24
/
60809
Putin tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga với 30 loạt đại bác chào mừng
putin-tuyen-the-nham-chuc-tong-thong-nga-voi-30-loat-dai-bac-chao-mung
news

Putin tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga với 30 loạt đại bác chào mừng

Thứ 2, 07/05/2018 | 19:40:53
483 lượt xem

Putin chiều nay tuyên thệ để tiếp tục nhiệm kỳ mới tại Điện Kremlin ở thủ đô Moskva, hai tháng sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga.

Putin tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: AFP.

Tổng thống Putin hôm nay lên chiếc xe limousine sản xuất nội địa để di chuyển từ văn phòng của ông đến Đại sảnh Andereevsky tại Điện Kremlin. Khi đồng hồ điểm 12h trưa (16h giờ Hà Nội), ông bước vào sảnh trong tiếng vỗ tay của quan khách.

"Là tổng thống Liên bang Nga, tôi thề sẽ tôn trọng và bảo vệ quyền và tự do của công dân; tuân thủ và bảo vệ Hiến pháp; bảo vệ chủ quyền, độc lập, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; trung thành với nhân dân", ông Putin nói khi đặt tay phải lên bìa đỏ của cuốn Hiến pháp Nga.

Diễn văn nhậm chức của ông kéo dài khoảng 10 phút, tập trung vào tình yêu nước, phúc lợi cho người dân và thúc đẩy công nghệ. Ông cảm ơn người Nga vì sự ủng hộ chân thành và gắn kết, nhấn mạnh ông hiểu trách nhiệm khổng lồ trên vai mình. "Tôi đảm bảo rằng mục tiêu cuộc đời và công việc của tôi luôn là phục vụ nhân dân và tổ quốc".

Putin cho rằng nước Nga cần vượt qua thách thức để trỗi dậy như phượng hoàng. "Nước Nga từng đối mặt với nhiều khó khăn nhưng mỗi lần như vậy, chúng ta đều đứng dậy và lên một tầm cao mới", ông nói và yêu cầu người Nga nỗ lực để theo kịp những thay đổi nhanh chóng của thế giới. 

Sau bài phát biểu, 30 loạt đại bác được khai hỏa bên ngoài Điện Kremlin. Ông Putin duyệt đội ngũ của Trung đoàn Tổng thống rồi chào hỏi các đại biểu tình nguyện viên đã làm việc trong chiến dịch tranh cử của mình. "Thật tuyệt khi thanh niên chúng tôi có cơ hội tham gia buổi lễ hôm nay. Chúng tôi ủng hộ ngài", một cô gái nói.

Putin đắc cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ tư với tỷ lệ áp đảo gần 78% phiếu ủng hộ, tương đương 55 triệu cử tri, trong cuộc bầu cử hồi tháng ba. Nền kinh tế Nga đang có dấu hiệu khởi sắc một phần do giá dầu tăng. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng hứa hẹn của Putin về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 4% vẫn là mục tiêu khó thực hiện với Nga, khi nước này vẫn hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây. Quan hệ giữa Nga và phương Tây vốn đã "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt" do vấn đề Ukraine và Syria nay lại càng căng thẳng vì cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ và đầu độc cựu điệp viên tại Anh.

Theo Vnexpress

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
224 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
407 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
764 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
982 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,275 lượt xem