240
/
68946
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc sáng mù sương, chiều tối mưa rào
khong-khi-lanh-tang-cuong-mien-bac-sang-mu-suong-chieu-toi-mua-rao
news

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc sáng mù sương, chiều tối mưa rào

Thứ 2, 07/01/2019 | 11:32:59
632 lượt xem

Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc đang tạnh ráo chuyển sang hình thái mù sương vào sáng sớm và dự báo mưa rào vào chiều tối nay (7.1).

Ảnh: Duy Hiếu.

Ảnh: Duy Hiếu.

Hiện nay (7.1), phía bắc đang có một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống phía nam, trên cao rãnh gió Tây hình thành và có xu hướng dịch chuyển dần về phía Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của hội tụ trong đới gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu vào ngày 8-9.1 nên từ chiều tối và đêm nay (7.1) đến đêm 9.1, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa. Riêng các tỉnh Tây Bắc và vùng núi phía Bắc có nơi mưa to và dông. Đặc biệt, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang có nơi  lượng mưa trên 100mm.

Vùng mưa bắt đầu ở các tỉnh Tây Bắc sau đó sẽ lan sang các tỉnh ở khu vực Việt Bắc, Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ (mưa vừa, có nơi mưa to tập trung vào đêm 8.1 và ngày 9.1 với lượng mưa khoảng 30-60mm, có nơi trên 70mm). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại khu vực Hà Nội, từ đêm nay (7.1) đến 9.1 có mưa, mưa rào.

Dự báo thời tiết cụ thể khu vực miền Bắc:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm có mưa, vùng núi phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 -18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ C.

Theo Thảo Anh/Lao động

  • Từ khóa

Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ

Tại Hà Nội, ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiệt độ ngoài trời dự báo lên đến 40 độ C. Bước sang ngày thứ 2 của kỳ nghỉ, đường phố Thủ đô khá...
14:56 - 28/04/2024
66 lượt xem

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ

Những ngày cuối tháng 4 luôn có hàng nghìn du khách tới tham quan tại các điểm thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên...
06:51 - 28/04/2024
263 lượt xem

Biển Sầm Sơn đông nghịt người trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn du khách đã đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tắm mát, giải nhiệt. Có thời điểm cả bãi tắm của thành phố biển ken đặc...
20:02 - 27/04/2024
575 lượt xem

Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, nhiều nơi 41 độ C

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên...
06:34 - 27/04/2024
885 lượt xem

7 công nhân chết ở Yên Bái: Một người dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy

Theo cảnh sát, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Hùng lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy...
18:59 - 26/04/2024
1,276 lượt xem