4
/
159014
Giá vé máy bay Tết cao ngất ngưởng, bay tờ mờ sáng cũng đắt
gia-ve-may-bay-tet-cao-ngat-nguong-bay-to-mo-sang-cung-dat
news

Giá vé máy bay Tết cao ngất ngưởng, bay tờ mờ sáng cũng đắt

Thứ 3, 16/01/2024 | 15:32:00
1,980 lượt xem

Càng gần Tết, giá vé máy bay càng tăng cao, bất kể ở khung giờ nào. Ở một số chặng như TPHCM - Thanh Hóa, TPHCM - Vinh, người dân còn khó có thể mua được vé.

Chưa tới 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhu cầu di chuyển, về quê của người dân tăng cao. Mặc dù các hãng đã liên tục tăng chuyến, bổ sung thêm máy bay, giá vé vẫn theo chiều đi lên, thậm chí còn khó mua.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trong ngày 16/1 cho thấy, từ ngày 6/2 đến ngày 15/2 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), giá chặng bay trục TPHCM - Hà Nội rẻ nhất là 6,4 triệu đồng/vé khứ hồi (đã bao gồm thuế, phí) thuộc về Vietjet Air. Cùng đường bay, Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines đang bán với giá 7,1 triệu đồng/vé khứ hồi.

Đáng chú ý, các chuyến bay với mức giá trên đều rơi vào khung giờ sáng sớm hoặc đêm muộn. Nếu muốn di chuyển ở khung giờ đẹp hơn, khách hàng phải trả thêm ít nhất 600.000 đồng.

Tương tự, giá vé máy bay Tết ở các chặng với điểm đầu là TPHCM đều ở mức cao. Chặng bay TPHCM - Hải Phòng còn vé với giá từ hơn 7 triệu đồng/vé khứ hồi; đi hai chiều giữa TPHCM và Đà Nẵng tốn ít nhất 7,7 triệu đồng; TPHCM - Huế với mức giá vé khứ hồi 9,7 triệu đồng do Vietnam Airlines khai thác.

Giá vé máy bay Tết cao ngất ngưởng, bay tờ mờ sáng cũng đắt - 1

Nhiều chặng bay dịp Tết gần như kín chỗ (Ảnh: Mạnh Quân).

Thậm chí, một số chặng bay còn "cháy vé" như TPHCM - Thanh Hóa hay TPHCM - Vinh. Trên các trang mua bán vé máy bay, chặng TPHCM - Thanh Hóa không tìm thấy thông tin mua vé; chặng TPHCM - Vinh hết vé từ ngày 5/2, người có nhu cầu phải đến ngày 8/2 (tức mùng 1 Tết) mới mua được vé chiều đi, nhưng giá thấp nhất là 6 triệu đồng.

Lý giải về điều này, Cục Hàng không Việt Nam cho biết giai đoạn từ 1/2 đến 9/2 (tức 22 tháng Chạp tới 30 tháng Chạp), tỷ lệ đặt chỗ của các hãng bay đang rất cao và gần như kín chỗ. Đơn cử, chặng bay Hà Nội - Vinh (99%); các chặng TPHCM đi Huế, Pleiku, Tuy Hòa, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Chu Lai, Quảng Bình, Vân Đồn, Vinh có tỷ lệ đặt chỗ gần như lấp đầy (khoảng 90-95%) tùy chặng.

Giai đoạn từ mùng 4 tới 10 tháng Giêng, các đường bay địa phương sẽ đổ dồn về TPHCM và tỷ lệ đặt chỗ cũng đang rất căng thẳng, gần như kín chỗ. Cụ thể, chặng Cà Mau - TPHCM (97%); còn các đường bay khác về TPHCM, tỷ lệ lấp đầy khoảng từ 82% đến 90%. Cá biệt, đường bay từ Chu Lai về TPHCM, tỷ lệ đặt chỗ là 106%.

Theo tính toán của Cục, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, từ ngày 25/1 đến 24/2, dự kiến các hãng hàng không nội địa sẽ khai thác và cung ứng khoảng 5,5 triệu vé trên toàn mạng bay nội địa, tăng 4% so với thời điểm Tết Quý Mão.

Để sở hữu vé máy bay giá tốt dịp cao điểm Tết, các hãng khuyến cáo khách hàng nên đặt vé sớm nhất có thể để chọn được các dải giá vé từ thấp đến cao; tham khảo giá vé trên website chính thức của các hãng trước để nắm tình hình giá vé chung; không nên mua ở các địa chỉ online có giá rẻ bất thường.

Đồng thời, do nhu cầu tăng cao dịp Tết, khách hàng cần cập nhật thông tin chuyến bay của mình thường xuyên, chủ động làm thủ tục trực tuyến (check-in online) tại nhà trước khi đến sân bay.

Theo Ghi Du/ Dân trí

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/gia-ve-may-bay-tet-cao-ngat-nguong-bay-to-mo-sang-cung-dat-20240116124915353.htm

  • Từ khóa

EVN cần gần 480.000 tỉ đồng đầu tư

Con số trên được nêu trong các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu tại Quyết định 345 ngày 26.4.2024 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh...
20:44 - 27/04/2024
77 lượt xem

Giá vàng hôm nay 27.4.2024: Tăng thêm gần 1 triệu trước kỳ nghỉ lễ

Giá vàng trong nước trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tiếp đà tăng cùng chiều thế giới, tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Đây cũng là mức giá đắt...
15:13 - 27/04/2024
276 lượt xem

Dân bớt gửi tiền, ngân hàng 'rục rịch' tăng lãi suất cạnh tranh với vàng, chứng khoán...

Yếu tố tác động mạnh lên lãi suất là giá các tài sản khác. Trong khi quý 1-2024, giá vàng, chứng khoán và bất động sản đều chứng kiến đà tăng mạnh, theo...
07:30 - 27/04/2024
391 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
690 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
784 lượt xem