4
/
101348
Lục Ngạn: chú trọng sản xuất cây ăn quả có múi sạch, an toàn
luc-ngan-chu-trong-san-xuat-cay-an-qua-co-mui-sach-an-toan
news

Lục Ngạn: chú trọng sản xuất cây ăn quả có múi sạch, an toàn

Thứ 5, 03/12/2020 | 09:56:05
1,261 lượt xem

BGTV- Những năm qua, huyện Lục Ngạn đã quan tâm triển khai thực hiện Đề án phát triển vùng cây ăn quả chất lượng cao, trong đó tập trung phổ biến khoa học kỹ thuật, áp dụng biện pháp sản xuất hữu cơ trong sản xuất, trước hết tập trung vào sản xuất VietGap, GlobalGap.

Giá thành cao, mẫu mã đẹp 

Về thăm vườn bưởi đang ở thời điểm chín vàng bắt mắt được sản xuất theo hướng hữu cơ của gia định ông Trần Đình Én ở thôn Tân Trường, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, sẽ không ít người khỏi thán phục. Ông là một trong số hộ gia đình đầu tiên ở huyện Lục Ngạn đã mạnh dạn đưa vào phát triển mô hình cây ăn quả theo hướng hữu cơ. Chỉ tay về phía những cây bưởi ngọt trĩu quả, ông Én cho hay, trước đây gia đình ông chăm bón cây bằng phân hóa học, do đó quả bị giảm độ ngọt, mã xấu nên giá bưởi chỉ còn khoảng 20 nghìn đồng/quả. Tuy nhiên, từ ngày áp dụng trồng bưởi sang hướng hữu cơ, cây sai hơn, quả ngọt, năng suất, chất lượng tăng cao. Đến nay hàng năm khu vườn cho thu từ 5 – 6 vạn quả bưởi ngọt chất lượng, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng cho gia đình.

Du khách đến thăm quan nhà vườn ở xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn

Nâng cao chất lượng sản phẩm cây ăn quả nói chung, cây có múi nói riêng, luôn được ngành chức năng của huyện Lục Ngạn đặc biệt quan tâm thực hiện. Các cơ quan chuyên môn của huyện thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc cây có múi cho nhân dân. Do đó người dân đã có ý thức dần chuyển đổi hướng từ canh tác truyền thống sang hướng bền vững, hiệu quả và an toàn mới như: nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái... Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Ngạn, hướng đi của huyện là tăng nhanh diện tích thâm canh theo quy trình VietGAP. Đặc biệt, việc chú trọng đến sản xuất theo quy trình an toàn, liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ đã nâng cao được giá trị nông sản và hiệu quả kinh tế từ trồng cây có múi - đó cũng là chia sẻ của bà Lâm Thị Hà - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật  Nông nghiệp huyện Lục Ngạn.

Nhân rộng diện tích cây có múi VietGAP 

Theo UBND huyện Lục Ngạn, năm 2020, tổng diện tích cây có múi của địa phương là 6,74 nghìn ha, trong đó, cây cam  trên 4,1 nghìn ha; bưởi trên 2,2 nghìn ha, cây có múi khác hơn 345 ha. Tổng sản lượng năm 2020 ước đạt 63,75 nghìn tấn, tăng hơn năm 2019 hơn 5,7 nghìn tấn. Hướng đến việc phát triển bền vững cây có múi, huyện đã áp dụng đồng bộ các giải pháp. 

Ngành chuyên môn cũng đưa ra giải pháp kỹ thuật như sử dụng phân bón hữu cơ và vi sinh để sản xuất an toàn, bền vững. Đặc biệt, huyện chỉ đạo tập trung sản xuất, mở rộng diện tích sản xuất sạch; áp dụng quy trình sản xuất VietGAP tiến tới GlobalGAP. Trong 3 năm trở lại đây, diện tích cây có múi sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP tăng lên đáng kể. Đến nay tổng diện tích cây có múi sản xuất theo quy trình VietGAP của huyện đạt hơn 1,72 nghìn ha, tăng hơn 100ha so với năm 2019, tập trung tại các xã: Tân Mộc, Tân Quang, Hồng Giang, Thanh Hải, Phượng Sơn và những xã vùng thấp. 

Đặc biệt, vào tối ngày 20/11/2020, tại lễ khai mạc Hội chợ Cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn năm 2020, UBND huyện Lục Ngạn phối hợp với Công ty cổ phần Logistics Những ngôi sao liên kết khai trương sàn giao dịch thương mại điện tử đặc sản Lục Ngạn. Đây là website dịch vụ thương mại điện tử cung cấp toàn bộ thông tin về sản xuất, thương hiệu nông sản của huyện Lục Ngạn nhằm quảng bá, giới thiệu và kết nối giao thương sản phẩm. "Tại sàn giao dịch điện tử này, các thương nhân, doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể trao đổi thông tin về chất lượng, mẫu mã, giá cả, giao dịch mua - bán nông sản chủ lực và các sản phẩm đặc trưng của huyện trực tiếp với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình trồng cây ăn quả… Hứa hẹn mang đến nhiều kỳ vọng cho sự phát triển cho vùng cây ăn quả Lục Ngạn" - ông Nguyễn Thế Thi, Phó chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn thông tin.

Sàn giao dịch thương mại điện tử đặc sản Lục Ngạn  dacsanlucngan.vn

Huyện Lục Ngạn cũng xác định, chỉ khi sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng được các yêu cầu, đặc biệt là về truy xuất nguồn gốc thì người tiêu dùng mới yên tâm sử dụng. Trong khi, sản phẩm cây có múi của Lục Ngạn đang phải cạnh tranh với sản phẩm cùng loại khác của các tỉnh bạn - như: Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn… Nhận thức được điều này, chính quyền, cơ quan chuyên môn của Lục Ngạn đã chủ trương không tăng diện tích cây có múi mà tập trung nâng cao chất lượng các loại quả. Từ đó, liên kết với doanh nghiệp tìm các thị trường xuất khẩu để mở rộng thị trường tiêu thụ. 


Hội chợ Cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn được tổ chức tại huyện Lục Ngạn hàng năm, không chỉ nâng cao  thương hiệu trái cây Lục Ngạn nói riêng và Bắc Giang nói chung. Mà chính là tôn vinh thành quả lao động của bà con nông dân; tạo cơ hội tìm hiểu, liên kết chặt chẽ giữa “4 nhà" trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Đồng thời đã trở thành một sự kiện xúc tiến thương mại lớn, là diễn đàn để giao lưu, học hỏi, chia sẻ và hợp tác kết nối chuỗi cung - cầu giữa các doanh nghiệp, thương nhân, các hợp tác xã, hướng tới phát triển du lịch sinh thái nhà vườn gắn với văn hóa tâm linh nhằm đẩy mạnh quảng bá sản phẩm nông sản và tạo thêm thu nhập cho nhân dân…



Huyền Trang

  • Từ khóa

[Infographic] Chỉ số IIP tháng 4/2024 ước tính tăng 6,3% so cùng kỳ năm trước

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/4, sản xuất công nghiệp tháng 4 tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công...
15:31 - 29/04/2024
249 lượt xem

Mở rộng triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Giá nhiều loại nông sản xuất khẩu đang tăng cao giúp người trồng hưởng lợi nhưng những doanh nghiệp trót ký hợp đồng xuất khẩu giá thấp lại không thể mua...
08:06 - 29/04/2024
444 lượt xem

Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 'lãnh đạn' vì Mỹ - Trung phân rẽ

Căng thẳng Mỹ - Trung khiến kinh tế 2 nước ngày càng phân cực với nhau đã tạo ra nhiều tác động tiêu cực cho hầu hết các nền kinh tế khác ở châu Á - Thái...
10:57 - 28/04/2024
953 lượt xem

Hãng treo thưởng dịp 30-4 nhưng điều kiện khắt khe, nhiều tài xế tắt app tránh nóng

App xe công nghệ tung nhiều chính sách tăng tiền thưởng thu hút tài xế công nghệ tham gia chạy dịp lễ 30-4. Thời tiết nắng nóng, nhiều tài xế tắt app vì...
07:44 - 28/04/2024
1,010 lượt xem

EVN cần gần 480.000 tỉ đồng đầu tư

Con số trên được nêu trong các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu tại Quyết định 345 ngày 26.4.2024 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh...
20:44 - 27/04/2024
1,311 lượt xem