4
/
178772
Tức tốc đưa hàng sang Mỹ, tận dụng tối đa 90 ngày hoãn thuế đối ứng
tuc-toc-dua-hang-sang-my-tan-dung-toi-da-90-ngay-hoan-thue-doi-ung
news

Tức tốc đưa hàng sang Mỹ, tận dụng tối đa 90 ngày hoãn thuế đối ứng

Thứ 5, 10/04/2025 | 10:12:00
2,066 lượt xem

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ đang tức tốc đàm phán với đối tác để chia sẻ rủi ro về thuế đối ứng, thúc đẩy xuất khẩu nhanh các đơn hàng sang Mỹ.

"Vui lắm, phấn khởi lắm"

Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo hoãn áp thuế đối ứng với các nước trong 90 ngày, mức thuế đối ứng giảm trong thời gian này chỉ là mức cơ sở 10%, nhưng riêng hàng hóa Trung Quốc bị áp thuế 125% và có hiệu lực ngay.

Trước đó, thuế đối ứng được Mỹ tuyên bố áp với hàng hóa các nước từ ngày 9.4; mức thuế với hàng hóa từ Việt Nam là 46%.

Tức tốc đưa hàng sang Mỹ, tận dụng tối đa 90 ngày hoãn thuế đối ứng- Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ đang tích cực đàm phán với đối tác để cùng chia sẻ rủi ro. ẢNH: ĐAN THANH

Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vina T&T Group, hồ hởi chia sẻ: "3 giờ hôm nay, tôi nhận được các cuộc gọi điện của phía đối tác Mỹ thông báo về việc hoãn thuế đối ứng trong vòng 90 ngày. Hàng hóa theo đó lại được xuất khẩu bình thường. Vui lắm, phấn khởi lắm. Chúng ta có 90 ngày xuất khẩu tốt trở lại, rồi lại hy vọng sau 90 ngày sẽ có những thỏa thuận hợp lý, có lợi cho cả hai bên".

Đang xuất khẩu nhiều loại trái cây sang Mỹ như bưởi, sầu riêng, nhãn, dừa, thanh long, xoài…, thị trường Mỹ chiếm khoảng 58% tổng kim ngạch xuất khẩu của Vina T&T Group. Doanh thu từ thị trường này năm 2024 khoảng 96 triệu USD.

Ông Tùng cho biết, trước đây, các mặt hàng rau quả Việt Nam xuất sang Mỹ thường chịu mức thuế từ 0 - 5%. Những ngày vừa qua, theo yêu cầu của phía đối tác, doanh nghiệp đã phải đẩy nhanh các lô hàng xuất khẩu sang Mỹ để tránh thuế 10% trước ngày 5.4.

Lúc đầu, đối tác bên Mỹ đã giảm khoảng 40% đơn hàng để cầm chừng, thăm dò thị trường xem sức tiêu thụ của người dân Mỹ như thế nào, sợ giá cao người tiêu dùng chưa được chấp nhận. Nay đơn hàng đã được nối lại, đi đúng theo hợp đồng thỏa thuận từ trước.

Ông Hoàng Mạnh Cầm, Phó chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam, cho biết lần này Mỹ hoãn áp mức thuế đối ứng 46% cho hàng hóa Việt Nam trong 90 ngày, nhưng vẫn áp luôn mức thuế 10%, sẽ được cộng thêm vào mức thuế đang áp trước đó. Ví dụ, thuế tối huệ quốc (MFN) với hàng may mặc Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ đang áp khoảng 18% thì giờ cộng thêm 10% thành 28%.

Các quốc gia khác cũng tương tự. Ví dụ, thuế với Bangladesh đang là 16% thì giờ thành 26%; Ấn Độ khoảng 15% thì thành 25%. "Không nặng nề như mức thuế 46%, tuy nhiên với thuế 10%, đầu tiêu thụ sẽ giảm, dẫn tới xuất khẩu dệt may nói chung, đặc biệt là hàng may mặc nói riêng sang Mỹ thời gian tới sẽ sụt giảm. Mức độ ảnh hưởng cụ thể phải vài tháng nữa mới đánh giá chính xác được", ông Cầm nói.

Đàm phán ngay với đối tác để chia sẻ rủi ro

Tức tốc đưa hàng sang Mỹ, tận dụng tối đa 90 ngày hoãn thuế đối ứng- Ảnh 2.

90 ngày hoãn thuế đối ứng của Mỹ được nhìn nhận là cơ hội tốt để doanh nghiệp thúc đẩy việc kiếm tìm các thị trường xuất khẩu mới, giảm phụ thuộc quá lớn vào thị trường Mỹ. ẢNH: ĐAN THANH

Ông Cầm đánh giá, 90 ngày hoãn thuế là thời gian để có thể đàm phán thêm, cũng như thúc đẩy xuất khẩu nhanh các đơn hàng sang Mỹ. Nhiều đơn hàng doanh nghiệp đã và đang sản xuất, sẵn sàng xuất khẩu nhưng vì thời hạn áp thuế 9.4 trước đó mà đối tác tạm dừng nhập khẩu, nay thúc đẩy xuất khẩu nhanh, tránh để hàng tồn quá lâu.

Khuyến cáo được ông Cầm đưa ra cho các doanh nghiệp ngành dệt may thời điểm hiện tại, đầu tiên là phải đàm phán chặt chẽ với khách hàng, tính toán để chia sẻ rủi ro về mức thuế 10% hiện tại cũng như các vấn đề về thuế sau thời hạn 90 ngày. Từ đó, doanh nghiệp tính toán điều tiết chi phí sản xuất cho hiệu quả nhất.

"Khi thuế đối ứng được Mỹ áp ở mức 10%, trao đổi giữa các doanh nghiệp trong ngành dệt may với các đối tác thấy rằng, xu hướng chung là các đối tác sẽ tìm cách đàm phán, chia sẻ một phần thuế tăng thêm với các nhà sản xuất tại Việt Nam, Ấn Độ, Bangladesh... Nhà sản xuất sẽ phải giảm một phần giá bán, ảnh hưởng biên lợi nhuận", ông Cầm nói.

Theo vị này, khoảng thời gian hoãn thuế 90 ngày cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tích cực khai thác, tìm kiếm thêm các thị trường mới thay thế, bù đắp khi thị trường Mỹ giảm nhu cầu. Theo quan sát của nhóm nghiên cứu của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, các thị trường rất tiềm năng hiện nay có thể kể tới là Canada, ASEAN…

Ông Cầm phân tích, trong bối cảnh tất cả bị đánh thuế bất ngờ, thị trường toàn cầu, chuỗi cung ứng tương đối náo loạn, đó là cơ hội để sắp xếp. Doanh nghiệp xuất khẩu dệt may Việt Nam dựa trên lợi thế cạnh tranh như năng lực đáp ứng đơn hàng lớn, sản xuất nhanh… có thể tiếp xúc lại với các khách hàng trước đây từng tiếp xúc nhưng chưa hiệu quả hoặc các đối tác trước đây doanh nghiệp chưa thực sự để tâm.

Theo ông Tùng, hiện nay, Vina T&T Group đang đàm phán lại với phía đối tác Mỹ nhằm giảm một phần lợi nhuận của hai bên để bù đắp vào phần thuế tăng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đang tìm kiếm mở rộng các thị trường xuất khẩu khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Trung Đông...

Theo Đan Thanh/Thanh niên

https://thanhnien.vn/tuc-toc-dua-hang-sang-my-tan-dung-toi-da-90-ngay-hoan-thue-doi-ung-185250410085929188.htm

  • Từ khóa

Chiều 22-4, nhiều người sốc khi nhìn giá vàng miếng lên 124 triệu đồng

Giá vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục tăng rất mạnh theo đà lập đỉnh mới của giá thế giới.
14:50 - 22/04/2025
126 lượt xem

Mỹ đánh thuế mạnh pin mặt trời Đông Nam Á, áp thuế Campuchia 3.521%

Bộ Thương mại Mỹ công bố kết luận cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ giá không công bằng đối với pin năng lượng mặt trời từ bốn nước Đông Nam...
14:39 - 22/04/2025
90 lượt xem

Việt Nam đã có đối sách, thích ứng kịp thời với thuế đối ứng của Mỹ

Thủ tướng cho rằng, hàng hóa của Việt Nam không cạnh tranh với Mỹ, do đó, Việt Nam sẵn sàng đàm phán liên quan thuế đối ứng theo các đề nghị của nước...
14:31 - 22/04/2025
104 lượt xem

Thị trường vàng căng thẳng vì nguồn cung khan hiếm

Ngày 21-4, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 116 triệu đồng/lượng mua vào và 118 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 4 triệu đồng/lượng so với 2 ngày cuối...
08:15 - 22/04/2025
241 lượt xem

Nhiều cửa hàng lớn đồng loạt báo hết vàng để bán, điều gì đang xảy ra?

Nhiều thương hiệu vàng đều báo hết vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn các loại trong bối cảnh giá vàng tiếp tục nhảy vọt.
14:36 - 21/04/2025
663 lượt xem