240
/
86622
Hỗ trợ phụ nữ yếu thế vươn lên
ho-tro-phu-nu-yeu-the-vuon-len
news

Hỗ trợ phụ nữ yếu thế vươn lên

Thứ 2, 17/02/2020 | 10:00:43
935 lượt xem

BGTV- Mặc dù còn nhiều rào cản, nhưng với những chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như sự quan tâm của các cấp hội trong tỉnh, cuộc sống của nhóm phụ nữ yếu thế (phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ bị bạo hành, bị buôn bán...) tại nhiều nơi trong tỉnh đã phần nào vơi bớt khó khăn, giúp họ chủ động vượt qua mặc cảm, tạo dựng cuộc sống ổn định, hạnh phúc.

Phụ nữ yếu thế là những đối tượng chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội, đa số họ sống tại các vùng kinh tế khó khăn với cơ sở hạ tầng, điều kiện sống, phương tiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, do đó cơ hội tiếp cận với giáo dục và đào tạo kỹ năng với họ còn khá hạn chế. Mặt khác tại nhiều nơi, tư tưởng trọng nam khinh nữ, coi nhẹ năng lực của phụ nữ cùng trình độ dân trí thấp cũng là lý do cản trở phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi tiếp cận với hệ thống an sinh xã hội như giáo dục, việc làm... Phụ nữ thường xuyên là đối tượng chính trong các vụ xâm hại, bạo lực gia đình, thấm chí buôn bán người, những điều này đã khiến họ thiếu sự tự tin, mặc cảm. Thực tế này đã khiến chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là nguồn nhân lực nữ còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, dẫn tới công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở khu vực này gặp không ít khó khăn. Do đó vai trò của các tổ chức xã hội, đặc biệt là Hội phụ nữ (HPN) càng trở nên quan trọng.

Trong những năm qua, nhằm giúp đỡ tới nhóm phụ nữ yếu thế, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách, pháp luật về phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới. Phát huy vai trò của mình, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang thường xuyên tăng cường công tác phối hợp giám sát việc thực hiện các chính sách, đồng thời đề xuất tham mưu những chính sách tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy vai trò của mình trong đời sống xã hội thông qua các tổ chức hội, quỹ hỗ trợ giúp đỡ chị em về vật chất, trở thành “điểm tựa” tinh thần, tiêu biểu như các mô hình “Địa chỉ thân thiện”; mô hình “Phụ nữ tự lực bình minh xanh”.

Xã Đoan Bái (Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) là địa phương có nhiều phụ nữ vì nhẹ dạ cả tin đã trở thành nạn nhân của những kẻ buôn bán người. Những năm gần đây, tình trạng này đã giảm đáng kể song với những phụ nữ từng chịu cảnh tha hương, điều khiến họ áp lực, buồn tủi nhất chỉnh là dư luận, điều tiếng xã hội,  nhưng ngay cả khi bế tắc nhất, họ vẫn tìm đến nhau để cùng vượt qua sóng gió làm lại cuộc đời, nuôi dạy con cái và quyết tâm sống tốt ngay trên mảnh đất quê hương.

Hỗ trợ việc làm, hướng dẫn kỹ thuật để những phụ nữ yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên tự chủ kinh tế sẽ giúp họ dần tự tin, làm chủ cuộc sống của mình

Chị Bùi Thị P (sn 1967) từng là một nạn nhân chia sẻ: “Tủi nhục bên xứ người đã vậy nhưng về buồn nhất là về quê hương vẫn chịu nhiều dị nghị của người đời, đã từng có lúc tiêu cực chẳng thiết sống nữa, nhưng nghĩ lại khó khăn thế nào mình còn vượt qua để trở về, cũng nhờ có hội chị em phụ nữ cùng cảnh ngộ, chính quyền địa phương động viên chia sẻ, dần dần mọi thứ trở lại ổn định, kinh tế tự chủ được nên tôi cũng yên tâm để nuôi dạy con cái”.

Những phụ nữ yếu thế vì điều kiện hoàn cảnh khác nhau song đều mong muốn về một cuộc sống tốt đẹp hơn, vì vậy, cách tiếp cận của HPN các địa phương là động viên hỗ trợ, tạo điều kiện để họ phát huy được hết khả năng của mình, cổ vũ và chia sẻ để họ lấy lại sự tự tin, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Theo Hội LHPN xã Đoan Bái, xác định vai trò quan trọng của các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ, giúp đợ những phụ nữ, trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn nên hoạt động càng cần thiết thực với đời sống. Với các gia đình có phụ nữ và trẻ em bị mua bán được HPN tư vấn cách thức, kỹ năng chăm lo, ổn định tinh thần cho các nạn nhân trước khi đón họ trở về cũng như trong thời gian đầu khi mới về. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền để cộng đồng dân cư, hay chính những người trong gia đình có nạn nhân cũng rất cần thiết để mọi người có cái nhìn bao dung, thấu hiểu hơn, hạn chế khơi dậy những tổn thương mà những người phụ nữ, trẻ em gái đã phải chịu đựng, điều này không chỉ giúp họ ổn định tinh thần, dần tự tin và trở thành những công dân có ích cho cộng đồng.

Nhóm phụ nữ yếu thế rất cần sự ủng hộ, động viên để vươn lên trong cuộc sống

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới các cơ quan quản lý Nhà nước cần tăng cường công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, buôn bán người, phòng chống bạo lực gia đình, tích cực phối hợp với các đoàn thể thực hiện công tác phòng, chống các vấn đề trên đạt hiệu quả bền vững. Đối với vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, cần tăng cường và nâng cao hiệu quả chính sách tạo việc làm, thu hút nữ lao động. Đồng thời, các cấp, các ngành cần cân đối bổ sung ngân sách cho các hoạt động đào tạo, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, giúp họ có được cuộc sống và tương lai tươi sáng hơn./.

Minh Anh

  • Từ khóa

Biển Sầm Sơn đông nghịt người trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn du khách đã đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tắm mát, giải nhiệt. Có thời điểm cả bãi tắm của thành phố biển ken đặc...
20:02 - 27/04/2024
318 lượt xem

Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, nhiều nơi 41 độ C

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên...
06:34 - 27/04/2024
628 lượt xem

7 công nhân chết ở Yên Bái: Một người dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy

Theo cảnh sát, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Hùng lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy...
18:59 - 26/04/2024
1,014 lượt xem

Trước ngày nghỉ lễ 30-4, miền Trung nắng nóng gần 42 độ C, ngày mai còn nóng hơn

Hôm nay (26-4), nắng nóng bao trùm khắp cả nước, tại một số tỉnh miền Trung đã ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, có nơi xấp xỉ 42 độ C.
16:15 - 26/04/2024
940 lượt xem

Các trường hợp "mắc bệnh lạ" không được bảo hiểm chi trả

Nhiều người mắc bệnh lạ nhưng không dám đi chữa trị vì không biết có được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hay không.
15:22 - 26/04/2024
962 lượt xem