4
/
53705
Kiểm soát chặt ATVSTP những tháng cuối năm
kiem-soat-chat-atvstp-nhung-thang-cuoi-nam
news

Kiểm soát chặt ATVSTP những tháng cuối năm

Thứ 6, 29/09/2017 | 08:04:03
1,537 lượt xem

BGTV- Những tháng cuối năm là thời điểm thị trường thực phẩm sôi động, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng vào các dịp lễ, Tết. Sự phong phú, đa dạng về chủng loại các mặt hàng thực phẩm kéo theo nguy cơ hàng giả, thực phẩm lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng trà trộn, gây mất VSATTP. Thời điểm này, các đơn vị chức năng trong tỉnh đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiến hành kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, góp phần kịp thời ngăn chặn, xử lý

Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có trên 1.600 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng tập trung chủ yếu ở TP Bắc Giang và các thị trấn, Theo đánh giá, đa số các cơ sở có ý thức chấp hành các quy định về VSATTP, với gần 80% các cơ sở được kiểm tra đạt yêu cầu VSATTP. Tuy nhiên vẫn có nhiều nhà hàng, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống với cơ sở vật chất hạn chế, kém vệ sinh, nguồn nguyên liệu chế biến mập mờ... Từ thực tế trong tỉnh cho thấy, tình hình kiểm soát, bảo đảm VSATTP thời gian qua cũng cho thấy đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, nhất là đối với địa bàn tỉnh Bắc Giang – được xem là đầu mối, nơi trung chuyển của nhóm hàng “thực phẩm bẩn”.

Chi cục QLTT Bắc Giang xử lý tiêu hủy hàng thực phẩm vi phạm

Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng trong tỉnh đã phát hiện và xử lý không ít trường hợp thực phẩm lậu, kém chất lượng lưu thông trên thị trường, tiêu biểu như việc Đội Quản lý thị trường số 8 (huyện Lạng Giang) phối hợp với Phòng PC49 - Công an tỉnh Bắc Giang và Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng chống dịch động vật tỉnh đã bắt giữ và tiêu hủy 1.000 kg nầm lợn đã bốc mùi hôi thối nhập lậu từ Trung Quốc, bên cạnh đó là hàng loạt các vụ gia cầm, thực phẩm, bánh kẹo, hàng nông sản... nhập lậu không rõ nguồn gốc, nếu lượng hàng hóa này “tuồn trót lọt” ra thị trường sẽ trở thành mối nguy hại lớn tới sức khỏe người tiêu dùng.

Do đó, để đẩy mạnh công tác đảm bảo VSATTP, các ngành chức năng, địa phương trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, trong những tháng cuối năm là thời điểm đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về VSATTP, nhất là các hộ sản xuất, kinh doanh về tác hại của việc buôn bán, sử dụng thực phẩm có chất phụ gia cấm, thực phẩm hết hạn, không có nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Đơn vị tăng cường phối hợp tốt với các ngành chức năng như: Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Theo đó, tập trung cao kiểm tra, xử lý một số lĩnh vực bức xúc, nổi cộm như sản xuất, kinh doanh rượu không dán tem, không có nguồn gốc, hóa chất cồn công nghiệp và methanol trong bảo quản, chế biến thực phẩm, kiểm soát các lĩnh vực, mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và người tiêu dùng; triển khai quyết liệt và đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo VSATTP nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong năm 2017. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm thông tin kịp thời, phát hiện sớm các thủ đoạn, phương thức, đối tượng, mặt hàng trọng điểm mới phát sinh để tham mưu với Sở Công Thương xây dựng các phương án phòng ngừa đấu tranh kịp thời, có hiệu quả, tiếp tục thực hiện vận động ký cam kết đối với các thương nhân trên địa bàn không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ; cử cán bộ tham gia các đoàn liên ngành khi có yêu cầu.

Người tiêu dùng nên tự bảo vệ mình bằng việc lựa chọn các địa chỉ mua hàng hóa, thực phẩm uy tín, được bảo đảm

Ông Nguyễn Văn Thể, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết công tác bảo đảm VSATTP là hoạt động thường xuyên, liên tục và được tiến hành đều đặn tất cả các tháng trong năm, đặc biệt vào đẩy mạnh vào những tháng cuối năm, theo đó lấy công tác tuyên truyền giáo dục phải là trọng tâm hàng đầu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tập huấn, giáo dục truyền thông, lồng ghép khi thực hiện kiểm tra giám sát tại cơ sở... từ đó nâng cao nhận thức và xác định rõ trách nhiệm của chính quyền các cấp, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm, khuyến cáo người dân thận trọng trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn, tích cực phối hợp với ngành chức năng phát hiện, tố giác kịp thời những vi phạm về VSATTP.

Minh Anh

Việt Nam vượt Ấn Độ về xuất khẩu điện thoại thông minh

Không quá khó để thấy một chiếc điện thoại thông minh "made in Vietnam" được bán tại Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khi chúng ta đang chiếm 13% thị phần điện...
07:21 - 05/05/2024
348 lượt xem

Du lịch tàu hỏa lên ngôi

"Ra đi, tới đèo rồi", "Lại vào hầm", "Biển kìa, đẹp quá!", "Hoa gì mà phủ trắng cả sườn núi thế kia"... Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp khi con tàu lướt...
08:38 - 05/05/2024
291 lượt xem

Bộ Tài chính lý giải giá vé máy bay tăng cao có phải do thuế, phí?

Bộ Tài chính đã nêu rõ thẩm quyền trong việc quản lý nhà nước về giá và ban hành quy định giá dịch vụ chuyên ngành hàng không, giá dịch vụ vận chuyển hành...
18:35 - 04/05/2024
622 lượt xem

Phải làm gì đó khi giá cả nhấp nhổm

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước trong tháng 4 tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo nhận định của giới...
15:19 - 04/05/2024
761 lượt xem

Chuẩn bị kỹ để thực hiện cải cách tiền lương, không tăng giá vào thời điểm tăng lương

Chỉ đạo cải cách tiền lương được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2024 vào sáng 4-5.
15:16 - 04/05/2024
743 lượt xem