205
/
179237
Đề xuất thêm chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố
de-xuat-them-che-do-chinh-sach-voi-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-cap-xa-thon-to-dan-pho
news

Đề xuất thêm chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố

Chủ nhật, 20/04/2025 | 15:52:39
2,396 lượt xem

Từ 1-8 sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố. Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh, thành phố đề xuất chế độ, chính sách đối với nhóm người này ra sao?

Công chức TP Thủ Đức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ 1-8

Theo đó, thực hiện chủ trương "kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã" tại kết luận 137 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết hiện nay người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính ở cấp xã nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền được hưởng chính sách theo quy định tại nghị định số 29/2023 của Chính phủ quy định về chính sách tinh giản biên chế.

Tuy nhiên do phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố hiện nay không cao nên mức trợ cấp đối với các đối tượng này dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính ở cấp xã còn thấp.

Vì vậy để tạo điều kiện giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố nghỉ ngay theo kết luận 137, Bộ Nội vụ đề nghị UBND cấp tỉnh nghiên cứu đề xuất chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và gửi về Bộ Nội vụ để Bộ Nội vụ tổng hợp trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 17-4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết bộ đang tham mưu để có thêm chính sách với cán bộ không chuyên trách nghỉ theo tinh thần chỉ đạo chung của cấp có thẩm quyền.

Trước đó, theo định hướng của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hiện nay kể từ ngày 1-8.

Đồng thời, giao chính quyền địa phương xem xét, có thể sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham gia công tác tại thôn, tổ dân phố và thực hiện chế độ, chính sách đối với các trường hợp không bố trí công tác theo quy định.

Tiếp tục xác định thôn, tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, không phải là cấp hành chính.

Trước mắt giữ nguyên các thôn, tổ dân phố hiện có. 

Sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, Chính phủ sẽ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu và hướng dẫn theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, phục vụ trực tiếp đời sống của cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Người hoạt động không chuyên trách hiện được hưởng chế độ gì?

Theo Bộ Nội vụ, tính đến hết năm 2021 cả nước có 436.617 người hoạt động không chuyên trách tại xã, thôn, tổ dân phố. Thời gian qua, số lượng tăng thêm 7.418 người. 

Như vậy ước tính cả nước có hơn 444.000 người hoạt động không chuyên trách.

Theo quy định tại nghị định 29/2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế, cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố bị dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ được hưởng trợ cấp nếu nghỉ việc trong vòng 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, với những người giữ chức danh do bầu cử, cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ thì được hưởng trợ cấp bằng 1/2 mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng.

Riêng người có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp thì số tháng được hưởng trợ cấp được tính bằng số tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu nêu trên.

Tương tự, với những người giữ chức danh không do bầu cử, mỗi tháng nghỉ trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp cũng được hưởng trợ cấp bằng 1/2 mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng.

Với trường hợp nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp, số tháng được hưởng trợ cấp được tính bằng số tháng nghỉ trước thời điểm nghỉ hưu.

Người hoạt động không chuyên trách gồm những ai?

Theo nghị định 33/2023, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể như sau: loại 1 là 14 người; loại 2 là 12 người; loại 3 là 10 người.

UBND cấp tỉnh căn cứ số lượng đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số, diện tích tự nhiên lớn hơn so với tiêu chuẩn quy định tại nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính để tính số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm.

Một số chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã gồm văn phòng đảng ủy; phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy; thường trực khối dân vận; tuyên giáo; phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Phó chủ tịch Hội Nông dân; phó bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ; phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh; chủ tịch Hội Người cao tuổi; chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự...

Về người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, nghị định 33 quy định có không quá 3 chức danh (gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận) được hưởng phụ cấp hằng tháng.


Theo Thành Chung/ Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/de-xuat-them-che-do-chinh-sach-voi-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-cap-xa-thon-to-dan-pho-20250420085312398.htm


  • Từ khóa

Quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025

Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm giải ngân đạt 100% kế hoạch giao để thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân
07:15 - 21/05/2025
132 lượt xem

Tổng Bí thư: Việt Nam góp phần bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa nhân loại

Ngày 20-5, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới.
21:07 - 20/05/2025
384 lượt xem

Thủ tướng: Thống kê bộ ngành, địa phương giải ngân chậm để đánh giá cán bộ

Ngày 20-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025; với mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch...
11:28 - 20/05/2025
618 lượt xem

Chính phủ đề xuất bỏ phạt tử hình với tội Tham ô tài sản, Nhận hối lộ

Ngày 20-5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
09:34 - 20/05/2025
635 lượt xem

Thủ tướng cảm ơn người dân sẵn sàng 'nhường đất' cho cầu Tứ Liên

Thủ tướng mong muốn cầu Tứ Liên phải là một điểm nhấn kiến trúc, tạo cảnh quan đẹp, xứng tầm và tôn vinh Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng, thủ đô của...
12:07 - 19/05/2025
1,185 lượt xem