240
/
137348
Ngăn hành vi đánh bạc trực tuyến
ngan-hanh-vi-danh-bac-truc-tuyen
news

Ngăn hành vi đánh bạc trực tuyến

Thứ 6, 04/11/2022 | 13:40:36
2,547 lượt xem

Lợi dụng các nền tảng mạng xã hội và sự phát triển của công nghệ, các hình thức đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng ngày càng tinh vi. Cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay ngăn chặn hành vi đánh bạc trên không gian mạng.

Không giống với các hình thức đánh bạc truyền thống, cờ bạc sử dụng công nghệ cao hoạt động tinh vi, phức tạp hơn gấp nhiều lần. Người chơi dễ dàng tham gia, số lượng con bạc và tiền cá cược không giới hạn, hệ thống máy chủ đều đặt ở nước ngoài khiến việc đấu tranh gặp nhiều khó khăn. Cuối tháng 9 vừa qua, Công an tỉnh triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch khoảng 20 tỷ đồng. 

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh truy vết các trang mạng đánh bạc trái phép.

Thiếu tá Chu Văn Hiệu, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, ngày 20/9, đơn vị phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam bắt giữ 4 đối tượng gồm: Lê Văn Mạnh (SN 1983), Lê Văn Tuấn (SN 1986), Trương Văn Ngọc (SN 1991) cùng trú tại thôn Sơn Đình 1 và Hoàng Quang Chiến (SN 2003) trú tại thôn Sơn Đình 2, xã Thanh Lâm (Lục Nam) về hành vi đánh bạc trên không gian mạng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ tháng 2/2019 đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, Lê Văn Mạnh đã tạo lập và sử dụng tài khoản đại lý cấp 2 trong ứng dụng M88 để thực hiện hành vi mua bán điểm ảo (tiền ảo trong trò chơi) với tổng số điểm ảo hơn 24,3 tỷ đồng (tương đương giao dịch đánh bạc khoảng 20 tỷ đồng). 

Theo nhận định của lực lượng công an, hiện nay, tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có diễn biến phức tạp với nhiều loại hình đa dạng; phương thức, thủ đoạn mới. 

Xuất hiện nhiều trang web, ứng dụng đánh bạc mà người chơi có thể dễ dàng tiếp cận, truy cập (hoặc tải ứng dụng) để đăng ký tài khoản. Chỉ cần điện thoại thông minh hoặc máy tính kết nối Internet, người chơi có thể tham gia đủ loại cờ bạc được quảng bá như: Phỏm, liêng, tiến lên, tài xỉu, cá cược bóng đá, bắn cá, đá gà, xóc đĩa.

Thời gian gần đây, lực lượng công an phát hiện trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng một số cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong các cơ quan nhà nước tham gia đánh bạc tại nhiều trang web, ứng dụng. Trong đó nổi lên trang web L33.com có nhiều người chơi.

Trang chủ của trang web L33.com tổ chức nhiều hoạt động đánh bạc phi pháp.

Đây là trang web được thiết lập, điều hành bởi nhà cái L33 chuyên điều hành các hoạt động kinh doanh trò chơi, được cấp phép tại nước ngoài nhưng không được cấp phép tại Việt Nam. Không chỉ những người trưởng thành ham mê cờ bạc, tệ nạn này có dấu hiệu len lỏi vào thanh, thiếu niên. Cuối tháng 9 vừa qua, Công an TP Bắc Giang phát hiện một số học sinh khối lớp 11 của một trường THPT có tiếng trên địa bàn rủ nhau tham gia trò chơi trên mạng có nạp tiền.

Với “ưu điểm” của đánh bạc qua mạng là không tập trung đông người, kín đáo, ít người biết, hình thức hấp dẫn, chơi xuyên quốc gia 24/24 giờ nên đánh bạc online đã thu hút được rất nhiều người tham gia. Trong khi đó, các nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, điều hành các đường dây trên mạng thường ẩn danh, ở nhiều địa phương khác nhau, thậm chí ở nước ngoài. 

Chúng hoạt động kín kẽ, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội như: Đặt máy chủ ở nước ngoài, thường xuyên xóa dấu vết, thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động… gây khó khăn rất lớn cho công tác điều tra, bắt giữ.

Thực tế cho thấy, nhiều con bạc sau thời gian chơi đã bị lột sạch tiền, tan nát gia đình, mất công việc, sự nghiệp và các mối quan hệ xã hội, bạn bè. Từ đó kéo theo hàng loạt tội phạm khác phát sinh như: Trộm cắp, lừa đảo, đòi nợ thuê, “tín dụng đen”. 

Theo thiếu tá Chu Văn Hiệu, dự báo thời gian tới, tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, phức tạp, nhất là cuối năm nay sẽ diễn ra chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022. Nhân sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này, các đối tượng sẽ lợi dụng để đẩy mạnh hoạt động cá cược, cờ bạc trái phép.

Để ngăn chặn, Công an tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động, các tầng lớp nhân dân không tham gia các hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Không quảng cáo, đăng tải, chia sẻ các thông tin phục vụ đánh bạc. 

Không cho người khác sử dụng tài khoản ngân hàng, không nhận thuê mở, bán, không tạo điều kiện cho các đối tượng khác sử dụng tài khoản ngân hàng vào mục đích phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. 

Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan cần cung cấp thông tin về cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, đơn vị, công an các địa phương tăng cường phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng .

Theo Quốc Phương/BGĐT

http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/393908/ngan-hanh-vi-danh-bac-truc-tuyen.html

  • Từ khóa

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ

Những ngày cuối tháng 4 luôn có hàng nghìn du khách tới tham quan tại các điểm thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên...
06:51 - 28/04/2024
130 lượt xem

Biển Sầm Sơn đông nghịt người trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn du khách đã đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tắm mát, giải nhiệt. Có thời điểm cả bãi tắm của thành phố biển ken đặc...
20:02 - 27/04/2024
450 lượt xem

Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, nhiều nơi 41 độ C

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên...
06:34 - 27/04/2024
763 lượt xem

7 công nhân chết ở Yên Bái: Một người dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy

Theo cảnh sát, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Hùng lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy...
18:59 - 26/04/2024
1,148 lượt xem

Trước ngày nghỉ lễ 30-4, miền Trung nắng nóng gần 42 độ C, ngày mai còn nóng hơn

Hôm nay (26-4), nắng nóng bao trùm khắp cả nước, tại một số tỉnh miền Trung đã ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, có nơi xấp xỉ 42 độ C.
16:15 - 26/04/2024
1,064 lượt xem