4
/
112381
Thi công công trình giao thông trọng điểm: Gỡ nút thắt mặt bằng và vốn
thi-cong-cong-trinh-giao-thong-trong-diem-go-nut-that-mat-bang-va-von
news

Thi công công trình giao thông trọng điểm: Gỡ nút thắt mặt bằng và vốn

Thứ 6, 02/07/2021 | 09:42:24
997 lượt xem

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm. Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, vốn đầu tư nên nhiều dự án chậm tiến độ. Để đáp ứng yêu cầu thi công đòi hỏi phải có nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt.

Chậm tiến độ và thiếu vốn

Trên địa bàn huyện Lục Ngạn đang có hàng loạt công trình giao thông đang trong quá trình thi công thì xảy ra dịch Covid-19. Dịch bệnh khiến các dự án tê liệt, mặt khác, có công trình cơ bản đã xong nhưng chỉ còn một vài điểm khó khăn về mặt bằng khiến tiến độ chung bị chậm. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết, đơn cử như dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 289 đoạn Chũ - Khuôn Thần có tổng mức đầu tư hơn 214 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2021. 

Thảm nhựa quốc lộ 17 đoạn qua huyện Tân Yên.

Hiện nay đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà thầu thi công được 5,5/5,5 km nhưng toàn tuyến còn 25 m2 mặt đường và 73,8 m rãnh dọc chưa thi công do vướng vị trí của một số gia đình ở thị trấn Chũ và xã Trù Hựu không đồng ý phương án bồi thường, cản trở. UBND tỉnh đánh giá tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng ở dự án này chậm 4,5 tháng so với kế hoạch đề ra và trách nhiệm thuộc về UBND huyện Lục Ngạn.

Từ nay đến cuối năm, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh khởi công một số dự án trọng điểm như: Đường nối từ quốc lộ 37 - quốc lộ 17- đường tỉnh 292 (đoạn từ Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang); cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 298 (đoạn từ Đình Nẻo đi Việt Yên); đường nối quốc lộ 37 - quốc lộ 17 - Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên); xây dựng đường và cầu Hà Bắc 2, nối tuyến nhánh 2 đường Vành đai IV với Khu công nghiệp Yên Phong và quốc lộ 18, tỉnh Bắc Ninh; cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 291 huyện Sơn Động...

Tương tự là dự án xây dựng đường vành đai thị trấn Chũ cũng thuộc huyện Lục Ngạn. Công trình có chiều dài 4,2 km, tổng mức đầu tư hơn 258 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2020 đến 2022. Đến nay, qua kiểm điểm tiến độ cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng đang chậm khoảng 30 ngày.

Đối với dự án xây dựng một số trục đường giao thông trên địa bàn huyện Yên Dũng (gồm 3 trục đường là Trần Nhân Tông, Lê Đức Chung và Hoàng Hoa Thám), tổng chiều dài 5,52 km, tổng mức đầu tư hơn 145 tỷ đồng cũng đang bị chậm tiến độ. Dự án khởi công ngày 15/3 nhưng do địa điểm thi công đi qua khu vực trung tâm thị trấn Nham Biền nên việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, chậm khoảng hai tháng so với kế hoạch.

Với dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 292 huyện Lạng Giang, tuyến thi công có chiều dài 8,3 km, hiện đã giải phóng mặt bằng diện tích đất hành lang giao thông, đất nông nghiệp và đất ở nhưng lại gặp khó khăn trong việc di chuyển các công trình của điện lực, viễn thông, nước sạch, điện chiếu sáng.

Cán bộ Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh kiểm tra tiến độ thi công đường gom bên phải quốc lộ 1 đoạn qua huyện Việt Yên.

Một vấn đề khác tại các công trình giao thông trọng điểm là tình trạng bố trí vốn chưa theo kịp yêu cầu, tiến độ thực hiện. Theo đánh giá của Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh, dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 289 đoạn Chũ - Khuôn Thần đến thời điểm này mới được bố trí 98,5 tỷ đồng, còn thiếu khoảng 73,6 tỷ đồng để thi công hoàn thành giai đoạn 1. Dự án đầu tư xây dựng cầu Chũ trên đường tỉnh 289 kéo dài, huyện Lục Ngạn bố trí được 80,6 tỷ đồng, còn thiếu khoảng 67,3 tỷ đồng...

Quy rõ trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ

Ông Hoàng Văn Thanh, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh cho biết, với vai trò chủ đầu tư của nhiều công trình giao thông trọng điểm, đơn vị thường xuyên phối hợp với các huyện, TP thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công, hoàn thiện các dự án. Song thời gian qua, nhiều địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, một số nơi thực hiện cách ly, giãn cách xã hội... nên hoạt động KT-XH nói chung, công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án nói riêng không triển khai được.

Khi kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện các công trình giao thông trọng điểm, UBND tỉnh đã chỉ rõ trách nhiệm dẫn đến chậm trễ nêu trên thuộc về UBND các huyện, TP, trên cơ sở đó yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận. Từ nay đến cuối năm, các huyện, TP tập trung cao thực hiện giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công công trình theo kế hoạch. 

Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT 289 đoạn Chũ - Khuôn Thần (Lục Ngạn) hiện còn vướng mặt bằng do một số hộ dân không đồng ý phương án bồi thường.

Đối với những trường hợp chống đối, cố ý cản trở thi công, các địa phương xem xét xây dựng phương án cưỡng chế theo quy định của pháp luật. “Ngay sau khi kiểm soát được tình hình dịch Covid-19 và cho phép các công trường thi công trở lại, chúng tôi sẽ tăng cường đôn đốc nhà thầu huy động lực lượng lao động, phương tiện thi công bù lại tiến độ, bảo đảm hoàn thành các công trình theo thời gian ký kết hợp đồng”, ông Thanh nói.

Về nguồn vốn cho các công trình, ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin, các sở, ngành đang tham mưu với UBND tỉnh sớm xem xét, cân đối, bố trí số vốn còn thiếu. Huy động các nguồn từ ngân sách Trung ương, địa phương, nguồn vốn đầu tư công hoặc hình thức xây dựng - chuyển giao (BT)… Đồng thời tăng cường kiểm soát quá trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình để bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

 Theo Quốc Phương/ Báo Bắc Giang

http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/363369/thi-cong-cong-trinh-giao-thong-trong-diem-go-nut-that-mat-bang-va-von.html

  • Từ khóa

Cửa hàng kinh doanh vàng vào tầm ngắm của cơ quan thuế

Trong đợt ra quân chống thất thu này, cơ quan thuế sẽ tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng bán lẻ nhưng...
15:50 - 17/05/2024
47 lượt xem

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã hết 'ổn'?

Đã đến lúc xóa bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để thị trường trong nước vận hành theo cơ chế thị trường, tiệm cận dần với giá thế giới.
12:04 - 17/05/2024
148 lượt xem

Triển vọng kinh tế thế giới qua ‘lăng kính’ Liên Hợp Quốc

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên Hợp Quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng...
10:12 - 17/05/2024
179 lượt xem

Giá vé máy bay 'nóng' hơn thời tiết và hóa đơn tiền điện

Đó là ví von của nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên khi phát biểu khai mạc hội thảo "Hạ nhiệt giá vé máy bay được không?" do Báo...
10:09 - 17/05/2024
194 lượt xem

Thuế chưa kịp giảm, phí đã tăng

Trong khi Chính phủ đang chờ Quốc hội cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng để tăng sức đề kháng cho doanh...
09:11 - 17/05/2024
210 lượt xem