19
/
83368
Ngọc Châu: Từ người mẫu đến Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á
ngoc-chau-tu-nguoi-mau-den-hoa-hau-sieu-quoc-gia-chau-a
news

Ngọc Châu: Từ người mẫu đến Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á

Thứ 7, 07/12/2019 | 13:11:39
1,386 lượt xem

Từ cô gái có tuổi thơ khó khăn, Ngọc Châu thành công khi làm người mẫu trong nước và nỗ lực đoạt thành tích cao ở Miss Supranational 2019.

Chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 diễn ra ở Ba Lan sáng 7/12 (giờ Việt Nam). Ngọc Châu vào Top 10 và đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Ngọc Châu sinh năm 1994, quê Tây Ninh, tốt nghiệp ĐH Tôn Đức Thắng TP HCM. Cô cao 1,74 m cùng số đo 80 - 60 - 90 cm. Cô từng đoạt quán quân Vietnam's Next Top Model 2016. 

Trước khi đi thi Miss Supranational, cô rèn luyện kỹ năng catwalk, tiếng Anh, thuyết trình... suốt một năm. Khi đến Ba Lan, cô gặp nhiều khó khăn như thay đổi về thời tiết, múi giờ... Tuy nhiên, cô nỗ lực ghi điểm bằng cách làm quen, bắt chuyện với thí sinh, trả lời phỏng vấn báo chí.

Ngày 20/11, Ngọc Châu chào sân cuộc thi với đầm dạ hội của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Cô hô to "Việt Nam" trong màn giới thiệu và nhận tràng pháo tay từ bạn thi quốc tế. Khi bị Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 Valeria Vazquez Latorre đeo ngược sash cho cô, Ngọc Châu cười tươi trước sự cố và vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng Valeria. 

Ngày 27/11, Ngọc Châu (phải) bước vào phần thi phụ đầu tiên mang tên "Người đẹp Thanh lịch". Cô được xướng tên về thứ hai sau đại diện đến từ Hà Lan. Sau phần thi đầu, Ngọc Châu được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Ở bảng xếp hạng đầu tiên của Missosology, Ngọc Châu được dự đoán lọt top 15 chung cuộc và xếp vị trí thứ 11. Cô cũng lọt vào top 10 thí sinh được khán giả yêu thích. 

Ngọc Châu chụp ảnh bikini tại cuộc thi. Khi tham gia phần thi SupraChat, cô trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh. Ngọc Châu được xướng tên dẫn đầu nhóm hai, vượt qua các thí sinh đến từ Nigeria, Paraguay, Chile, Malta, Barbados, Costa Rica.

Ngọc Châu đầu tư vào phần thi trang phục dân tộc. Bộ đồ do nhà thiết kế Lê Long Dũng thực hiện, lấy cảm hứng từ bức chạm vũ nữ Trà Kiệu và hình ảnh chim Lạc. Bộ trang phục mang tên Lạc vũ, màu vàng đồng chủ đạo với đuôi váy dài khoảng 2,8 m, được đính ghép thủ công từ hơn 10.000 chi tiết. Họa tiết của váy được lấy cảm hứng từ bức chạm vũ nữ Trà Kiệu - gắn liền với nền văn hóa Chăm Pa đồng và hình ảnh chim Lạc - biểu tượng nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc. 

Ngày 30/11, cô thi trang phục dân tộc. Cô bị mất hành lý trước đó nên thiếu mất chiếc nón dài 1,2 m đi kèm. Ngọc Châu không có giải ở phần thi này. 

Ngày 2/12, cô thi catwalk - phần thi chọn ra sáu thí sinh tiêu biểu của các khu vực châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Đại Dương, châu Mỹ và vùng Caribe. Ngọc Châu không giành được danh hiệu khu vực châu Á.

Ở bán kết ngày 4/12, đại diện Việt Nam trình diễn bộ áo tắm xẻ sâu trong phần thi bikini. 

Cô chọn đầm tua rua đính kim sa trong phần thi váy dạ hội. Vài giờ trước khi chung kết diễn ra, cô được chuyên trang sắc đẹp Missosology dự đoán đứng thứ tư chung cuộc ở Hoa hậu Siêu quốc gia. 

Ngọc Châu trên sân khấu chung kết sáng 7/12. Với thành tích ở các vòng thi phụ và bán kết, cô lọt vào top 10 cùng Indonesia, Thái Lan, Peru, Colombia, Mỹ, Namibia, Venezuela, Cộng hòa Czech, Panama.

Miss Supranational diễn ra từ ngày 19/11 tại Ba Lan với 77 thí sinh. Người thắng cuộc nhận vương miện từ người tiền nhiệm Valeria Vazquez - hoa hậu Puerto Rico. Siêu mẫu Minh Tú đại diện Việt Nam, từng có thành tích tốt - Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á - tại cuộc thi này năm ngoái.

Tháng 8/2018, cô đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam. Trước đó, cô là một trong những người mẫu hoạt động sôi nổi ở làng thời trang. Người đẹp cho biết thi hoa hậu để thử thách bản thân, tạo hình ảnh mới mẻ. 

Ngọc Châu có tuổi thơ khó khăn. Bố mất vì ung thư từ khi cô còn nhỏ, mẹ cô làm rẫy nuôi các con. Trong video giới thiệu bản thân tại Hoa hậu Siêu quốc gia, cô cho biết hoàn cảnh cơ cực là một trong những động lực giúp cô luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân.

Theo VnExpress

https://vnexpress.net/giai-tri/ngoc-chau-tu-nguoi-mau-den-hoa-hau-sieu-quoc-gia-chau-a-4023595.html

  • Từ khóa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhật kí chiến tranh của người lính trẻ

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi.
15:47 - 27/04/2024
417 lượt xem

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
962 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
1,016 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
1,006 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
1,074 lượt xem