240
/
140540
TP Bắc Giang tổ chức chợ Xuân và bố trí 30 điểm bán hoa, cây cảnh
tp-bac-giang-to-chuc-cho-xuan-va-bo-tri-30-diem-ban-hoa-cay-canh
news

TP Bắc Giang tổ chức chợ Xuân và bố trí 30 điểm bán hoa, cây cảnh

Thứ 3, 03/01/2023 | 14:59:14
2,142 lượt xem

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, UBND TP Bắc Giang tổ chức chợ Xuân và bố trí, sắp xếp 30 điểm bán hoa, cây cảnh trên địa bàn.

Phường Hoàng Văn Thụ bố trí 6 điểm tại vỉa hè các đường: Lê Lý, Cả Trọng, Lê Lợi, hai bên cổng số 1 và cổng 3 Công viên Hoàng Hoa Thám, từ đường Hùng Vương - Lê Lợi vào Trung tâm thương mại Hải An. 

Điểm bán hoa, cây cảnh tại cổng 1 Công viên Hoàng Hoa Thám.

Phường Dĩnh Kế có 5 điểm tại vỉa hè đường Lê Lợi, đoạn từ khu vực cổng Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, tin học tỉnh đến sân thể thao phường; vỉa hè đường Lê Lợi đến đường Lê Hồng Phong, đường Hoàng Văn Thụ, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phố đi bộ đường Trần Nhân Tông. 

Các phường Ngô Quyền và Trần Phú mỗi nơi có 3 điểm; các phường, xã: Trần Nguyên Hãn, Thọ Xương, Song Mai, Tân Mỹ mỗi nơi 2 điểm... Một số phường, xã khác chủ động bố trí điểm bán hoa, cây cảnh phù hợp với tình hình địa bàn, không ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Chợ Xuân tổ chức tại khu vực đường đôi gần Trung tâm Hội nghị tỉnh với 50 gian hàng giới thiệu, bày bán sinh vật cảnh, hàng thủ công mỹ nghệ, hoa, cây cảnh; hàng tiêu dùng, thực phẩm, bánh, kẹo, sản phẩm OCOP, trái cây. Chợ Xuân mở đến hết ngày 19/1 (28 tháng Chạp); các điểm bán hoa, cây cảnh đến hết ngày 21/1/2023 (30 tháng Chạp).

Các điểm kinh doanh tự phát sẽ bị lực lượng chức năng của TP và các phường, xã giải tỏa. Hiện các phòng chức năng của TP phối hợp với Công ty TNHH Mỹ thuật Trung Hiếu đã lắp đặt cổng chào, cấp điện, nước, chiếu sáng; vệ sinh cộng cộng, phòng, chống cháy nổ tại khu vực chợ Xuân và hướng dẫn thương nhân sắp xếp các gian hàng bảo đảm mỹ quan, an toàn. 

Khảo sát tại một số điểm bán hoa, cây cảnh, thời điểm này, các thương nhân đang trưng bày và giới thiệu mặt hàng song chưa có nhiều người đến tham quan, mua sắm. Dự kiến từ 20 tháng Chạp, người mua sẽ đông dần.

Theo Lệ Thanh/BGĐT

http://baobacgiang.com.vn/bg/tp-bac-giang/nhip-song-do-thi/397175/tp-bac-giang-to-chuc-cho-xuan-va-bo-tri-30-diem-ban-hoa-cay-canh.html

  • Từ khóa

Biển Sầm Sơn đông nghịt người trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn du khách đã đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tắm mát, giải nhiệt. Có thời điểm cả bãi tắm của thành phố biển ken đặc...
20:02 - 27/04/2024
157 lượt xem

Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, nhiều nơi 41 độ C

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên...
06:34 - 27/04/2024
478 lượt xem

7 công nhân chết ở Yên Bái: Một người dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy

Theo cảnh sát, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Hùng lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy...
18:59 - 26/04/2024
838 lượt xem

Trước ngày nghỉ lễ 30-4, miền Trung nắng nóng gần 42 độ C, ngày mai còn nóng hơn

Hôm nay (26-4), nắng nóng bao trùm khắp cả nước, tại một số tỉnh miền Trung đã ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, có nơi xấp xỉ 42 độ C.
16:15 - 26/04/2024
783 lượt xem

Các trường hợp "mắc bệnh lạ" không được bảo hiểm chi trả

Nhiều người mắc bệnh lạ nhưng không dám đi chữa trị vì không biết có được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hay không.
15:22 - 26/04/2024
802 lượt xem