9
/
154628
Độc đáo những mô hình tàu kiểm ngư và tàu chiến đấu của một học sinh
doc-dao-nhung-mo-hinh-tau-kiem-ngu-va-tau-chien-dau-cua-mot-hoc-sinh
news

Độc đáo những mô hình tàu kiểm ngư và tàu chiến đấu của một học sinh

Thứ 3, 10/10/2023 | 14:59:00
2,059 lượt xem

Không chỉ khiến nhiều người trầm trồ, thích thú, những mô hình tàu kiểm ngư và tàu chiến... của Trịnh Tuấn Kiệt, học sinh lớp 12, Trường THPT Cà Mau (tỉnh Cà Mau) còn được trưng bày tại các bảo tàng trong và ngoài tỉnh.

Kết hợp với sự sáng tạo riêng

Ngay từ năm lớp 7, Tuấn Kiệt đã lên mạng tìm tòi, học hỏi để sáng chế ra những mô hình dạng tàu kiểm ngư và tàu chiến trongngoài nước.

Kiệt chia sẻ: “Từ nhỏ mình đam mê lĩnh vực khoa học, công nghệ, thích xem những hình ảnh, video liên quan đến tàu kiểm ngư và tàu chiến trong, ngoài nước… Đó cũng là điều thôi thúc mình làm ra những mô hình tương tự”.

Screenshot (76).png

Mô hình tàu chiến của Kiệt NVCC

Tuổi còn nhỏ, kinh phí chưa có nên nguyên liệu làm ra những mô hình tàu kiểm ngư và tàu chiến là những thùng giấy bỏ đi. “Nguyên liệu này dễ cắt, dán, không khó thể hiện chi tiết khi mình tô vẽ lên”, Kiệt nói.

Để làm ra những mô hình tàu kiểm ngư và tàu chiến, Kiệt phải lên mạng tìm tòi kiểu dáng, tài liệu thiết kế, kết hợp với sự sáng tạo riêng biến thành một sản phẩm hoàn chỉnh.

Screenshot (69).png

Những mô hình của Tuấn Kiệt được làm từ những nguyên vật liệu đơn giản như: thùng giấy carton cũ, ống hút, que gỗ và các loại sơn, màu vẽ NVCC

Tau-Chien-1.12.jpg

Kiệt làm mô hình tàu Kiểm ngư Việt Nam bằng thùng giấy NVCC

“Để hoàn thành một tàu em phải trải qua các bước như: thiết kế, chuẩn bị nguyên liệu, cắt và dán keo nhằm tạo khung ban đầu, trang trí những chi tiết nhỏ, sơn màu, vẽ, dán logo, phù hiệu. Khi bắt tay vào làm, em không tránh khỏi những khó khăn, sai sót trong thiết kế và cắt dán cũng như độ thẩm mỹ chưa đạt…”, Kiệt nói.

Screenshot (70).png

Kiệt phác họa từng chi tiết nhỏ trước khi làm mô hình NVCC

Screenshot (73).png

Mỗi sản phẩm đòi hỏi nhiều công sức và thời gian mới hoàn thiện sản phẩm NVCC

Rồi Kiệt chia sẻ thêm: “Em bắt đầu làm mô hình nhỏ, khi quen tay thì đến tàu lớn hơn rồi từ từ nâng cao trình độ, đúc kết kinh nghiệm, tăng dần độ khó lên với những sản phẩm to, tinh xảo, giống thật nhất có thể”.

Kỳ công, phức tạp, vượt xa những tưởng tượng của mọi người

Hiện tại, Tuấn Kiệt sở hữu hơn 30 mô hình tàu kiểm ngư và tàu chiến lớn nhỏ khác nhau. Đặc biệt, mô hình mà Tuấn Kiệt tâm đắc nhất là cặp tàu Kiểm ngư Việt Nam “khủng” dài hơn 2,8 m.

Kiệt chia sẻ thêm: “Khó nhất khi làm tàu chiến nước ngoài vẫn là làm những chi tiết nhỏ trên mô hình lớn như: máy bay giấy, các tháp pháo, bệ phóng tên lửa. Thời gian trung bình để hoàn thiện các sản phẩm từ 3 - 30 ngày, tùy vào độ khó, phức tạp”.

Screenshot (71).png

Tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ trên mô hình lớn NVCC

Screenshot (74).png

Kiệt thể hiện từng chi tiết nhỏ khi làm mô hình NVCC

Với sự đầu tư công phu, độc đáo, những mô hình tàu kiểm ngư của Tuấn Kiệt không chỉ có bạn bè biết đến mà còn được tham gia triển lãm trong và ngoài tỉnh.

Chị Lê Cẩm Nhung, thuyết minh viên tại Bảo tàng tỉnh Cà Mau, chia sẻ không chỉ đơn giản là việc “hô biến” thùng giấy thành tàu kiểm ngư và tàu chiến, những sản phẩm của Kiệt còn rất kỳ công, phức tạp, vượt xa những tưởng tượng của mọi người.

z4767802785222_a1881aa9175e7bdb3ea03311374a850e.jpg

Mô hình tàu Cảnh sát biển Việt Nam của Kiệt được trưng bày trong các buổi triển lãm CẨM NHUNG

z4767804797588_187e2c0ac7f3fc08ecc1a2a699ee253b.jpg

CẨM NHUNG

“Nhìn những mô hình của Kiệt mọi người biết được đây là tàu gì, ở giai đoạn nào, Việt Nam sản xuất hay kết hợp với nước ngoài, cải tiến ra sao… Ngoài việc được trưng bày, Kiệt sẵn sàng đến bảo tàng để thuyết minh nói về ý nghĩa, cách làm trên từng mô hình, từ đó thúc đẩy thêm tình yêu biển, đảo đến với mọi người”, chị Nhung nói.

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/doc-dao-nhung-mo-hinh-tau-kiem-ngu-va-tau-chien-dau-cua-mot-hoc-sinh-185231009181901862.htm 

  • Từ khóa

Bức thư giải nhất UPU năm 2024: ‘Trẻ em dần thiếu thốn tình yêu thương’

Học sinh lớp 9 ở Đà Nẵng đạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2024 khi hóa thân thành một nhân viên làm việc tại bưu điện ngôi làng...
16:12 - 26/04/2024
891 lượt xem

Bơi 100 km trong 2 ngày giúp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi hoại tử ruột.… 'được sống'

Thương Kim Diệu - cô bé sinh non bị bỏ rơi được Cơ sở Bảo trợ trẻ em Thiên Thần cưu mang, trải qua 3 lần phẫu thuật vì hoại tử ruột. Lương Ngọc Duy cùng 2...
14:20 - 26/04/2024
940 lượt xem

Doanh nghiệp tặng vàng tri ân nhân viên: Vẫn nên tin câu 'công ty là đại gia đình' chứ!

Không tìm cách cắt giảm lao động lớn tuổi và ưu tiên tuyển lao động trẻ, có những doanh nghiệp tặng vàng, thưởng tiền thâm niên như một sự trân trọng sự...
12:13 - 26/04/2024
964 lượt xem

Vinh danh 200 'chiến sĩ nhỏ Điện Biên’

Với tinh thần chăm ngoan, học giỏi, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tích cực rèn luyện và tham gia công tác Đội, 200 tấm gương tiêu biểu đã được T.Ư...
09:11 - 26/04/2024
1,055 lượt xem

WHO báo động: Quá nhiều người trẻ dùng rượu bia, thuốc lá điện tử

Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 280.000 thiếu niên độ tuổi 11, 13 và 15 ở châu Âu, Trung Á và Canada, WHO cung cấp 'bức tranh đáng lo ngại' về việc sử dụng...
16:41 - 25/04/2024
1,459 lượt xem