24
/
97635
Chuyên gia Trung Quốc nói nên bỏ “đường lưỡi bò” ở Biển Đông
chuyen-gia-trung-quoc-noi-nen-bo-duong-luoi-bo-o-bien-dong
news

Chuyên gia Trung Quốc nói nên bỏ “đường lưỡi bò” ở Biển Đông

Thứ 7, 19/09/2020 | 07:13:23
699 lượt xem

Một chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh có thể từ bỏ “đường lưỡi bò” trên Biển Đông mà không làm tổn hại tới lợi ích lâu dài của nước này.

Chuyên gia Trung Quốc nói nên bỏ “đường lưỡi bò” ở Biển Đông - 1

Ảnh vệ tinh chụp đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép (Ảnh: Reuters)

Theo Tiến sĩ Li Nan, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Đông Á (EAI), việc từ bỏ “đường chín đoạn” trên Biển Đông sẽ phục vụ cho các lợi ích của Trung Quốc, bao gồm thúc đẩy sức mạnh mềm của Trung Quốc và giúp nước này có thêm những người bạn ở ASEAN.

“Đây là thời điểm Trung Quốc từ bỏ đường chín đoạn. Nó không phục vụ cho lợi ích của Trung Quốc”, Tiến sĩ Li phát biểu tại hội thảo về tranh chấp trên biển do EAI và Viện ISEAS - Yusof Ishak tổ chức.

Theo Tiến sĩ Li, lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc phải thực thi nhiệm vụ theo “đường chín đoạn” và điều đó đã gây ra “mọi vấn đề với các quốc gia ven biển”.

Các diễn giả tại hội thảo phần lớn là các học giả. Họ đều nhất trí rằng ASEAN và Trung Quốc không thể đưa ra bộ quy tắc cho các hành động trên Biển Đông trước hạn chót vào năm tới do dịch Covid-19.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông gia tăng trong năm nay.

Căng thẳng cũng leo thang giữa Trung Quốc và Indonesia. Indonesia hồi đầu tháng đã trao công hàm phản đối Trung Quốc sau khi tàu hải cảnh của Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia ở ngoài khơi quần đảo Natuna trong 2 ngày.

Trước đó, công hàm ngoại giao của Indonesia gửi tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hồi tháng 5 cũng khẳng định tuyên bố chủ quyền “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông “rõ ràng thiếu các cơ sở pháp lý quốc tế”.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/7 đã ra thông cáo mạnh mẽ bác bỏ các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là "hoàn toàn bất hợp pháp". Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Trung Quốc đã không đưa ra cơ sở pháp lý nào cho yêu sách "đường lưỡi bò” ở Biển Đông. 

Tòa thường trực quốc tế ở Hà Lan vào năm 2016 đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông, trong đó Bắc Kinh ngang nhiên tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết diện tích vùng biển này.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/the-gioi/chuyen-gia-trung-quoc-noi-nen-bo-duong-luoi-bo-o-bien-dong-20200918214734191.htm#dt_source=Cate_TheGioi&dt_campaign=Top3&dt_medium=1

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
127 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
308 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
663 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
891 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,171 lượt xem