205
/
71886
Chủ tịch Quốc hội gặp Toàn quyền Vùng Marrakech, Vương quốc Maroc
chu-tich-quoc-hoi-gap-toan-quyen-vung-marrakech-vuong-quoc-maroc
news

Chủ tịch Quốc hội gặp Toàn quyền Vùng Marrakech, Vương quốc Maroc

Thứ 7, 30/03/2019 | 10:01:12
538 lượt xem

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Thành phố Marakech tươi đẹp và năng động.

Tối 29/3, (theo giờ địa phương, sáng 30/3, giờ Việt Nam), tại Thành phố  Marrakech, Vương quốc Maroc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã gặp Toàn quyền Vùng Marrakech Karim Kassi Lahlou.

chu tich quoc hoi gap toan quyen vung marrakech vuong quoc maroc hinh 1

Chủ tịch Quốc hội gặp Toàn quyền Vùng Marrakech, Vương quốc Maroc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Thành phố Marakech tươi đẹp và năng động.

Thông báo với Toàn quyền Karim Kassi Lahlou về mục đích chuyến thăm Maroc của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam mong muốn được tăng cường hợp tác với Maroc.

Toàn quyền Karim Kassi Lahlou nồng nhiệt chào mừng và bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thăm; chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội là dịp để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt Maroc - Việt Nam và cũng là dịp để Thành phố Marrakech có cơ hội hợp tác với Việt Nam.

Giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội về Marrakech, Toàn quyền Karim Kassi Lahlou cho biết, Vùng Marrakech có 8 tỉnh với dân số khoảng 4,5 triệu người. Marrakech là thành phố mở cửa lớn nhất ở Maroc trong quan hệ đối ngoại.

Đây cũng được xem là “kinh đô” du lịch của Maroc với nền văn hóa vô cùng độc đáo có lịch sử hàng nghìn năm. Năm 2018, thành phố đã đón 2.600 nghìn lượt khách du lịch quốc tế, chiếm khoảng 1/3 tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Maroc.

chu tich quoc hoi gap toan quyen vung marrakech vuong quoc maroc hinh 2

Chủ tịch Quốc hội gặp Toàn quyền Vùng Marrakech, Vương quốc Maroc

Hiện nay, từ Marrakech đã có đường bay thẳng tới 25 quốc gia. Marakech cũng là nơi tổ chức các sự kiện quan trọng mang tầm vóc quốc tế với nhiều sự kiện lớn như: Hội nghị đánh dấu sự ra đời của Tổ chức Thương mại thế giới WTO năm 1944; gần đây nhất là đăng cai tổ chức Diễn đàn toàn cầu về di cư của Tổ chức Liên Hợp Quốc để thông qua Hiệp ước về quản lý di cư thường xuyên, trật tự và an toàn…

Marrakech còn được biết đến là thành phố của tri thức và công nghệ với nhiều trường đại học lớn của Maroc, trong đó có Đại học Tổng hợp Marrakech được châu Âu đánh giá là đại học tốt nhất, uy tín nhất của Maroc. Nhiều sinh viên khởi nghiệp từ công nghệ số và đã trở thành những doanh nghiệp có tên tuổi trên thị trường.

Với một mặt giáp Đại Tây Dương, Marrakech cũng là trung tâm kinh tế sôi động của Maroc, quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn đến đầu tư. Hiện thành phố đang tập trung vào công nghệ sáng tạo, có chiến lược phát triển vùng và nhiều dự án thu hút đầu tư vào các khu công nghệ hiện đại, xúc tiến đầu tư của Maroc với nước ngoài.

Hoạt động nông nghiệp phát triển mạnh mẽ với nhiều sản phẩm đã được xuất khẩu ra thế giới như oliu, trà; ngành chiết xuất tinh dầu mang lại nguồn thu lớn cho thành phố với 11 khu công nghiệp chế biến. Lĩnh vực thủ công mỹ nghệ cũng rất phát triển để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch bởi chính họ sẽ là những “đại sứ” lan tỏa sản phẩm, sự độc đáo của Thành phố đi khắp thế giới.

Toàn quyền Karim Kassi Lahlou mong muốn, thời gian tới, Marrakech sẽ có cơ hội hợp tác với Việt Nam, với các doanh nghiệp Việt Nam trong những lĩnh vực mà thành phố có tiềm năng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến thành phố Marrakech là cùng một tông màu chủ đạo của thành phố, cho thấy công tác quản lý kiến trúc đô thị rất tốt. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Thành phố Marakech đã trở thành địa điểm tổ chức các hội nghị lớn trên thế giới với sự phát triển rất sôi động.

chu tich quoc hoi gap toan quyen vung marrakech vuong quoc maroc hinh 3

Chủ tịch Quốc hội gặp Toàn quyền Vùng Marrakech, Vương quốc Maroc.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Toàn quyền Vùng Marrakech đã chia sẻ rất nhiều thông tin thú vị; đồng thời thông báo với Toàn quyền Karim Kassi Lahlou một số nét chính về quan hệ hợp tác giữa Maroc và Việt Nam; nhấn mạnh, quan hệ chính trị giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp; một phần lịch sử chung đã gắn kết hai đất nước trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây; hai nước luôn ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Marrakech thiết lập quan hệ hữu nghị, kết nghĩa với một địa phương của Việt Nam có chung những điểm tương đồng để cùng hợp tác, phát triển như thành phố Huế; đề nghị Đại sứ Maroc tại Việt Nam và Đại sứ Việt Nam tại Maroc thúc đẩy việc kết nghĩa này.

Toàn quyền Vùng Marrakech cho biết, tháng 12/2018, thành phố Marrakech đã được châu Phi chọn là thủ đô văn hóa về quan hệ kết nghĩa hợp tác, Marrakech cũng đã kí kết nghĩa với nhiều thành phố ở châu Phi. Ngoài ra Marrakech còn có quan hệ kết nghĩa với các thành phố của Pháp, Trung Quốc, Mỹ…

Toàn quyền Vùng Marrakech cho rằng, dù chưa một lần đến Huế, nhưng qua giới thiệu cũng đã hình dung ra những nét tương đồng của Thành phố Huế với Marrakech; đồng thời nóng lòng muốn được tìm hiểu và kết nghĩa với Thành phố Huế của Việt Nam trong thời gian sớm nhất./.

Theo Lê Tuyết/VOV 1

  • Từ khóa

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 30/4

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã...
11:10 - 26/04/2024
189 lượt xem

Quản lý thị trường vàng 'có vấn đề'

Ngày 25.4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 14, cho ý kiến thẩm tra báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2023, các tháng đầu năm 2024. Đây là...
09:15 - 26/04/2024
225 lượt xem

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
561 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
669 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
678 lượt xem