19
/
55470
Hoa hậu Ngọc Hân tự hào giới thiệu áo dài Việt tại trụ sở UNESCO
hoa-hau-ngoc-han-tu-hao-gioi-thieu-ao-dai-viet-tai-tru-so-unesco
news

Hoa hậu Ngọc Hân tự hào giới thiệu áo dài Việt tại trụ sở UNESCO

Thứ 7, 25/11/2017 | 10:19:45
1,529 lượt xem

“Những tấm áo truyền thống thay tôi kể câu chuyện về chủ quyền và vẻ đẹp bất tận của biển, đảo Việt Nam từ Bắc tới Nam như Hạ Long, Nha Trang, Lăng Cô, Phú Quốc, Trường Sa... Tôi rất hạnh phúc vì bạn bè quốc tế đón nhận và khen ngợi”, Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ.

Trong sự kiện “Biển đảo Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” diễn ra tại trụ sở UNESCO (Paris, Pháp), Ngọc Hân xuất hiện với tư cách là nhà thiết kế thời trang.

Hoa hậu giới thiệu đến các vị quan khách quốc tế bộ sưu tập áo dài có tên gọi “Xanh màu hy vọng” do cô lên ý tưởng và thực hiện với thông điệp về cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước.

Hoa hậu giới thiệu đến các vị quan khách quốc tế bộ sưu tập áo dài có tên gọi “Xanh màu hy vọng” do cô lên ý tưởng và thực hiện với thông điệp về cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước.

Chia sẻ cảm xúc, Ngọc Hân cho biết: Hồi bé học tiếng Pháp, tôi vẫn nhớ nguyên cái cảm giác háo hức khi nhìn thấy tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà, bảo tàng Louvre qua những trang sách học vỡ lòng, rồi nuôi dưỡng mơ ước học thiết kế thời trang ở Paris.

Chia sẻ cảm xúc, Ngọc Hân cho biết: "Hồi bé học tiếng Pháp, tôi vẫn nhớ nguyên cái cảm giác háo hức khi nhìn thấy tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà, bảo tàng Louvre qua những trang sách học vỡ lòng, rồi nuôi dưỡng mơ ước học thiết kế thời trang ở Paris".

Lớn lên, dù không có điều kiện theo đuổi giấc mơ đó, tôi vẫn cảm thấy mình may mắn vì được biểu diễn với tư cách là người mẫu trong các sự kiện thời trang giao lưu văn hóa. Lần này, chuyến đi Pháp có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời tôi bởi tôi đem những thiết kế áo dài của mình tới trụ sở UNESCO để giới thiệu với bạn bè quốc tế với tư cách là một nhà thiết kế”, cô nói.

"Lớn lên, dù không có điều kiện theo đuổi giấc mơ đó, tôi vẫn cảm thấy mình may mắn vì được biểu diễn với tư cách là người mẫu trong các sự kiện thời trang giao lưu văn hóa. Lần này, chuyến đi Pháp có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời tôi bởi tôi đem những thiết kế áo dài của mình tới trụ sở UNESCO để giới thiệu với bạn bè quốc tế với tư cách là một nhà thiết kế”, cô nói.

“Tôi đặt tên cho bộ sưu tập của mình là “Xanh màu hy vọng”. Những tấm áo truyền thống thay tôi kể câu chuyện về chủ quyền và vẻ đẹp bất tận của biển, đảo Việt Nam từ Bắc tới Nam như Hạ Long, Nha Trang, Lăng Cô, Phú Quốc, Trường Sa... Tôi rất hạnh phúc vì bạn bè quốc tế đón nhận và khen ngợi sản phẩm của mình, Hoa hậu bày tỏ.

“Tôi đặt tên cho bộ sưu tập của mình là “Xanh màu hy vọng”. Những tấm áo truyền thống thay tôi kể câu chuyện về chủ quyền và vẻ đẹp bất tận của biển, đảo Việt Nam từ Bắc tới Nam như Hạ Long, Nha Trang, Lăng Cô, Phú Quốc, Trường Sa... Tôi rất hạnh phúc vì bạn bè quốc tế đón nhận và khen ngợi sản phẩm của mình", Hoa hậu bày tỏ.

Cô chia sẻ: Từ nhiều năm nay, tôi luôn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và bộ sưu tập áo dài lần này cũng không nằm ngoài mục đích đó”.

Cô chia sẻ: "Từ nhiều năm nay, tôi luôn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và bộ sưu tập áo dài lần này cũng không nằm ngoài mục đích đó”.

Ở hậu trường buổi trình diễn, Hoa hậu Việt Nam 2010 trực tiếp làm tóc, make-up và hướng dẫn các người mẫu đi catwalk sao cho duyên dáng nhất.

Ở hậu trường buổi trình diễn, Hoa hậu Việt Nam 2010 trực tiếp làm tóc, make-up và hướng dẫn các người mẫu đi catwalk sao cho duyên dáng nhất.

Khi hơn 10 mẫu áo dài được giới thiệu, các vị khách đã rất ấn tượng với những hình ảnh về những bãi biển quen thuộc của Việt Nam.

Khi hơn 10 mẫu áo dài được giới thiệu, các vị khách đã rất ấn tượng với những hình ảnh về những bãi biển quen thuộc của Việt Nam.

Ngoài ra, những con tem về biển đảo Việt Nam cũng được Ngọc Hân đưa lên áo dài hoặc sử dụng làm phụ kiện cài tóc cho các người mẫu.

Ngoài ra, những con tem về biển đảo Việt Nam cũng được Ngọc Hân đưa lên áo dài hoặc sử dụng làm phụ kiện cài tóc cho các người mẫu.

Nhiều vị khách quốc tế trò chuyện để hiểu thêm về BST của Ngọc Hân.

Nhiều vị khách quốc tế trò chuyện để hiểu thêm về BST của Ngọc Hân.

Để nhận được sự đồng ý của ban tổ chức, cô đã phải gửi thông tin cá nhân, các mẫu phác thảo về bộ sưu tập áo dài có chủ đề biển đảo để ban tổ chức duyệt.

Để nhận được sự đồng ý của ban tổ chức, cô đã phải gửi thông tin cá nhân, các mẫu phác thảo về bộ sưu tập áo dài có chủ đề biển đảo để ban tổ chức duyệt.

Trong suốt hai tháng qua, Ngọc Hân đã dành rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị cho bộ sưu tập áo dài này.

Trong suốt hai tháng qua, Ngọc Hân đã dành rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị cho bộ sưu tập áo dài này.

Vốn là người kỹ tính, Ngọc Hân trực tiếp tham gia vào khâu sản xuất, giám sát quá trình in vải và may áo dài.

Vốn là người kỹ tính, Ngọc Hân trực tiếp tham gia vào khâu sản xuất, giám sát quá trình in vải và may áo dài.

Cận cảnh những mẫu thiết kế ấn tượng của Hoa hậu.

Cận cảnh những mẫu thiết kế ấn tượng của Hoa hậu.

Ngọc Hân từng ra mắt nhiều bộ sưu tập áo dài gắn liền với mỗi sự kiện văn hóa lớn và nhận được sự ủng hộ của công chúng. Cô còn được khán giả ưu ái gọi là “Hoa hậu của áo dài”.

Ngọc Hân từng ra mắt nhiều bộ sưu tập áo dài gắn liền với mỗi sự kiện văn hóa lớn và nhận được sự ủng hộ của công chúng. Cô còn được khán giả ưu ái gọi là “Hoa hậu của áo dài”.

Sau sự kiện, Hoa hậu sẽ dành thêm ít ngày khám phá nước Pháp, đồng thời chụp hình bộ sưu tập áo dài của mình ở những địa điểm nổi tiếng của Paris.

Theo Phương Nhung/Dân trí

  • Từ khóa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhật kí chiến tranh của người lính trẻ

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi.
15:47 - 27/04/2024
545 lượt xem

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
1,085 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
1,148 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
1,134 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
1,200 lượt xem