9
/
157722
Ôm nồi niêu, chén bát đi tặng quà... tốt nghiệp đại học
om-noi-nieu-chen-bat-di-tang-qua-tot-nghiep-dai-hoc
news

Ôm nồi niêu, chén bát đi tặng quà... tốt nghiệp đại học

Thứ 6, 15/12/2023 | 07:59:00
2,222 lượt xem

Bên cạnh việc tặng gấu bông, hoa tươi… cho bạn bè hay người thương trong lễ tốt nghiệp đại học, nhiều người trẻ cũng đã chuẩn bị những món quà tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen.

Đồ gia dụng như nồi niêu, chén bát; băng rôn; khung ảnh; bó hoa đồ ăn… là một số món quà tạo nhiều sự bất ngờ khi được chọn để tặng cho các tân cử nhân vào dịp tốt nghiệp. ‏

‏Trong một lần đến chúc mừng lễ tốt nghiệp của những anh chị thân thiết học chung khoa, P.T.H (20 tuổi), ngụ tại 39 Tân Lập, P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã chuẩn bị quà tặng là đồ gia dụng như: nồi, chảo… H. chia sẻ: "Khi chọn quà, mình dựa trên yếu tố là tính thực tế và có thể sử dụng lâu dài. Bản thân cũng cân nhắc rất nhiều, sợ tặng hoa mấy ngày sau lại nhanh héo, bút hay sổ tay thì anh chị không dùng đến và cũng quá quen thuộc rồi. Mình chọn đồ gia dụng làm quà vì nó thực tế và người nhận có thể sử dụng được sau ngày hôm đó luôn. Mình rất vui khi chuẩn bị những món quà này, cũng tranh thủ đi chọn lựa và hy vọng các anh chị sẽ thích nó". 

Loạt quà tặng tốt nghiệp khiến người nhận… ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Ôm nồi niêu, chén bát đi tặng quà... tốt nghiệp đại học - Ảnh 2.

Những đồ dùng tuy quen mà lạ, được trao tặng cho nhau trong ngày tốt nghiệp NVCC

Hay Nguyễn Ngọc Khánh Tâm (21 tuổi), ngụ tại ấp 5, xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, TP.HCM, đã chọn cao dán giảm đau để tặng cho những người anh, chị của vào dịp đặc biệt này. Tâm cho biết: "Mình cũng đắn đo rất nhiều về vấn đề chọn quà, muốn tặng một thứ gì đó tuy không mới nhưng phải khác lạ trong lễ tốt nghiệp, để sau này khi người nhận bắt gặp hình ảnh của sản phẩm đó ở bất kỳ đâu thì đều có thể nhớ đến mình. Đi mua quà mà hồi hộp, nôn nao lắm, không biết phản ứng của người nhận sẽ ra sao. Và cũng thật bất ngờ khi anh chị đều thích thú, hài lòng với nó".

Loạt quà tặng tốt nghiệp khiến người nhận… ngỡ ngàng  - Ảnh 1.

Món quà Khánh Tâm chuẩn bị để tặng vào ngày tốt nghiệp của các anh chị NVCC

‏Hỏi Khánh Tâm tại sao lại chọn cao dán giảm đau, cô nàng này cho hay: "Gen Z tụi mình thường đùa nhau là có chiếc "cột sống" (cuộc sống - PV) bất ổn. Vì vậy mình xem miếng dán này như một thứ tượng trưng để "xoa dịu" chiếc "cột sống" đó. Ngoài ra, do tính chất công việc mà anh chị phải ngồi nhiều, có thể đau lưng, khớp nên mình nghĩ cao dán giảm đau sẽ rất hữu ích". ‏

‏Trong lễ tốt nghiệp ngày 8.12 vừa qua, Trần Thu Hương, cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, đã nhận được nhiều món quà, lời chúc ý nghĩa từ mọi người. Đặc biệt, cô nàng gen Z này cảm thấy ngỡ ngàng với tờ giấy chuyển tải tâm tư, lời chúc mừng của người bạn thân. "Nội dung trên tờ giấy thú vị giống hệt như người tặng. Nó mang đậm tính chất chuyên ngành của mình luôn", Hương nói. 

Loạt quà tặng tốt nghiệp khiến người nhận… ngỡ ngàng  - Ảnh 2.

"Tấm vé rời khỏi nhà chung" mà Hương được tặng NVCC

‏Nguyễn Lê Nữ Thiên Xuân, cựu sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng), cũng nhận được những món quà độc đáo ngày tốt nghiệp. "Mình bất ngờ nhất khi chứng kiến màn chung vui cùng tấm băng rôn có in hình của mình. Món quà ấy thật đặc biệt, khiến mình xúc động khi nhớ lại những khoảnh khắc đã qua", Xuân chia sẻ. 

Loạt quà tặng tốt nghiệp khiến người nhận… ngỡ ngàng  - Ảnh 3.

Thiên Xuân thích thú với băng rôn chúc mừng từ nhóm bạn NVCC

‏Còn Sơn Văn Thuận, cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, thì khá bất ngờ khi nhận được bó hoa được làm bởi bánh kẹo và đồ uống. "Mình là một trong những trường hợp ra trường muộn so với bạn bè cùng lớp. Mình nộp đơn xét tốt nghiệp vào tháng 7.2023 và đã có kết quả từ sớm, nhưng khá đắn đo, không biết có nên đăng ký tham gia dự lễ hay không. Khi tham khảo ý kiến của gia đình, ba mẹ vẫn muốn mình có một buổi lễ tốt nghiệp, vì đây là sự kiện ý nghĩa, quan trọng đối với đời sinh viên. Mình nghe theo ý kiến của ba mẹ nhưng chỉ gọi điện thông báo cho gia đình, một vài anh chị, bạn bè thân thiết. Cũng bất ngờ khi hôm ấy có rất nhiều người đến để chung vui và chúc mừng. Hỏi mới hay thì ra là người này biết rồi liên hệ người kia. Số lượng người đến vượt kỳ vọng, mong đợi. Đó là điều vô cùng hạnh phúc", Thuận nhớ lại. 

Loạt quà tặng tốt nghiệp khiến người nhận… ngỡ ngàng  - Ảnh 4.

Bó hoa được làm bởi bánh kẹo và đồ uống mà Thuận nhận được NVCC

Chàng trai này nói tiếp: "Trước giờ đi dự lễ tốt nghiệp của bạn bè, mình thường thấy nhiều món quà quen thuộc với dịp này như: hoa tươi, gấu bông, thiệp mừng… Nên khi được mọi người tặng bó hoa ấy, mình thấy bỡ ngỡ, bất ngờ lắm". 

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/om-noi-nieu-chen-bat-di-tang-qua-tot-nghiep-dai-hoc-185231214133746848.htm

  • Từ khóa

Bức thư giải nhất UPU năm 2024: ‘Trẻ em dần thiếu thốn tình yêu thương’

Học sinh lớp 9 ở Đà Nẵng đạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2024 khi hóa thân thành một nhân viên làm việc tại bưu điện ngôi làng...
16:12 - 26/04/2024
1,268 lượt xem

Bơi 100 km trong 2 ngày giúp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi hoại tử ruột.… 'được sống'

Thương Kim Diệu - cô bé sinh non bị bỏ rơi được Cơ sở Bảo trợ trẻ em Thiên Thần cưu mang, trải qua 3 lần phẫu thuật vì hoại tử ruột. Lương Ngọc Duy cùng 2...
14:20 - 26/04/2024
1,320 lượt xem

Doanh nghiệp tặng vàng tri ân nhân viên: Vẫn nên tin câu 'công ty là đại gia đình' chứ!

Không tìm cách cắt giảm lao động lớn tuổi và ưu tiên tuyển lao động trẻ, có những doanh nghiệp tặng vàng, thưởng tiền thâm niên như một sự trân trọng sự...
12:13 - 26/04/2024
1,339 lượt xem

Vinh danh 200 'chiến sĩ nhỏ Điện Biên’

Với tinh thần chăm ngoan, học giỏi, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tích cực rèn luyện và tham gia công tác Đội, 200 tấm gương tiêu biểu đã được T.Ư...
09:11 - 26/04/2024
1,426 lượt xem

WHO báo động: Quá nhiều người trẻ dùng rượu bia, thuốc lá điện tử

Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 280.000 thiếu niên độ tuổi 11, 13 và 15 ở châu Âu, Trung Á và Canada, WHO cung cấp 'bức tranh đáng lo ngại' về việc sử dụng...
16:41 - 25/04/2024
1,835 lượt xem