240
/
90767
Người dân Hà Nội phấn khởi nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng
nguoi-dan-ha-noi-phan-khoi-nhan-tien-ho-tro-tu-goi-62-000-ti-dong
news

Người dân Hà Nội phấn khởi nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

Thứ 5, 30/04/2020 | 15:40:17
377 lượt xem

Sáng 30-4, ngày đầu kỳ nghỉ lễ, nhiều người dân TP Hà Nội phấn khởi nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng dành cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, sáng 30-4, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội, các phường xã, quận huyện ở Thủ đô đã đồng loạt chi trả tiền hỗ trợ cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch của Covid -19. Nhiều người dân phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có mặt từ rất sớm để nhận tiền hỗ trợ từ gói hỗ trợ hơn 62.000 tỉ đồng này.

Người dân Hà Nội phấn khởi nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm, cho biết: "Trong sáng 30-4, toàn bộ các phường quận Hoàn Kiếm thực hiện chi trả đến hơn 4.000 người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với số kinh phí trên 6 tỉ đồng".

"Chúng tôi cố gắng nhanh nhất có thể, kịp thời đưa chính sách hỗ trợ của Đảng, Chính phủ, Thành phố đến với bà con nhân dân. Hy vọng rằng, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ làm công tác chi trả hỗ trợ sẽ làm bà con ấm lòng, bớt khó khăn trong hoàn cảnh dịch bệnh" - ông Đinh Hồng Phong chia sẻ.

Bà Phùng Phương Thảo, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo, cho biết: "Ngay sau khi có chỉ đạo của TP và quận, phường đã lên danh sách những người được nhận hỗ trợ. Chiều 29-4, sau khi có thông tin chỉ đạo từ UBND TP, quận đã triển khai về phường, đảm bảo nguồn tiền để hỗ trợ".

"Phường đã khẩn trương làm việc trong đêm 29-4 để sáng 30-4 có thể chi trả. Được phục vụ người dân trong dịp này cũng là một vinh dự. Chúng tôi bằng mọi cách, nỗ lực để sự quan tâm của Đảng, Chính phủ đến với nhân dân một cách sớm nhất"- bà Thảo cho biết thêm.

Sáng 30-4, bà Phạm Thị Kim Thoa (77 tuổi, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) đến nhận tiền hỗ trợ cho biết: "Vừa thấy buổi chiều báo chí đưa tin TP có hỗ trợ mà buổi tối có giấy mời, chúng tôi rất ấm lòng trước sự quan tâm của các cấp chính quyền. Tôi chỉ mất khoảng thời gian 2 phút làm thủ tục đã nhận được số tiền hỗ trợ".

Theo số liệu của UBND TP Hà Nội, tổng cộng có 414.992 người được hưởng trợ cấp trong đợt này từ gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng với tổng kinh phí là 505,607 tỉ đồng. Trong đó, người có công với cách mạng là 77.116 người (kinh phí hỗ trợ 115,674 tỉ đồng); đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là 182.105 người (kinh phí hỗ trợ 273,157 tỉ đồng); nhân khẩu thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố Hà Nội là 26.789 người (kinh phí hỗ trợ 20,091 tỉ đồng); nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của TP Hà Nội là 128.912 người (kinh phí hỗ trợ 96,684 tỉ đồng).

Một số hình ảnh người dân Hà Nội phấn khởi nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng:

Người dân Hà Nội phấn khởi nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

Người dân vui mừng khi được nhận tiền hỗ trợ do dịch Covid-19

Người dân Hà Nội phấn khởi nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng - Ảnh 3.

Nhiều người dân có mặt để nhận tiền hỗ trợ

Người dân Hà Nội phấn khởi nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng - Ảnh 4.

Người dân Hà Nội phấn khởi nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng - Ảnh 5.

Các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội đã lên danh sách, khi đến nhận tiền người dân ký nhận đúng tên, đúng địa chỉ để nhận hỗ trợ

Người dân Hà Nội phấn khởi nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng - Ảnh 6.

Hình ảnh ghi nhận tại phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Người dân Hà Nội phấn khởi nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng - Ảnh 7.

Người dân Hà Nội phấn khởi nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng - Ảnh 8.

Trong sáng nay, theo ghi nhận tại phường Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) nhiều người dân cũng có mặt để nhận tiền hỗ trợ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 25-4 đã ký ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các chế độ quy định tại quyết định này được áp dụng từ ngày 1-4-2020.

Quyết định số 15 là cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9-4 của Chính phủ. Theo đó, với gói hỗ trợ hơn 62.000 tỉ đồng của Nghị quyết 42, có khoảng 20 triệu đối tượng thuộc các nhóm đối tượng thụ hưởng, bao gồm: Người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh; NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm; người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với NLĐ.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-dan-ha-noi-phan-khoi-nhan-tien-ho-tro-tu-goi-62000-ti-dong-20200430142300945.htm

  • Từ khóa

Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ

Tại Hà Nội, ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiệt độ ngoài trời dự báo lên đến 40 độ C. Bước sang ngày thứ 2 của kỳ nghỉ, đường phố Thủ đô khá...
14:56 - 28/04/2024
151 lượt xem

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ

Những ngày cuối tháng 4 luôn có hàng nghìn du khách tới tham quan tại các điểm thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên...
06:51 - 28/04/2024
340 lượt xem

Biển Sầm Sơn đông nghịt người trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn du khách đã đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tắm mát, giải nhiệt. Có thời điểm cả bãi tắm của thành phố biển ken đặc...
20:02 - 27/04/2024
666 lượt xem

Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, nhiều nơi 41 độ C

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên...
06:34 - 27/04/2024
973 lượt xem

7 công nhân chết ở Yên Bái: Một người dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy

Theo cảnh sát, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Hùng lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy...
18:59 - 26/04/2024
1,366 lượt xem