4
/
144189
Ngành chăn nuôi kiến nghị khẩn vì thua lỗ nặng
nganh-chan-nuoi-kien-nghi-khan-vi-thua-lo-nang
news

Ngành chăn nuôi kiến nghị khẩn vì thua lỗ nặng

Thứ 4, 15/03/2023 | 07:36:00
2,207 lượt xem

Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam cùng Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai vừa có công văn kiến nghị giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0% để hỗ trợ ngành chăn nuôi trong nước đang hết sức khó khăn do giá đầu ra giảm mạnh.

1 con heo xuất chuồng lỗ 1 triệu đồng

Liên tiếp trong 4 tháng gần đây, giá heo hơi sụt giảm mạnh và hiện nằm ở mức đáy, thấp nhất trong 2 năm qua khiến người chăn nuôi gần như kiệt quệ vì thua lỗ.

Lý giải về việc này, theo ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, ngành chăn nuôi của VN đã và đang chịu thiệt hại nặng nề từ ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi (AFS), dịch bệnh Covid-19, xung đột Nga - Ukraine đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu trên toàn cầu, dẫn tới chi phí logistics tăng cao, giá nguyên liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi (TACN) cao kỷ lục trong một thời gian dài khiến giá thành sản xuất chăn nuôi rất cao. Cùng lúc đó, kinh tế trong nước cũng phải chịu nhiều ảnh hưởng từ các yếu tố khách quan dẫn tới nhu cầu của người dân giảm mạnh, giá bán sản phẩm chăn nuôi ra thị trường lao dốc, gây thua lỗ lớn cho toàn ngành.

Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng cao trong khi giá bán thịt xuống thấp khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng Q.T

Hiện nay, giá xuất chuồng các sản phẩm chăn nuôi đang rất thấp. Chẳng hạn, giá heo tại VN đã giảm mạnh về mức 45.000 đồng/kg tại miền Bắc và 47.000 đồng/kg tại miền Nam, trong khi giá thành sản xuất lên tới 54.000 - 55.000 đồng/kg. Vậy nên, một con heo xuất chuồng thì các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi đã lỗ tới gần 1 triệu đồng. Ngoài ra, giá gà, vịt, trứng, thủy sản cũng không khá hơn nên ngành chăn nuôi nói chung rất u ám.

Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai nhận định có rất nhiều hộ sẽ phải "đóng chuồng, đóng ao" trong thời gian tới vì thua lỗ triền miên, càng làm càng lỗ. Nhiều nông hộ không có khả năng tái đàn do giá bán ra thấp hơn nhiều so với giá thành chăn nuôi. Năm 2022, giá bình quân các nguyên liệu TACN đều tăng so với năm 2021, với mức tăng từ 10 - 27%. Trong ngành sản xuất TACN VN, vì là nguyên liệu chính trong công thức cám thủy sản và cám heo, khô đậu tương là loại nguyên liệu nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 về lượng, hiện khoảng 5 triệu tấn/năm. Giá khô đậu tương tăng mạnh trong thời gian qua đã tác động trực tiếp tới giá thành, làm tăng giá thịt, cá, trứng, sữa là nguồn cung cấp đạm động vật thiết yếu trong thành phần dinh dưỡng của người dân.

Ông Nguyễn Như So, Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi VN, dẫn chứng cụ thể: "Giá khô đậu tương đã tăng liên tục đến 60 - 70% do ảnh hưởng của các yếu tố dịch bệnh, thời tiết và địa chính trị xảy ra trên toàn cầu. Khô đậu tương là mặt hàng nguyên liệu TACN có sản lượng nhập khẩu về VN đứng thứ 2, nhưng lại có kim ngạch lớn nhất do giá thành nhập khẩu khô đậu tương cao hơn bắp (ngô) khoảng 70%. Việc giá thành sản xuất tăng cao trong điều kiện người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu đã khiến hàng loạt doanh nghiệp sản xuất và chăn nuôi phải dừng hoạt động. Tình hình các doanh nghiệp chăn nuôi thua lỗ, giải thể đã làm đứt đoạn phát triển kinh tế địa phương, thâm hụt nguồn thu ngân sách, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển doanh nghiệp theo chiến lược phát triển của Chính phủ".

Kiến nghị giảm thuế về 0%

Trước tình hình cấp thiết trên, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để kiến nghị giảm thuế khô đậu tương từ 2% xuống 0%.

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, nhằm hỗ trợ ngành chăn nuôi trong nước, Chính phủ đã có chính sách điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với mặt hàng lúa mì từ 3% xuống 0%, bắp giảm từ 5% xuống 2% từ đầu năm 2022. Tuy nhiên, thuế nhập khẩu đối với khô đậu tương vẫn giữ nguyên trong khi đây là mặt hàng có giá trị nhập khẩu cao nhất và là nguyên liệu chính để sản xuất cám cho heo và thủy sản. Vì vậy, việc giữ nguyên mức thuế này gây áp lực rất lớn lên chi phí sản xuất TACN.

Liên quan đến công văn này, ngày 7.3.2023, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tài chính, phối hợp các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét để xử lý kiến nghị của hiệp hội. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có động thái gì mới trong khi ngành chăn nuôi đang chịu đựng thua lỗ mỗi ngày.

Theo Quang Thuần/ Thanh Niên

https://thanhnien.vn/nganh-chan-nuoi-kien-nghi-khan-vi-thua-lo-nang-185230314222825485.htm

  • Từ khóa

Cửa hàng kinh doanh vàng vào tầm ngắm của cơ quan thuế

Trong đợt ra quân chống thất thu này, cơ quan thuế sẽ tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng bán lẻ nhưng...
15:50 - 17/05/2024
84 lượt xem

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã hết 'ổn'?

Đã đến lúc xóa bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để thị trường trong nước vận hành theo cơ chế thị trường, tiệm cận dần với giá thế giới.
12:04 - 17/05/2024
178 lượt xem

Triển vọng kinh tế thế giới qua ‘lăng kính’ Liên Hợp Quốc

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên Hợp Quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng...
10:12 - 17/05/2024
212 lượt xem

Giá vé máy bay 'nóng' hơn thời tiết và hóa đơn tiền điện

Đó là ví von của nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên khi phát biểu khai mạc hội thảo "Hạ nhiệt giá vé máy bay được không?" do Báo...
10:09 - 17/05/2024
222 lượt xem

Thuế chưa kịp giảm, phí đã tăng

Trong khi Chính phủ đang chờ Quốc hội cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng để tăng sức đề kháng cho doanh...
09:11 - 17/05/2024
241 lượt xem