240
/
135421
Những người đi sớm về khuya
nhung-nguoi-di-som-ve-khuya
news

Những người đi sớm về khuya

Chủ nhật, 02/10/2022 | 18:15:28
1,992 lượt xem

Làm việc tại phòng được coi là "xương sống", chủ lực của Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) Bắc Giang, những phóng viên, biên tập viên (BTV) của Phòng Thời sự luôn khẳng định bản lĩnh nghề nghiệp, là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận thông tin, tuyên truyền.

Không quản gian khó

Phòng Thời sự hiện có 28 người, chủ yếu là phóng viên và một số cán bộ quản lý, BTV, dẫn chương trình. Hiện nay, mỗi ngày phòng trực tiếp sản xuất 4 chương trình thời sự, mỗi chương trình từ 15-25 phút. Phóng viên nói chung, ngoài kiến thức, bản lĩnh chính trị, tư duy nhạy bén, năng động; phóng viên thời sự còn phải có sức khỏe dẻo dai, chịu đựng được cường độ, áp lực công việc lớn. 

Phóng viên BGTV tác nghiệp trong chuyến đi Trường Sa.

Đối với tác phẩm truyền hình là sản phẩm tập thể (phóng viên, BTV, kỹ thuật viên, dẫn chương trình) nên kể cả ngày nghỉ, Tết mọi người vẫn làm việc, sản xuất chương trình. 

Ngày nghỉ, lễ, phòng bố trí nhóm phóng viên trực, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi có yêu cầu. Từ đồng bằng, miền núi, vùng cao, xa xôi, hẻo lánh, phóng viên Phòng Thời sự luôn bám sát, theo dõi, kịp thời cho ra đời những tác phẩm báo chí nóng hổi, mang hơi thở cuộc sống.

Cho đến bây giờ, các phóng viên, BTV của Phòng Thời sự chưa quên những tháng ngày góp sức chống dịch Covid-19, nhất là thời điểm tháng 5-6/2021, tỉnh Bắc Giang là tâm dịch lớn nhất cả nước. Những phóng viên như Ngô Hùng, Thanh Lịch, Minh Quang, Nguyễn Hùng, Anh Hoàng, Thanh Huyền, Hồng Thơm, Thy Nga, Đức Minh, Dương Huyền xông pha tác nghiệp ở khu vực cách ly, phong tỏa, bệnh viện dã chiến, nguy cơ nhiễm bệnh cao nhưng không ai nản lòng. 

Đài PT&TH Bắc Giang chỉ đạo Phòng Thời sự thành lập "Tổ phản ứng nhanh" với những phóng viên, BTV tinh nhuệ tác nghiệp, sản xuất chương trình, ăn ở tại cơ quan hơn 1 tháng không về nhà. Phóng viên Thanh Lịch chia sẻ, đợt dịch thứ tư bùng phát dữ dội ở tỉnh Bắc Giang, anh thường xuyên tác nghiệp ở vùng dịch, bệnh viện, khu cách ly, nguy cơ nhiễm bệnh cao. 

Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho con trai hơn 1 tuổi, anh phải gửi về quê nhờ người trông. Dù rất nhớ, thương con, nhất là những lúc con đau ốm, anh thèm được về nhà để chăm sóc, ôm con vào lòng nhưng không thể. Những lần đi công tác qua nhà, anh chỉ dám đứng ngoài cổng từ xa nhìn con rồi lại tức tốc lên đường. 

Hay phóng viên Ngô Hùng khi phản ánh vấn đề nóng như khai thác khoáng sản trái phép; phòng, chống tội phạm cũng thường xuyên phải nhập vai để nghe ngóng, nắm bắt thông tin, dũng cảm đấu tranh, lên án các hành vi sai trái. Bản thân anh từng bị nhiều đối tượng côn đồ đe dọa. 

Có những vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 1- 2 giờ sáng, trời rét căm căm, nhận được tin báo, anh lập tức tới hiện trường. Phóng viên Thu Thủy, Thanh Huyền, Hồng Thơm gần 20 năm gắn bó với Phòng Thời sự từng nếm trải bao vất vả, áp lực từ công việc song luôn say cháy với nghề.

Nhớ lại những năm tháng khó khăn, có chị mang thai đến tháng thứ 9 nhưng vẫn xông xáo đi cơ sở. Ngồi sau xe máy cùng đồng nghiệp; ôm theo máy quay phim, chân máy, túi máy cồng kềnh, khệ nệ dưới cái nắng như thiêu hay cái lạnh buốt giá nhưng hầu như thôn, bản nào trên địa bàn tỉnh các chị và đồng nghiệp đều đặt chân tới. 

Dẫn chương trình Ánh Nguyệt, Hoàng Dương, Hoài Nam; các BTV Đức Đạt, Hải Hưng, Thế Phương, Thu Thủy, Thu Phượng và nhiều phóng viên, kỹ thuật viên công tác từ 15-22 năm hầu như chưa một lần có Tết trọn vẹn bên gia đình do thường xuyên phải làm chương trình Giao thừa và những ngày Tết nhưng vẫn say cháy nghề. Trong trái tim mỗi người, Phòng Thời sự là "ngôi nhà hạnh phúc, ấm áp", ở đó có những đồng nghiệp luôn biết yêu thương, sẻ chia, thấu hiểu.

Nỗ lực rèn luyện, phấn đấu

Trước sự bùng nổ, cạnh tranh khốc liệt về thông tin, nhất là báo điện tử, mạng xã hội; những phóng viên, BTV Phòng Thời sự luôn nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công chúng. Hiện nay, khoảng 80% phóng viên quay phim của Phòng Thời sự vừa quay, dựng được các tin, phóng sự tại nơi diễn ra sự kiện, truyền hình ảnh về cơ quan kịp phát sóng, kể cả ở những nơi xa xôi, hẻo lánh hay nước ngoài. 

Hầu hết phóng viên tự tin dẫn hiện trường khi thực hiện các phẩm báo chí ở những khu vực nóng bỏng như vùng lũ; nơi xảy ra hỏa hoạn, ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản trái phép, góp phần tăng tính hấp dẫn của tác phẩm. Ngoài bản tin truyền hình, phòng còn trực tiếp thực hiện 3 chương trình thời sự trên sóng phát thanh phát vào nhiều khung giờ trong ngày.

Để thông tin thường xuyên được cập nhật, sát cơ sở, bên cạnh theo dõi ngành, lĩnh vực, xây dựng đội ngũ cộng tác viên, Phòng Thời sự phân công 10 cặp phóng viên phụ trách địa bàn 10 huyện, thành phố, kịp thời phản ánh những vấn đề được xã hội quan tâm. Hằng năm, cán bộ, phóng viên, BTV, phát thanh viên của phòng thường xuyên được cơ quan cử tham dự các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...

Nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng Phòng Thời sự, Đài PT&TH Bắc Giang chia sẻ: Hầu hết các phóng viên, BTV, dẫn chương trình của phòng đều có con đang ở độ tuổi ăn, học, phải lo toan, gánh vác nhiều việc gia đình song tất cả đều nỗ lực vượt qua; lo việc riêng, việc chung vẹn toàn. 

Để tạo động lực, khích lệ phóng viên có những tin, phóng sự chất lượng; tác nghiệp ở những nơi khó khăn, nguy hiểm; ngoài động viên, chia sẻ, phòng đề xuất cơ quan tăng nhuận bút, khen thưởng kịp thời; luôn truyền cảm hứng để mỗi người thêm yêu, say công việc.

Vài năm gần đây, nhiều phóng viên, nhóm phóng viên của phòng đoạt giải báo chí do tỉnh, các bộ, ngành và T.Ư tổ chức, như: Giải báo chí Thân Nhân Trung, Liên hoan Phát thanh toàn quốc, Liên hoan Truyền hình toàn quốc, Giải Báo chí Quốc gia. 

Với lòng nhiệt huyết, tình yêu nghề, ý thức trách nhiệm người làm báo và khát vọng cống hiến; tập thể Phòng Thời sự tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mặt trận thông tin, tuyên truyền.

Theo Công Doanh/BGĐT

http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/391940/nhung-nguoi-di-som-ve-khuya.html

  • Từ khóa

Hà Nội đề xuất trông giữ ô tô dưới gầm cầu cạn

Trước tình trạng số lượng ô tô gia tăng nhanh chóng, ngành giao thông Hà Nội kiến nghị tiếp tục cho phép thành phố sử dụng vỉa hè, lòng đường, gầm cầu cạn...
15:53 - 25/04/2024
14 lượt xem

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.
15:36 - 25/04/2024
30 lượt xem

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
41 lượt xem

Mưa to kèm dông lốc gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng ở Phú Thọ

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, liên tiếp từ ngày 20-24/4, trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng...
11:11 - 25/04/2024
143 lượt xem

Phẫu thuật ở bệnh viện tư có được thanh toán bảo hiểm y tế không?

Cơ sở y tế đăng ký bảo hiểm y tế (BHYT) chỉ định mổ nhưng người bệnh đến bệnh viện tư để làm phẫu thuật, BHYT có thanh toán cho trường hợp này không?
14:41 - 24/04/2024
648 lượt xem