24
/
149764
Nhiều nước chống chọi thời tiết khắc nghiệt
nhieu-nuoc-chong-choi-thoi-tiet-khac-nghiet
news

Nhiều nước chống chọi thời tiết khắc nghiệt

Thứ 2, 03/07/2023 | 09:16:50
2,288 lượt xem

Bộ Y tế Mexico cho biết 104 người đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng trong giai đoạn từ ngày 12 đến 25-6

Số người đi du lịch bằng đường hàng không trong dịp Quốc khánh Mỹ (ngày 4-7) dự kiến vượt mức trước đại dịch COVID-19 lần đầu tiên trong 4 năm. Tuy nhiên, các hãng hàng không lại đối diện nỗi lo nhiều chuyến bay bị gián đoạn do thời tiết khắc nghiệt.

Ngày 2-7, Trung tâm Dự báo thời tiết thuộc Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) phát đi cảnh báo nhiều nơi ở miền Đông Bắc nước này sẽ đón mưa lớn, lũ quét cục bộ và thời tiết khắc nghiệt. Tại miền Nam nước Mỹ, nắng bớt gay gắt nhưng nhiệt độ vẫn duy trì ở mức quá nóng ở một số nơi, trong đó có bang California.

Theo Reuters, một nửa dân số Mỹ vào cuối tuần rồi đối mặt cảnh nắng nóng ngột ngạt hoặc chất lượng không khí kém do khói cháy rừng lan từ Canada nhiều ngày nay.

Đáng chú ý, khoảng 100 triệu người ở miền Trung Tây và Đông phải hít thở bầu không khí mù khói. Trong đó, 2 thành phố New York và Washington có bầu không khí tệ thứ 2 và 3 trên thế giới - theo website theo dõi chất lượng không khí toàn cầu IQAir.com.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân tại những khu vực ảnh hưởng không tham gia các hoạt động gắng sức ngoài trời, nhất là giữa trưa, đồng thời phải uống nhiều nước.

Nhiều nước chống chọi thời tiết khắc nghiệt - Ảnh 1.

Một phụ nữ đi bộ dưới thời tiết nắng nóng ở TP Monterrey, bang Nuevo Leon - Mexico hôm 28-6 Ảnh: Reuters

Chưa hết, một nghiên cứu mới của Trung tâm Giảm thiểu hạn hán Mỹ cảnh báo hạn hán đang tấn công nhiều bang, như Illinois, Missouri, Indiana, Wisconsin, Minnesota, Iowa… Nghiên cứu này cũng ước tính hạn hán đã tác động đến khoảng 70% vụ ngô và 63% vụ đậu nành tại nước này.

Còn tại Mexico, Bộ Y tế vừa cho biết hơn 1.000 người đã nhập viện cấp cứu vì các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng trong giai đoạn từ ngày 12 đến 25-6, trong đó 104 người tử vong. Bang Nuevo Leon ghi nhận số trường hợp tử vong cao nhất (64).

Theo Bộ Y tế nước này, nhiệt độ cao kỷ lục là 49 độ C đã được ghi nhận ở bang Sonora trong tuần rồi. Theo Reuters, nhiệt độ cao cũng gây căng thẳng cho lưới điện và buộc nhiều trường học phải tạm nghỉ.

Nhiều vùng ở Ấn Độ cũng trải qua đợt nắng nóng kéo dài trong tháng 6, với nhiệt độ có lúc đủ cao để gây nguy hiểm đến người dân. Theo tờ Hindustan Times ngày 2-7, nắng nóng tại 2 bang Bihar, Tây Bengal lần lượt kéo dài 19 và 17 ngày vào tháng rồi.

Trong giai đoạn này, Bihar có lúc ghi nhận chỉ số nhiệt lên tới 50-60 độ C. Các chuyên gia cho rằng tình trạng này đủ nguy hiểm để có thể khiến hàng ngàn người thiệt mạng.

Pakistan, nước láng giềng của Ấn Độ, có lúc ghi nhận nhiệt độ 49 độ C trong tháng 6. Trong khi đó, một số tỉnh, thành của Trung Quốc cũng phá kỷ lục về nhiệt độ cao trong tháng 6, như Bắc Kinh, Hà Bắc, Sơn Đông…

Đông Nam Á được cho là "tạm mát" sau đợt nắng nóng kéo dài từ tháng 4 nhưng có thể đối mặt thời tiết khắc nghiệt tương tự, thậm chí hạn hán do tác động của hiện tượng El Nino trong thời gian tới. Cơ quan Khí tượng Singapore cảnh báo về nguy cơ thiếu nước và cháy rừng trong nửa cuối năm 2023.

Tại Indonesia, Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý gần đây dự báo El Nino sẽ đạt đỉnh vào tháng 9. Trước mắt, nước này đã đặt 7 tỉnh trong tình trạng báo động cháy rừng.

Giới chức Malaysia vào đầu tháng 6 cũng cho biết đang chuẩn bị đối phó với tác động gia tăng của El Nino trong nửa cuối năm nay.

Theo Anh Thư/Người Lao Động 

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nhieu-nuoc-chong-choi-thoi-tiet-khac-nghiet-2023070221361032.htm

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
42 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
228 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
589 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
815 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,091 lượt xem