24
/
64158
Ả Rập Saudi tuyển hàng trăm chiến binh Al-Qaeda đẩy vào "lò lửa" Yemen
a-rap-saudi-tuyen-hang-tram-chien-binh-al-qaeda-day-vao-lo-lua-yemen
news

Ả Rập Saudi tuyển hàng trăm chiến binh Al-Qaeda đẩy vào "lò lửa" Yemen

Thứ 6, 10/08/2018 | 15:02:55
471 lượt xem

Liên minh quân sự Ả Rập Saudi-UAE đã tuyển dụng hàng trăm chiến binh khủng bố al-Qaeda để chống lại phong trào Ansar Allah (còn gọi là Houthi) tại Yemen, một cuộc điều tra của hãng thông tấn Mỹ AP tiết lộ.

Hàng trăm chiến binh al-Qaeda được Ả Rập Saudi tuyển dụng để chống phiến quân Houthi ở Yemen. Ảnh Hani Mohammed/AP.

Theo AP, liên minh quân sự do Ả Rập Saudi dẫn đầu, được Mỹ hậu thuẫn tuyên bố đã nghiền nát khả năng khởi động các cuộc tấn công của mạng lưới khủng bố al-Qaeda từ Yemen.

Tuy nhiên, cuộc điều tra của AP cho thấy, liên minh quân sự thực chất đã trả tiền cho một số thủ lĩnh al-Qaeda để họ rút khỏi các thị trấn và thành phố trong yếu. Ngoài ra, một số nhóm chiến binh al-Qaeda khác được phép rút lui cùng với vũ khí, trang thiết bị quân sự và tiền của cướp bóc được.

AP dẫn lời ông Awad al-Dahboul,một quan chức an ninh tỉnh ở Yemen cho biết, liên quân đã hứa sẽ trả cho các thành viên al-Qaeda lên tới 100.000 riyal Saudi (26.000 USD) để ra đi. 

Trong khi đó, hàng trăm thành viên al-Qaeda khác đã được tuyển dụng để gia nhập liên quân chống lại phiến quân Houthi ở Yemen.

Một nhà hoạt động tự do tham gia vào cuộc chiến chống phiến quân Houthi để bảo vệ thành phố quê hương cùng với nhiều người khác đã nói với AP rằng, họ thấy mình đang chiến đấu cùng các thành viên al-Qaeda.

Các quan chức quân sự Mỹ được cho là đã nhận thức được tình hình nhưng làm ngơ. Lý do là, trong cuộc xung đột Yemen, Mỹ  bắt tay với các đồng minh Ả Rập nhằm loại bỏ al-Qaeda ở Bán đảo Ả Rập (AQAP) nhưng mục đích lớn hơn của Lầu Năm góc là chống lại phiến quân Houthi vốn được Iran hậu thuẫn.

Theo Phương Đăng/ Dân Việt

  • Từ khóa

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
100 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
466 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
676 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
955 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
1,033 lượt xem