205
/
91697
Hướng về Đảng, về Bác với tất cả tấm lòng
huong-ve-dang-ve-bac-voi-tat-ca-tam-long
news

Hướng về Đảng, về Bác với tất cả tấm lòng

Thứ 3, 19/05/2020 | 12:37:22
914 lượt xem

BGTV- Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tỏa sáng một tâm hồn, tư tưởng, khí phách, đạo đức và nhân cách của một con người vĩ đại; anh hùng giải phóng dân tộc; danh nhân văn hóa thế giới. Bác mãi mãi là tình yêu tha thiết trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Từ cuộc thi tìm hiểu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; quê hương, đất nước đổi mới” của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang phát động đã tạo nên sức lan tỏa rộng rãi đến quần chúng nhân dân.

Cách đây hơn 5 tháng, tại xã Lam Cốt, huyện Tân Yên đã phát động cuộc thi tìm hiểu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; quê hương, đất nước đổi mới”. Từ đó cho đến nay, Cuộc thi không chỉ thành công mà có sự lan tỏa ngoài mong đợi, trở thành nguồn cổ vũ, động viên to lớn để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục đoàn kết, chung sức vì mục tiêu chung xây dựng quê hương đất nước. Cuộc thi là sự sáng tạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc cụ thể hóa hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Với ông Phạm Ngọc Xương (Thôn Quyết Tiến 1, xã Xương Lâm, Lạng Giang) nay đã 88 tuổi – 65 năm tuổi Đảng song mỗi khi nhắc đến Đảng, đến Bác Hồ, cảm xúc của ông vẫn vẹn nguyên, bồi hồi. Bằng tình cảm dành cho Đảng, cho Bác đã là nguồn cảm hứng, chắp bút để ông Xương hoàn thiện 200 trang viết tay trong tác phẩm tìm hiểu về “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; quê hương, đất nước đổi mới”, với ông đây còn là cơ hội để đóng góp ý kiến cho Đảng và địa phương.

Chia sẻ về cảm xúc sau cuộc thi, ông Xương xúc động: “Đảng ta thật vĩ đại, Bác Hồ thật vĩ đại, trải qua bao thăng trầm của lịch sử nhưng trong mỗi lĩnh vực, ở mỗi phương diện của đời sống xã hội đều có bóng dáng tư tưởng của Người soi đường, dẫn lối, tựa như “kim chỉ nam” hành động. Bác Hồ - vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Tư tưởng của Người từ lâu đã trở thành nền tảng tinh thần của đất nước, di sản văn hóa phi vật thể quý báu mà toàn thể dân tộc, cả cuộc đời và sự nghiệp của Người vẫn mãi là đề tài bất tận thế hệ sau noi theo”. 

Có thể thấy rất rõ từ kết quả của các cuộc thi, cuộc vận động trong nhiều năm qua với chủ đề hướng về Đảng, về Bác Hồ đã mang lại một sức sống mới trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thể hiện sự linh hoạt, đổi mới và đầy sáng tạo trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước trong đời sống thực tiễn. 

Đến từ các tỉnh bạn, chị Nguyễn Thị Quyên (huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định, áo đỏ) và chị Ngô Tố Uyên (thị xã Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh, áo vàng) là 2 tác giả với tác phẩm dự thi nổi bật, tâm huyết và được đầu tư, là kết quả của hàng tháng rong ruổi tại các bảo tàng, tìm hiểu qua hàng trăm tài liệu. 

Chị Ngô Tố Uyên chia sẻ: Là người tỉnh ngoài song tôi thật sự ấn tượng bởi truyền thống, văn hóa của quê hương và con người Bắc Giang, tham dự cuộc thi không chỉ giúp tôi hiểu biết sâu rộng hơn về Đảng, về Bác mà đây còn là tâm tư, tình cảm của thế hệ con cháu dành cho lớp lớp cha ông đi trước.”

Cảm nhận về ý nghĩa sâu sắc của cuộc thi tìm hiểu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; quê hương, đất nước đổi mới” của tỉnh Bắc Giang tổ chức đã thôi thúc chị Nguyễn Thị Quyên thực hiện tác phẩm tham gia viết tay hoàn toàn.

Những tác phẩm viết về Đảng, về Bác nhưng không giáo điều, khiên cưỡng mà xuất phát từ những điều bình dị, gần gũi nhất được chắt lọc trong hơi thở của cuộc sống. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhận định: “Các tác phẩm, bài dự thi tìm hiểu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; quê hương, đất nước đổi mới” đều mang dáng dấp của một công trình nghiên cứu công phu, tâm huyết của các tác giả, để kết quả cuộc thi tiếp tục lan tỏa, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần tiếp tục tuyên truyền về những thành tựu vẻ vang của đảng, đất nước và của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển”.

Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), khắp nơi nơi trên quê hương Việt Nam, hòa với cờ đỏ tung bay trong gió là những âm thanh đang ngân vang: “Đảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai” và “Người là niềm tin tất thắng”. Tên Người trở thành biểu tượng đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất, là tiếng lòng chung, tình cảm thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam hướng về Đảng, Bác Hồ kính yêu./.

Minh Anh

  • Từ khóa

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 30/4

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã...
11:10 - 26/04/2024
266 lượt xem

Quản lý thị trường vàng 'có vấn đề'

Ngày 25.4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 14, cho ý kiến thẩm tra báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2023, các tháng đầu năm 2024. Đây là...
09:15 - 26/04/2024
291 lượt xem

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
624 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
745 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
740 lượt xem