24
/
76301
Ông Trump 'hết cửa' tự ý tấn công Iran
ong-trump-het-cua-tu-y-tan-cong-iran
news

Ông Trump 'hết cửa' tự ý tấn công Iran

Thứ 7, 13/07/2019 | 12:05:05
815 lượt xem

Hạ viện Mỹ hôm 12/7 đã thông qua một sửa đổi nhằm ngăn chặn Tổng thống Donald Trump tấn công Iran mà không được Quốc hội phê chuẩn.

Theo Sputnik, sửa đổi trên nằm trong dự thảo Đạo luật Chi tiêu Quốc phòng (NDAA) vừa được Hạ viện thông qua với 220 phiếu thuận, 197 phiếu chống.

Nội dung sửa đổi dự thảo Đạo luật Chi tiêu Quốc phòng (NDAA) cấm cấp ngân sách cho việc triển khai hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran nếu Quốc hội không tuyên bố tình trạng chiến tranh hoặc không ban hành một văn kiện pháp lý cụ thể cho phép điều này.

“Nếu Tổng thống muốn tiến hành chiến tranh, trước nhất ông cần sự đồng ý của Quốc hội. Hiến pháp trao cho Quốc hội, chứ không phải Tổng thống, quyền tuyên bố chiến tranh”, nghị sĩ Eliot Engel, chủ tịch Uỷ ban đối ngoại Hạ viện tuyên bố trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra.

Tổng thống Donald Trump

Dự luật ngân sách quốc phòng vẫn còn vài bước nữa để trở thành luật. Trong những tháng tới, các nhà lập pháp phải đạt được một dự luật có tính cách thỏa hiệp giữa văn bản được Hạ viện thông qua và dự luật đã được Thượng viện do phe Cộng hòa của ông Trump thông qua hồi tháng 6.

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống sẽ bác bỏ dự luật mà Hạ viện vừa thông qua.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã tăng mạnh kể từ khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ khỏi thoả thuận hạt nhân quốc tế với Iran.

Theo Hoài Linh/Vietnamnet

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
156 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
341 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
694 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
921 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,202 lượt xem