24
/
69780
IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu ở Philippines
is-nhan-trach-nhiem-vu-danh-bom-dam-mau-o-philippines
news

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu ở Philippines

Thứ 2, 28/01/2019 | 09:44:09
431 lượt xem

Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố 2 thành viên đã kích hoạt các đai thuốc nổ để đánh bom tự sát.

Một binh sĩ bảo vệ hiện trường bên trong nhà thờ REUTERS

Tờ Rappler đưa tin IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép tại một nhà thờ Công giáo ở tỉnh Sulu của Philippines vào ngày 27.1 khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và 111 người bị thương.

Theo đó, hai thành viên IS đánh bom tự sát đã kích hoạt các đai thuốc nổ bên trong nhà thờ và ở bãi xe tại thị trấn Jolo. Trang Amaq của IS thậm chí còn đưa tin vụ tấn công khiến 120 người thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra tại khu vực có nhiều tay súng Hồi giáo nổi dậy ở miền nam Philippines, đất nước có đa số người theo đạo Công giáo.

Trong khi đó, khu vực này cũng vừa bỏ phiếu với 85% ủng hộ Luật cơ bản Bangsamoro, mở đường cho việc thành lập vùng tự trị vào năm 2022. Sulu nằm trong khu vực này và phải tuân theo đa số dù đây là một trong những địa phương bỏ phiếu phản đối.

Sau vụ nổ bom, người phát ngôn Salvador Panelo của Tổng thống Rodrigo Duterte lên án hành vi khủng bố và tuyên bố sẽ truy lùng thủ phạm để trừng phạt thích đáng.

Cảnh sát nghi ngờ nhóm Abu Sayyaf chuyên khủng bố và bắt cóc con tin đứng sau vụ việc, do Jolo là địa bàn chính của chúng. Abu Sayyaf thề trung thành với IS nhưng chưa đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc.

Phát biểu khi đang thăm Panama, Giáo hoàng Francis lên án vụ tấn công khủng bố và cầu nguyện cho những nạn nhân trong vụ việc.

Theo Khánh An/ Thanh Niên

  • Từ khóa

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
108 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
471 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
688 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
962 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
1,043 lượt xem