240
/
68982
Chấn chỉnh “vấn nạn” quảng cáo rác
chan-chinh-van-nan-quang-cao-rac
news

Chấn chỉnh “vấn nạn” quảng cáo rác

Thứ 3, 08/01/2019 | 13:41:10
1,129 lượt xem

BGTV- Vấn nạn quảng cáo rác trên địa bàn TP Bắc Giang đã tồn tại từ lâu, tình trạng này gây ảnh hưởng tới mĩ quan đô thị cũng như an toàn hệ thống lưới điện, do đó việc lập lại trật tự và quản lý quảng cáo rao vặt cần có giải pháp quyết liệt từ các cấp, các ngành có liên quan.

Việc phát triển các loại hình kinh doanh, dịch vụ quảng cáo của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cùng với tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa của thành phố cũng đã kéo theo tình trạng quảng cáo rao vặt tăng cao. Sự thiếu ý thức của một số tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo rao vặt đã tác động trực tiếp đến môi trường văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, môi trường đô thị.

Đoàn viên thanh niên các phường xã trên địa bàn TP Bắc Giang cùng người dân nỗ lực xóa bỏ quảng cáo rác tại khu dân cư

Thời gian qua thành phố đã tiến hành nhiều đợt ra quân đẩy lùi quảng cáo “rác”, tuy nhiên sau đó vi phạm lại tái diễn. Dạo một vòng quanh các tuyến đường như Nguyễn Văn Cừ, Lê Lợi, Ngô Gia Tự, Lý Thái Tổ... không khó để bắt gặp những nội dung quảng cáo rác được treo, dán lên trên tường, các cột điện, trạm biến áp... Một trong những lý do khiến hoạt động quảng cáo rao vặt, chưa được xử lý dứt điểm là các đối tượng đã lợi dụng đêm tối, trưa vắng hoặc những khi không có người qua lại để dán quảng cáo mà những người này chủ yếu là người làm thuê nên việc phát hiện, lập biên bản xử lý rất khó.

Ông Vũ Đức Dũng (Châu Xuyên, TP Bắc Giang) cho biết: “Trước cửa nhà hoặc bờ tường khu phố thường xuyên xuất hiện các tờ quảng cáo, rao vặt dán nham nhở, bên đoàn thanh niên và lực lượng chức năng và người dân chúng tôi cũng tháo và xóa bỏ nhiều lần nhưng cứ sạch được vài hôm sau lại đâu vào đấy, mong rằng các đơn vị chức năng có biện pháp hiệu quả hơn để dẹp bỏ tình trạng này”.

Để quảng cáo rác không còn là "vấn nạn" trong phát triển đô thị cần sự chung tay rất lớn từ cộng đồng

Giai đoạn 2015 - 2020, mục tiêu chính TP Bắc Giang đề ra trong chương trình phát triển đô thị là huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II và từng bước tiệm cận tiêu chí đô thị loại I, chủ trương của thành phố tập trung vào các lĩnh vực, nhất là đổi mới công tác cán bộ, cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, quản lý trật tự đô thị; mở rộng không gian đô thị. Nhằm chấn chỉnh thực trạng quảng cáo rác, Đoàn thanh niên, lực lượng công an các phường xã, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn TP Bắc Giang đã tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức ra quân bóc, xóa và xử phạt vi phạm hành chính đối với những quảng cáo rao vặt sai quy định, tháo dỡ hàng chục nghìn tờ dán quảng cáo rao vặt vi phạm.

Các ngành chức năng cần mạnh tay hơn trong việc xử lý vi phạm quảng cáo

Thời gian tới, TP Bắc Giang sẽ tiếp tục tiến hành rà soát, cung cấp thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông về các thuê bao di động, cố định sử dụng để thực hiện quảng cáo rao vặt sai qui định trên địa bàn thành phố để xử lý. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các qui định pháp luật về quảng cáo, nâng cao ý thức của các cơ quan, đơn vị, người dân trong việc giữ gìn cảnh quan, văn minh đô thị, đặc biệt là việc tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý hoạt động quảng cáo rao vặt sai qui định.

Với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân, hi vọng việc xóa quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố Bắc Giang sẽ chuyển biến tích cực, góp phần đưa hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp, vì mục tiêu chung xây dựng thành phố văn minh, xanh, sạch, đẹp./.

Minh Anh

Biển Sầm Sơn đông nghịt người trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn du khách đã đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tắm mát, giải nhiệt. Có thời điểm cả bãi tắm của thành phố biển ken đặc...
20:02 - 27/04/2024
318 lượt xem

Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, nhiều nơi 41 độ C

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên...
06:34 - 27/04/2024
628 lượt xem

7 công nhân chết ở Yên Bái: Một người dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy

Theo cảnh sát, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Hùng lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy...
18:59 - 26/04/2024
1,014 lượt xem

Trước ngày nghỉ lễ 30-4, miền Trung nắng nóng gần 42 độ C, ngày mai còn nóng hơn

Hôm nay (26-4), nắng nóng bao trùm khắp cả nước, tại một số tỉnh miền Trung đã ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, có nơi xấp xỉ 42 độ C.
16:15 - 26/04/2024
940 lượt xem

Các trường hợp "mắc bệnh lạ" không được bảo hiểm chi trả

Nhiều người mắc bệnh lạ nhưng không dám đi chữa trị vì không biết có được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hay không.
15:22 - 26/04/2024
962 lượt xem