240
/
67301
Giải quyết chuyện Thủ Thiêm trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho người dân
giai-quyet-chuyen-thu-thiem-tren-co-so-dam-bao-loi-ich-cho-nguoi-dan
news

Giải quyết chuyện Thủ Thiêm trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho người dân

Thứ 4, 14/11/2018 | 14:45:42
609 lượt xem

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định thành phố xác định rất rõ trách nhiệm của mình là giải quyết chuyện Thủ Thiêm trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho người dân. Còn những cá nhân sai phạm liên quan dự án sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong gặp gỡ người dân sau buổi tiếp xúc.  Ảnh: M.Q

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong gặp gỡ người dân sau buổi tiếp xúc. Ảnh: M.Q

Ai sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc

Sáng 14.11, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tiếp dân ba phường An Lợi Đông, Thủ Thiêm và An Khánh thuộc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, Q.2.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết TPHCM hiểu và chia sẻ với những bức xúc của người dân Thủ Thiêm, mong muốn người dân hợp tác với thành phố giải quyết vấn đề Thủ Thiêm theo đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Về việc người dân Thủ Thiêm không quan tâm 10 vấn đề thành phố xin ý kiến, ông Phong cho rằng đây là chuyện bình thường. Thành phố đưa ra để lắng nghe thêm ý kiến của người dân và điều chỉnh chính sách cho phù hợp.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong mong muốn bà con cùng hợp tác với TP giải quyết dứt điểm vấn đề Thủ ThiêmChủ tịch Nguyễn Thành Phong mong muốn người dân cùng hợp tác với TP giải quyết dứt điểm vấn đề Thủ Thiêm.

Liên quan khu tái định cư 160 ha, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao lập tổ công tác, trong thành phần tổ công tác có đại diện TPHCM, để rà soát lại các dự án, có hướng giải quyết, sau khi có kết luận sẽ thông báo cho người dân.

Chủ tịch TPHCM khẳng định, quá trình rà soát xem xét lại, trên nguyên tắc cái nào sai phải sửa, liên quan trách nhiệm của ai thì phải xử lý.

“Chúng tôi xác định rất rõ giải quyết vấn đề Thủ Thiêm trên cơ sở lợi ích của người dân Thủ Thiêm. Những cá nhân sai phạm liên quan dự án sẽ bị xử lý nghiêm khắc” - ông Phong nói.

Ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng ban tiếp công dân Trung ương cho biết, sau 3 buổi tiếp xúc với các hộ dân, ông ghi nhận bà con có ý kiến là không chỉ 4,3 ha Khu phố 1 phường Bình An mà 5 phường khác cũng nằm ngoài ranh quy hoạch và yêu cầu được đền bù thoả đáng.

Nếu thành phố xác định họ trong ranh quy hoạch, ông Điệp yêu cầu thành phố phải chỉ rõ 160 ha tái định cư ở đâu như Quyết định 367 của Thủ tướng để người dân được hưởng tái định cư, đến nơi ở mới ít nhất bằng nơi cũ.

Người dân Thủ Thiêm trao đổi với ông Nguyễn Hồng Điệp sau buổi tiếp xúcNgười dân Thủ Thiêm trao đổi với ông Nguyễn Hồng Điệp sau buổi tiếp xúc

Ông Điệp cũng bày tỏ: “Sau nhiều năm khó mà sửa lại như cũ. Những khuyết điểm nào mà người dân tha thứ được thì tha thứ để hợp tác với chính quyền làm tốt nhất. Không phải lúc nào chính quyền cũng đúng hết. Nếu không có sự hợp tác thì câu chuyện này không thể giải quyết được”.

Đồng thời, ông Điệp cũng đề nghị TPHCM cơ bản đến Tết âm lịch năm nay giải quyết cho bà con có nơi ở ổn định và đảm bảo được cuộc sống. Đây là hành động thiệt tâm nhất mà cũng là sự sửa sai.

Người dân yêu cầu trả lại 160 ha tái định cư

Tại buổi gặp Chủ tịch UBND TPHCM, bà Trần Thị Mỹ (77 tuổi, ngụ phường An Khánh) chất vấn lãnh đạo TPHCM rằng, 160 ha tái định cư của dân đã bị giao cho doanh nghiệp nên UBND TPHCM thời điểm đó đã chỉ đạo tìm kiếm 160 ha đất ở nhiều nơi thế nào mà đẩy người dân phải tứ tán nhiều nơi tận Rạch Chiếc, Cát Lái cách xa trung tâm Thủ Thiêm đến 15 km.

Bà Trần Thị Mỹ chất vấn chất vấn lãnh đạo TPHCM rằng 160 ha tái định cư của dân đã bị giao cho doanh nghiệpBà Trần Thị Mỹ chất vấn chất vấn lãnh đạo TPHCM về việc 160 ha tái định cư của dân đã bị giao cho doanh nghiệp.

Bà Mỹ đặt câu hỏi "Ai là lãnh đạo TPHCM thời kỳ đó chịu trách nhiệm về việc này?". Bà Mỹ cho rằng thành phố đừng bao giờ nhắc đến tỉ lệ hơn 99% diện tích đã đã được giải tỏa, di dời để xây dựng Khu đô thị Thủ Thiêm nữa, vì rất nhiều trường hợp đã bị ép buộc và phải ngậm ngùi ra đi chứ không hề tự nguyện.

Còn bà Lê Thị Bạch Tuyết (trước đây ở phường Thủ Thiêm - trong ranh quy hoạch) đề nghị thành phố "trả lại 160 ha tái định cư" cho người dân, để gia đình bà và hàng nghìn người khác có đất xây nhà, không phải sống tạm bợ, lang thang.

Theo Minh Quân/Báo Lao động

  • Từ khóa

Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đồng Nai: Lên đến hơn 500 ca

Tính đến 6 giờ ngày 4.5, tổng số ca bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP. Long Khánh lên đến 529 người. Theo nhận định của Đoàn công tác Bộ Y tế, khả năng...
09:18 - 04/05/2024
182 lượt xem

Từ ngày 1-7 chỉ sử dụng một tài khoản VNeID để thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là...
15:52 - 03/05/2024
589 lượt xem

Tăng lương tối thiểu từ ngày 1-7: Người làm tự do vừa mừng vừa lo

Trước đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1-7 tới của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhiều người trẻ làm tự do, bán thời gian mừng vì có...
14:39 - 03/05/2024
589 lượt xem

Nhiều mặt hàng tăng giá, người tiêu dùng 'bóp bụng' với mâm cơm

Với hàng loạt mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, gạo, thịt... đều tăng giá, nhiều người dân cho biết phải 'thắt lưng buộc bụng' để duy trì cuộc sống chứ...
12:28 - 03/05/2024
645 lượt xem

Đề xuất Nhật Bản tiếp nhận lao động Việt trong 2 lĩnh vực

Bộ LĐ-TB-XH vừa đề xuất Chính phủ Nhật Bản mở thêm nhóm nghề kỹ năng đặc định tiếp nhận lao động Việt Nam trong lĩnh vực nhà hàng và sản xuất chế biến...
11:03 - 03/05/2024
693 lượt xem