240
/
71305
Lục Ngạn chú trọng phòng chống dịch tả lợn Châu Phi
lu-c-nga-n-chu-tro-ng-pho-ng-cho-ng-di-ch-ta-lo-n-chau-phi
news

Lục Ngạn chú trọng phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Thứ 5, 14/03/2019 | 11:00:01
1,012 lượt xem

BGTV- Thời điểm này, tại Lục Ngạn và nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chưa ghi nhận phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn và ổn định tình hình chăn nuôi, huyện đã tập trung công tác kiểm tra giám sát và đẩy mạnh tuyên truyền nhằm phòng chống, khống chế, ngăn chặn dịch bệnh từ xa.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, thành lập 3 đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại các xã, thị trấn, các trang trại, hộ chăn nuôi; thành lập các tổ kiểm tra liên ngành cơ động kiểm tra tại các điểm buôn bán, giết mổ và vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn trên các trục đường giao thông trên địa bàn huyện. 

Theo chỉ đạo từ UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp, Phòng Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn lợn tại các địa phương trong huyện, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp lợn mắc bệnh, không để lây lan và giảm thiệt hại trong chăn nuôi, nếu phát hiện có triệu chứng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi thì xử lý theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp trên; Xây dựng phương án phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Phối hợp với cơ quan truyền thông tăng cường thông tin, tuyên truyền về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, những nguy hại của bệnh, biện pháp phòng chống của bệnh và các biện pháp chăn nuôi an toàn trong thời điểm dịch bệnh.

Hiện nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi vẫn chưa có thuốc điều trị cũng như vắc xin phòng ngừa, do vậy biện pháp phòng ngừa tốt nhất vẫn là tăng cường khử trùng tiêu độc và kiểm soát khâu buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn. 

Đồng chí Lê Bá Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Để tăng cường đối phó với bệnh dịch tả lợn, các thành viên BCĐ huyện bám sát nhiệm vụ phân công, triển khai công tác phòng chống dịch hiệu quả, yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch tại các địa phương, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn phòng, chống dịch bệnh”.

Công tác tuyên truyền đặc biệt được chú trọng, hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, nguy cơ và hướng dẫn biện pháp phòng, chống để người dân thực hiện và không tham gia, buôn bán, vận chuyển lợn trái phép, không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch; kịp thời báo cáo cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn khi có lợn ốm, chết bất thường. Triệu chứng khi con lợn mắc dịch tả Châu Phi sẽ có biểu hiện sốt rất cao, bỏ ăn, thường hay túm tụm vào một chỗ râm mát và bóng tối trong chuồng nuôi; trên da, đặc biệt là các vùng da mỏng như bẹn, phần bụng và phần ngực thường chuyển từ màu trắng sang màu tím sẫm; phân táo hoặc phân loảng kèm theo máu.

Ông Ngô Văn Thực- Phó giám đốc TT Dịch vụ nông nghiệp huyện Lục Ngạn cho biết: “Nhận được chỉ đạo từ phía lãnh đạo huyện, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện đã chủ động phối hợp với ngành chức năng của huyện và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tham mưu, trình UBND huyện xây dựng Kế hoạch, phương án phòng chống dịch trên địa bàn; xây dựng phương án phòng, chống dịch; thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tại các địa phương. Đồng thời chỉ đạo đội ngũ cán bộ thú y cơ sở, quán triệt kiểm tra, tuyên truyền người dân tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên đàn lợn”.

Các hộ chăn nuôi cần chú trọng công tác vệ sinh chuồng trại, tăng cường sức đề kháng đàn vật nuôi

TT Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi cần phải tuân thủ tốt “5 không” (không mua lợn giống không rõ nguồn gốc; không dấu dịch khi đàn lợn cho biểu hiện mắc bệnh; không thải chất thải chăn nuôi, lợn chết hay ôm ra môi trường xung quanh và không mua thịt lợn không rõ nguồn gốc). Để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, bà con nông dân cần quan tâm đến công tác vệ sinh phòng dịch, nhận biết được các triệu chứng nêu trên để có biện pháp phòng chống kịp thời. Trung tâm cũng khuyến cáo, nếu phát hiện có triệu chứng, bệnh tích điển hình của bệnh dịch tả lợn Châu Phi thì phải xử lý theo quy định và sự chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp trên. 

Chị Nguyễn Thị Loan ( xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn) - một hộ chăn nuôi lợn lâu năm chia sẻ kinh nghiệm: “Thời điểm này các hộ chăn nuôi chúng tôi thường xuyên theo sát tình hình và diễn biến của dịch tả lợn, được các cán bộ nông nghiệp tuyên truyền và thông tin kịp thời nên gia đình tôi chú trọng nhất là khâu vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại sạch sẽ, theo dõi sức khỏe và đảm bảo tiêm phòng đầy đủ nhằm tăng cường sức đề kháng của đàn vật nuôi, chú trọng ăn sạch uống sạch để hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm dịch từ bên ngoài”./.

Minh Anh

Sạt lở nghiêm trọng ở Hà Tĩnh, 7 công nhân thương vong

Một lán trại cho công nhân thi công móng cột đường dây điện 500KV đi qua địa phận phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ở tạm vừa bị đất đá vùi lấp sau...
21:22 - 06/05/2024
160 lượt xem

Quảng Bình: Cứu sống 12 ngư dân chìm tàu, tiếp tục tìm 11 ngư dân mất tích

Sau khi cứu sống 12 ngư dân và vớt được thi thể 1 ngư dân sau vụ 4 tàu chìm trên biển, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình tiếp tục phối hợp tìm kiếm 11...
18:25 - 06/05/2024
235 lượt xem

Người vi phạm giao thông không nộp phạt, bỏ lại xe sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ rất nhiều phương tiện của người vi phạm. Không ít trong số...
16:00 - 06/05/2024
272 lượt xem

Chính thức khai thác 2 cầu vượt thép tại nút giao Mai Dịch ở Hà Nội

Từ 6/5, 2 cầu vượt thép tại nút giao Mai Dịch trên tuyến đường Vành đai 3 chính thức được tháo dỡ rào chắn phục vụ người dân đi lại.
15:31 - 06/05/2024
306 lượt xem

Bộ Công an đề xuất phạt tới 500 triệu nếu để lộ thông tin cá nhân

Bộ Công an đề xuất mức phạt đến 500 triệu đồng đối với hành vi để lộ thông tin cá nhân từ 1 - 5 triệu người, nếu số người bị lộ nhiều hơn thì phạt theo...
14:21 - 06/05/2024
317 lượt xem