24
/
149719
Nắng nóng càn quét miền nam nước Mỹ, 13 người thiệt mạng
nang-nong-can-quet-mien-nam-nuoc-my-13-nguoi-thiet-mang
news

Nắng nóng càn quét miền nam nước Mỹ, 13 người thiệt mạng

Thứ 7, 01/07/2023 | 14:32:06
1,981 lượt xem

Ít nhất 13 người đã chết vì đợt nắng nóng khắc nghiệt đang càn quét miền nam nước Mỹ, khiến một số thành phố có mức nhiệt độ cảm nhận vượt qua 45 độ C.

Nắng nóng càn quét miền nam nước Mỹ, 13 người thiệt mạng - 1

Nhân viên y tế giúp đỡ một người bị đau ngực sau khi làm việc ngoài trời hàng giờ trong đợt nắng nóng, ở Eagle Pass, Texas (Ảnh: AFP).

Ngày 30/7, giới chức Mỹ thông báo, ít nhất 13 người đã thiệt mạng vì nắng nóng cực đoan trong 2 tuần qua. Trong khi đó, nhiều khu vực ở Mỹ đang bị ô nhiễm do khói từ cháy rừng ở Canada bay qua.

Số người chết cao nhất, 11 người, được ghi nhận tại hạt Webb, Texas, gần biên giới Mexico.

"Tính đến 28/6, đã có tổng cộng 11 người chết", các quan chức địa phương nói với AFP.

Một cậu bé 14 tuổi đã thiệt mạng vào tuần trước khi đang khám phá Công viên Quốc gia Big Bend ở Texas, nơi nhiệt độ lên tới 48 độ C. Thêm vào đó, cha dượng của nạn nhân đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô khi đang đi nhanh đến hiện trường giải cứu cậu bé.

Và một phụ nữ 62 tuổi đã chết ở bang lân cận Louisiana vào tuần trước do nắng nóng, sau khi một cơn bão khiến hàng nghìn gia đình mất điện và do đó không có điều hòa nhiệt độ, theo các quan chức địa phương.

Những ngày gần đây, nhiệt độ cảm nhận ở một số thành phố miền nam nước Mỹ lên tới 45 độ C. Đây là khái niệm ám chỉ mức độ nóng mà cơ thể người có thể cảm thấy trên thực tế, kết hợp giữa cả nhiệt độ, độ ẩm không khí và những yếu tố khác.

Tại Houston, Texas, mặt đường nứt toác vì nắng nóng và chính quyền đã lập ra các cơ sở làm mát tại thành phố 2,3 triệu dân.

Trong khi đó, nước láng giềng Canada của Mỹ tiếp tục đối mặt với đợt cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử, một hiện tượng mà các nhà khoa học cho rằng đang trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu.

Khi khói di chuyển về phía nam, phần lớn nước Mỹ, nơi sinh sống của hơn 120 triệu người, từ Trung Tây đến Bờ Đông, vẫn bị ô nhiễm không khí.

Khói từ các vụ cháy rừng cũng bay qua Đại Tây Dương và các nước châu Âu, bao gồm cả Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Theo Đức Hoàng/Dân trí (nguồn AFP)

https://dantri.com.vn/the-gioi/nang-nong-can-quet-mien-nam-nuoc-my-13-nguoi-thiet-mang-20230701080519937.htm

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
140 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
324 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
679 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
902 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,185 lượt xem