38
/
52963
Khách Tây hứng thú với 'lễ hội ma đói' ở châu Á
khach-tay-hung-thu-voi-le-hoi-ma-doi-o-chau-a
news

Khách Tây hứng thú với 'lễ hội ma đói' ở châu Á

Thứ 4, 06/09/2017 | 09:57:39
536 lượt xem

Theo tín ngưỡng, rằm tháng 7 là ngày mở cửa ngục, xá tội vong nhân cho các linh hồn không nơi nương tựa, mọi tù nhân được về cảnh giới.

Ngày Xá tội vong nhân (Hungry Ghost Festival, hay còn tên khác là Lễ Vu Lan, Rằm tháng bảy) diễn ra hàng năm vào ngày 15/7 âm lịch. Năm nay, ngày rằm tháng bảy rơi vào ngày 5/9, theo Star. 

Nhiều du khách nước ngoài có dịp chứng kiến các hoạt động tín ngưỡng của người dân châu Á trong ngày này đều tỏ ra thích thú, ấn tượng. Ảnh: Thechairman'sBao.

Nhà viết kịch 41 tuổi Ozge Uyar, đến từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, lần đầu tiên cô dự lễ khai mạc Hungry Ghost Festival ở Penang, Malaysia năm 2008, và bị thu hút bởi truyền thống văn hóa độc đáo này kể từ đó.

Gosha Holo, du khách 29 tuổi, người Ukraine cho biết lần đầu biết tới lễ hội Hungry Ghost Festival là năm 2016. "Tôi thích các nước châu Á vì họ rất giỏi giữ gìn các nét đẹp văn hóa và truyền thống trong nhiều thế kỷ".

Hong Kong là một trong những nơi tổ chức ngày rằm tháng bảy to nhất châu Á. Họ dành hẳn 3 ngày cho lễ hội này.Trong ngày lễ chính (15/7), mọi người cúng thức ăn và đốt giấy tiền, vàng mã gửi xuống "âm phủ" để tổ tiên dùng. Nhiều người thậm chí còn đốt nhà cửa, điện thoại đời mới nhất, tivi, tủ lạnh... với ý niệm "trần sao âm vậy". Lễ hội này cũng được coi là một phần di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc do Hội đồng quốc gia công bố vào năm 2011. Ảnh: Chineseamericanfamily.

Với những người già ở Hong Kong, đây là ngày mà họ dâng đồ ăn, thức uống tới người thân đã qua đời của họ - những người đến từ Triều Châu qua đây sinh sống và chết mà không được làm đám tang tử tế. Linh hồn của những người này do không được chôn cất đúng nên được cho là đang bị đói trong thế giới âm phủ. Ảnh: Star.

Người đứng đầu tổ chức lễ Vu Lan năm 2016 Ian Chan Yau Nam kêu gọi mọi người không quá mê tín và nên nhìn vào ý nghĩa rộng lớn hơn của lễ hội. Đây còn là dịp báo hiếu của con cái với cha mẹ mình. Ảnh: Star.

Đối với người Việt Nam, vào ngày này mọi nhà thường làm cơm cúng tổ tiên và đốt vàng mã. Nhiều người cũng "kiêng" mua sắm vào tháng 7 âm vì cho rằng đây là tháng "hàng mã" nên sắm sửa gì cũng không bền. Ảnh: China.

Theo Anh Minh/ Vnexpress

  • Từ khóa

Nghệ An sẽ có tượng Bác Hồ về thăm quê

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' sẽ được đặt tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.
10:13 - 26/04/2024
875 lượt xem

'Bỏ túi' những địa điểm du lịch hấp dẫn tại Hà Nội dịp 30/4 - 1/5

Hà Nội với hơn 1.000 năm lịch sử, cùng với những di tích lịch sử mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đến những nơi sôi động thu hút đông đảo giới trẻ, du...
14:59 - 24/04/2024
1,920 lượt xem

Về Điện Biên dịp lễ 30-4 và 1-5 trong không khí đại lễ hào hùng

Mảnh đất Điện Biên anh hùng là địa chỉ đỏ không thể bỏ lỡ trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, để du khách hòa mình vào không khí đặc biệt của sự kiện 70 năm...
12:10 - 24/04/2024
1,960 lượt xem

Người Việt đổ xô du lịch nước ngoài, thị trường nội địa mất khách vì vé máy bay cao

Lượng khách Việt đến Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… liên tục tăng trong 3 tháng đầu năm. Nhiều công ty du lịch ghi nhận lượng khách đi Trung...
08:19 - 23/04/2024
2,115 lượt xem

Khách Việt chọn du lịch ở đâu nhiều nhất dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5?

Với kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, du khách Việt có nhiều cơ hội lựa chọn những điểm du lịch trong và nước.
10:09 - 22/04/2024
2,078 lượt xem