240
/
89343
Người dân đổ về khu đô thị tập thể dục
nguoi-dan-do-ve-khu-do-thi-tap-the-duc
news

Người dân đổ về khu đô thị tập thể dục

Thứ 2, 06/04/2020 | 00:00:00
1,218 lượt xem

BGTV- Kể từ lệnh cách ly xã hội (CLXH) ngày 1/4 nhằm hạn chế lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, song những ngày này nhiều người dân vẫn đổ dồn về các khuôn viên, khu đô thị để tập thể dục, một số bất cẩn không đeo khẩu trang, việc giữ khoảng cách an toàn (tối thiểu 2m) chưa được chú trọng thực hiện.

Theo ghi nhận, hiện vào các buổi chiều vẫn khá đông người dân tập thể dục, chạy bộ, chơi đùa tại khu đô thị Bách Việt (phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang) giữa thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. (Ảnh chụp chiều 05/04)

Việc tập luyện thể thao là rất cần thiết giúp duy trì và tăng cường sức khỏe trong mùa dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong thời điểm thực hiện CLXH hiện nay, người dân cần nâng cao trách nhiệm, ý thức phòng ngừa dịch trong cộng đồng.

Người dân xuống đường có đủ mọi lứa tuổi, từ người già tới trẻ nhỏ nhưng nhiều nhất là thanh niên, thiếu niên. Nhiều người vẫn tụ tập thành từng nhóm 5 – 7 người vui đùa, việc đảm bảo khoảng cách an toàn của người dân không được thực hiện nghiêm. Nhiều người khá chủ quan khi tháo bỏ hoặc hạ thấp, đeo khẩu trang không đúng cách. 

Theo Thông báo 98/TB-VPCP ngày 14/3, Thủ tướng đã yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc (cả đối với người Việt Nam, người nước ngoài) tại nơi công cộng từ ngày 16/3/2020. Hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP. Vì vậy, người dân cũng lưu ý rằng việc đeo khẩu trang không những để tránh bị xử phạt, mà là hành động bảo vệ sức khỏe bản thân mình, gia đình mình và bảo vệ cả cộng đồng.

Thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết, tuy nhiên thực tế việc chấp hành của một số bộ phận người dân vẫn chưa cao.

Người trên 60 tuổi được khuyến cáo nên ở nhà, nhưng một số người lớn tuổi vẫn tham gia tập thể dục. 

Tập luyện thể dục tại nơi công cộng thời điểm này cũng là hình thức tập trung đông người, việc tiếp xúc với các bề mặt dụng cụ tập luyện ngoài trời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thời điểm dịch bệnh hiện nay.

Lý giải cho việc vẫn tập thể dục trong thời gian CLXH, nhiều người cho biết do việc tập thể dục, đi dạo đã trở thành thói quen nên dù đã có khuyến cáo từ chính quyền nhưng người dân vẫn chưa thực hiện nghiêm quy định.
Rèn luyện sức khỏe là việc rất nên làm, song người dân cần chú ý giữ khoảng cách, không đến những nơi công cộng, tránh tạo tâm lý chủ quan, ảnh hưởng đến công tác kiểm soát, khống chế dịch bệnh.

Dịch Covid-19 hiện diễn biến phức tạp, khó lường, hệ thống chính trị cả nước cũng như tỉnh Bắc Giang đang nỗ lực thực hiện các giải pháp phòng chống nhưng nếu không có sự ủng hộ, chia sẻ và đồng thuận của người dân, giải pháp nào cũng không thể hiệu quả. Vì vậy, mỗi người dân cần nêu cao ý thức, chung sức cùng chính quyền, ngành chức năng nhằm giảm thiểu khả năng lây nhiễm dịch trong cộng đồng./.

Lê An


  • Từ khóa

Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ

Tại Hà Nội, ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiệt độ ngoài trời dự báo lên đến 40 độ C. Bước sang ngày thứ 2 của kỳ nghỉ, đường phố Thủ đô khá...
14:56 - 28/04/2024
14 lượt xem

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ

Những ngày cuối tháng 4 luôn có hàng nghìn du khách tới tham quan tại các điểm thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên...
06:51 - 28/04/2024
211 lượt xem

Biển Sầm Sơn đông nghịt người trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn du khách đã đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tắm mát, giải nhiệt. Có thời điểm cả bãi tắm của thành phố biển ken đặc...
20:02 - 27/04/2024
524 lượt xem

Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, nhiều nơi 41 độ C

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên...
06:34 - 27/04/2024
847 lượt xem

7 công nhân chết ở Yên Bái: Một người dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy

Theo cảnh sát, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Hùng lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy...
18:59 - 26/04/2024
1,218 lượt xem