24
/
83462
Núi lửa phun trào ở New Zealand, 20 du khách bị thương
nui-lua-phun-trao-o-new-zealand-20-du-khach-bi-thuong
news

Núi lửa phun trào ở New Zealand, 20 du khách bị thương

Thứ 2, 09/12/2019 | 18:36:42
426 lượt xem

Núi lửa White Island, phía bắc New Zealand phun trào vào ngày 9.12 làm 20 du khách bị thương, một vài người khác vẫn đang mất tích.

Núi lửa White Island, phía bắc New Zealand phun trào năm 1999. Ảnh: Bangkok Post.

Theo hệ thống giám sát rủi ro địa chất học New Zealand (GeoNet), núi lửa phun trào "mạnh, nhanh". Sự việc bắt đầu lúc 14h11 giờ địa phương (8h11 sáng giờ Việt Nam), núi lửa phun ra những cột khói bụi cao 3.600 mét lên bầu trời, theo Bangkok Post. 

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, có 20 người bị thương trong vụ núi lửa White Island phun trào và không có người thiệt mạng. 

Gần 100 người được cho là du khách đang ở gần khu vực núi lửa trong thời gian này và một số du khách khác đang bị mất tích.

"Đây dường như là một vấn đề rất quan trọng, đặc biệt là mức độ ảnh hưởng của nó" - Thủ tướng Ardern nói trong một cuộc họp báo.

Cảnh sát địa phương và nhân viên cứu hộ đang phối hợp tìm kiếm những người còn lại trong vụ việc này. 

Cơ quan cứu thương St John thông tin, có 20 người bị thương cần được điều trị y tế. Họ đã điều 7 máy bay trực thăng cùng các nhân viên y tế đến núi lửa White Island. 

White Island mỗi năm có khoảng 10.000 du khách đến tham quan. Đây là núi lửa có hơn 70% nằm chìm dưới biển và hoạt động tích cực nhất tại nước này.

Theo Dao Ánh/Lao động 

https://laodong.vn/the-gioi/phan-lan-co-nu-thu-tuong-tre-nhat-the-gioi-771108.ldo

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
145 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
331 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
686 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
910 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,193 lượt xem