240
/
57594
Tỉnh táo trước bẫy “cho vay không thế chấp”
tinh-tao-truoc-bay-cho-vay-khong-the-chap
news

Tỉnh táo trước bẫy “cho vay không thế chấp”

Thứ 3, 30/01/2018 | 21:14:07
1,897 lượt xem

BGTV- Nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng mạnh vào dịp cuối năm. Đây cũng là thời điểm các loại quảng cáo, rao vặt như “cho vay tài chính không thế chấp”, “hỗ trợ tài chính”... xuất hiện nhan nhản trên các tuyến phố. Thủ tục đơn giản, “xuất tiền nhanh”, tuy nhiên đây cũng là những cái bẫy mà khi mắc vào, nhiều người không khỏi “ngã ngửa” bởi mức lãi suất.

“Không thế chấp, chỉ cần hồ sơ phô tô”; “Lãi suất thấp nhất hiện nay, giải ngân chỉ trong 2 ngày” hay “Cấp vốn sinh viên: Chỉ cần có thẻ sinh viên và Chứng minh nhân dân hoặc giấy phép lái xe”… Những lời quảng cáo có cánh này có vẻ rất hấp dẫn với những người đang có nhu cầu vay tiền lớn nhưng ngại chờ đợi lâu và “mong” trả ít lãi. Điều đáng nói, tờ rơi quảng cáo hoạt động “cho vay lãi suất thấp, không thế chấp” này xuất hiện khắp nhiều tại những nơi công cộng, cột điện, thùng thư... không chỉ gây mất mĩ quan đô thị mà còn khiến cho nhiều người, vì thiếu hiểu biết và không cân nhắc kỹ, rất dễ vướng vào cảnh “nợ nần chống chất”.

Anh Vũ Văn P (Phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang) làm trong lĩnh vực xây dựng, là một người từng ngậm “quả đắng” vì hình thức cho vay này. Anh P chia sẻ: “Vì cần một khoản tiền khoảng 30 triệu để giải quyết một số công việc còn dang dở, thời gian cũng gấp rút nên làm việc với ngân hàng sẽ không kịp nên tôi đánh liều vay không thế chấp, nhưng đến lúc giao tiền mới biết số lãi phải trả quá cao, cứ 10 triệu họ “cắt lãi” 1 triệu, biết là không thể vay lâu nên khi công việc xong xuôi tôi thu xếp trả ngay, để càng lâu không biết số lãi còn nhảy lên bao nhiêu”.

Trước đây, tại cơ quan công an, không ít trường hợp tìm đến lực lượng chức năng để kêu cứu khi bị lừa đảo từ hình thức vay tín chấp. Loại quảng cáo này vẫn xuất hiện dày đặc trên khắp mọi tuyến phố, là nguy cơ “sa bẫy” với những người thiếu hiểu biết.

Trong vai một người có nhu cầu vay tiêu dùng việc cuối năm, lần theo một SĐT quảng cáo cho vay trên tờ rơi, PV được hẹn đến gặp để làm thủ tục và nộp phí giao dịch tại một điểm cầm đồ trên đường Nguyễn Khắc Nhu (Phường Trần Nguyên Hãn). Hình thức “hỗ trợ tài chính này” có lãi suất thì rất “giật mình”, tùy thuộc vào số tiền và thời gian vay, trung bình từ khoảng 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, còn nếu vay “nóng” thì có thể lên đến 7.000 — 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Những con số “nhảy lên” có thể làm nhiều người vay “chóng mặt” và sập bẫy sau những lời quảng cáo “có cánh” ban đầu.

Người dân cần tỉnh táo trước những cái "bẫy" của tín dụng đen

Hình thức vay tiền này đã tồn tại từ lâu, rất nhiều trường hợp người vay bị số tiền lãi vượt ngưỡng số tiền gốc vay vì cứ nộp lãi chậm sẽ bị phạt tiền rất nặng, điều đáng ngại là nhiều người vì quá vội vàng, nôn nóng mà không tìm hiểu kỹ, dẫn đến “sập bẫy” tín dụng đen chỉ bởi thiếu hiếu biết.

Để tránh sập bẫy “tín dụng đen” gây hậu quả nghiêm trọng, người dân khi đi vay cần tỉnh táo tìm hiểu thông tin và các điều khoản ràng buộc, cần nằm rõ về mức lãi suất theo tỷ lệ phần trăm và nhân lên thời gian vay. Hiện nay, các ngân hàng chính thống đã thiết kế nhiều gói cho vay tiêu dùng cần đến thời gian làm hồ sơ thủ tục nhưng đảm bảo tin cậy và lãi suất thấp hơn nhiều so với những cá nhân, tổ chức cho vay bên ngoài. Bên cạnh đó, các điều khoản trong ngân hàng được quy định rõ ràng, dưới sự kiểm soát của pháp luật nên người vay hoàn toàn yên tâm.

Theo Công ty Luật TNHH số 1 tỉnh Bắc Giang cho biết hình thức “tín dụng đen” đã trở thành vấn đề nghiêm trọng tại nhiều vùng quê, không ít người lâm vào “cùng quẫn” chỉ vì hình thức cho vay này. Nguyên nhân bởi nhiều người không tìm hiểu kỹ hợp đồng, việc cho vay không được kiểm soát nên chịu sự chi phối của bên cho vay, lãi suất từ các cá nhân, tổ chức này khá cao, thường từ 20 – 50% một năm, ngoài ra nhiều người vay tiền nhưng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân chứ không phải để làm ăn.

Người vay tiền nên tìm đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng uy tín khi có nhu cầu

Các chuyên gia pháp chế khuyến cáo, khách hàng khi có nhu cầu vay tiền cần tìm hiểu những kiến thức cơ bản về dịch vụ tài chính, trước khi ký kết vay cần tìm hiểu rõ điều khoản và điều kiện ràng buộc bên cho vay đưa ra. Tùy thuộc vào lịch sử tín dụng mà khách hàng có thể sử dụng quyền thỏa thuận lãi suất đối với hình thức vay tiêu dùng, thậm chí cần hiểu chi tiết về chi phí trả nợ trước hạn, mức phạt khi các bên vi phạm hợp đồng... nên vay tiền tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng có uy tín, tránh hệ lụy và hậu quả nghiêm trọng từ hình thức tín dụng đen.

Minh Anh

  • Từ khóa

Gần 3.000 tài xế bị tước bằng lái trong ngày thứ ba nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày 29/4, toàn quốc xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông, khiến 38 người chết và 72 người bị thương. Lực lượng chức năng cũng tước hơn 2.900 giấy phép lái xe,...
19:19 - 29/04/2024
258 lượt xem

Lương cao gấp ba, nhiều công nhân tự nguyện làm việc xuyên lễ

Đi làm ngày lễ, thu nhập tăng gấp ba ngày thường nên nhiều người lao động đăng ký đi làm, sau lễ mới xin nghỉ phép
11:10 - 29/04/2024
469 lượt xem

TP.HCM nóng như 'chảo lửa'

Chưa đến 6 giờ sáng đã thấy ánh mặt trời, đến gần 6 giờ chiều nắng mới dịu bớt. Giữa trưa, nhiệt độ cảm nhận lên đến 44 - 45 độ C. Nhiều người dân ở...
07:30 - 29/04/2024
565 lượt xem

Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ

Tại Hà Nội, ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiệt độ ngoài trời dự báo lên đến 40 độ C. Bước sang ngày thứ 2 của kỳ nghỉ, đường phố Thủ đô khá...
14:56 - 28/04/2024
945 lượt xem

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ

Những ngày cuối tháng 4 luôn có hàng nghìn du khách tới tham quan tại các điểm thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên...
06:51 - 28/04/2024
1,147 lượt xem