4
/
67583
Black Friday 2018 - các nhãn hàng được khuyến mại tối đa bao nhiêu?
black-friday-2018-cac-nhan-hang-duoc-khuyen-mai-toi-da-bao-nhieu_67583
news

Black Friday 2018 - các nhãn hàng được khuyến mại tối đa bao nhiêu?

Thứ 6, 23/11/2018 | 11:14:01
1,062 lượt xem

BGTV- Black Friday là ngày giảm giá hàng hóa lớn trong năm trên toàn thế giới. Một vài năm trở lại đây, Việt Nam cũng đã bắt đầu hòa chung với không khí của “ngày hội mua sắm” này. Theo đó, các nhãn hàng đua nhau tung ra các chiêu khuyến mại, giảm giá để thu hút khách hàng.

Black Friday 2018 tại Việt Nam được khuyến mại bao nhiêu phần trăm?

Dù Black Friday chỉ diễn ra một ngày duy nhất trong năm (năm nay là ngày 23/11/2018) nhưng trước thời điểm này vài tuần, các nhãn hàng đã liên tục treo biển thông báo giảm giá, khuyến mại với các mức từ 30%, 50%, thậm chí 70%, 80%... nhằm thu hút người mua.

Tất cả mặt hàng từ hàng gia dụng, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, công nghệ, điện máy… đều hòa chung với không khí của ngày hội Black Friday với các mức “sale off" hấp dẫn khiến bất cứ khách hàng nào cũng muốn “rút ví”.

Thế nhưng, theo quy định của Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018, hạn mức khuyến mại, giảm giá áp dụng đối với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chỉ là 50%. Việc khuyến mại trên 50% đến 100% chỉ được áp dụng vào đợt tết âm lịch (30 ngày trước ngày đầu tiên của năm âm lịch); ngày nghỉ lễ, tết khác theo quy định của luật lao động hoặc chỉ áp dụng với các chương trình do Nhà nước chủ trì tổ chức…

Tại Việt Nam các nhãn hàng chỉ được khuyến mại "chạm đỉnh" 50% trong ngày Black Friday, nhưng nhiều nhãn hàng vẫn giảm trên 50% (Ảnh minh họa)

Như vậy, Black Friday dù được coi là ngày giảm giá hàng hóa lớn nhất trong năm trên toàn thế giới, nhưng tại Việt Nam, đây không được coi là dịp mà các nhãn hàng được phép tổ chức khuyến mại, giảm giá trên 50%.

Vi phạm hạn mức khuyến mại, các nhãn hàng bị xử phạt thế nào?

Không thể phủ nhận, việc tổ chức Black Friday với các chương trình khuyến mại đầy hấp dẫn khiến vui lòng người bán, đẹp lòng người mua. Người bán coi đây là dịp để xả kho, thu hồi vốn trước khi bắt đầu vào một năm kinh doanh mới; với người mua, đây cũng là cơ hội vàng để có thể săn được những món đồ chất lượng với giá rẻ.

Thế nhưng, việc giảm giá trên 50% trong ngày Black Friday là vi phạm quy định tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ. Theo đó, các đơn vị vi phạm có khả năng sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 185/2013/NĐ-CP.

Cụ thể, theo điểm h, khoản 3 Điều 48 của Nghị định này, hành vi khuyến mại bằng hình thức giảm giá vượt quá hạn mức tối đa sẽ bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng. Trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên thì bị phạt tiền gấp hai lần, tức từ 40 – 60 triệu đồng./.

BGTV

  • Từ khóa

Khách quốc tế đến Việt Nam vượt mốc 6 triệu lượt, hơn cả trước Covid-19

Tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm tăng trưởng rất mạnh, vượt cả giai đoạn trước đại dịch Covid-19.
14:54 - 30/04/2024
84 lượt xem

Vì sao có đề xuất điện mặt trời dôi dư phát lên lưới điện hưởng giá 0 đồng?

Bộ Công Thương giải thích đề xuất điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu kết nối lưới điện có giá 0 đồng nhằm khuyến khích phát triển loại hình này, đồng...
11:42 - 30/04/2024
190 lượt xem

Nâng cao vị thế Việt Nam giữa thế giới biến động

Thời gian qua, chính sách đối ngoại của Việt Nam trở thành từ khóa trên truyền thông quốc tế. Việt Nam được quan tâm lớn khi là nước duy nhất trong năm...
08:08 - 30/04/2024
258 lượt xem

[Infographic] Chỉ số IIP tháng 4/2024 ước tính tăng 6,3% so cùng kỳ năm trước

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/4, sản xuất công nghiệp tháng 4 tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công...
15:31 - 29/04/2024
647 lượt xem

Mở rộng triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Giá nhiều loại nông sản xuất khẩu đang tăng cao giúp người trồng hưởng lợi nhưng những doanh nghiệp trót ký hợp đồng xuất khẩu giá thấp lại không thể mua...
08:06 - 29/04/2024
846 lượt xem