205
/
54389
Latvia mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam
latvia-mong-muon-tang-cuong-hop-tac-nhieu-mat-voi-viet-nam
news

Latvia mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Thứ 7, 21/10/2017 | 11:30:17
508 lượt xem

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm chính thức Latvia, ngày 20/10, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Latvia Inara Munierce, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgar Rinkievics và đến thăm công ty Madara.

Tại buổi hội kiến Chủ tịch Quốc hội Latvia Inara Munierce, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Latvia, trong đó có hợp tác giữa hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Latvia Inara Murniece đón Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bà cũng đề xuất đàm phán và ký các hiệp định như Hiệp định Hợp tác giáo dục, Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, Hiệp định Hàng không … để tạo ra khung pháp lý thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai bên.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Latvia quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Latvia ổn định cuộc sống để phát huy vai trò cầu nối hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư cũng như giáo dục-đào tạo, văn hóa-du lịch.

Chủ tịch Quốc hội Latvia Inara Munierce khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, nhất là hợp tác giữa hai Quốc hội; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ thông tin, giáo dục-đào tạo.

Chủ tịch đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống di cư bất hợp pháp; hoan nghênh việc Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) kết thúc đàm phán và mong sớm ký Hiệp định Tương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgar Rinkievics, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những tiến triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian qua, nhất là tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại, đáp ứng tiềm năng và nhu cầu của cả hai bên.

Bà cũng đề nghị cùng phối hợp triển khai các biện pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ.

Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgar Rinkievics đánh giá cao chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhân dịp 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Bộ trưởng nhất trí với đề xuất của Phó Chủ tịch nước về đẩy mạnh trao đổi đoàn giữa hai Nhà nước, hai Chính phủ nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau; hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại; giới thiệu tiềm năng du lịch; tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

Bộ trưởng Ngoại giao Edgar Rinkievics mong muốn Latvia sẽ là một trong những nước EU đầu tiên phê chuẩn EVFTA, coi đây là một yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và EU nói chung cũng như với Latvia nói riêng.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc; thống nhất sớm ký Hiệp định Hợp tác giáo dục bên lề Hội nghị các Bộ trưởng Giáo dục ASEM vào tháng 11/2017 tại Hàn Quốc; tiến hành đàm phán Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và Hiệp định Tiếp nhận trở lại công dân.

Hsi bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, chia sẻ kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc, công tác tìm kiếm cứu nạn…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã thăm công ty Madara, một trong những công ty xuất khẩu mỹ phẩm hữu cơ hàng đầu của Latvia.

Lãnh đạo công ty bày tỏ vui mừng được đón đoàn, đánh giá cao tiềm năng thị trường Việt Nam và bày tỏ quan tâm, mong muốn mở rộng kinh doanh sang Việt Nam./.

Theo TTXVN

  • Từ khóa

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 30/4

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã...
11:10 - 26/04/2024
145 lượt xem

Quản lý thị trường vàng 'có vấn đề'

Ngày 25.4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 14, cho ý kiến thẩm tra báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2023, các tháng đầu năm 2024. Đây là...
09:15 - 26/04/2024
184 lượt xem

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
518 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
628 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
641 lượt xem