24
/
134201
Ukraine tuyên bố phản công giai đoạn ba, Nga tiết lộ tối hậu thư
ukraine-tuyen-bo-phan-cong-giai-doan-ba-nga-tiet-lo-toi-hau-thu
news

Ukraine tuyên bố phản công giai đoạn ba, Nga tiết lộ tối hậu thư

Thứ 3, 13/09/2022 | 06:45:22
2,210 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố cuộc xung đột với Nga đang bước sang giai đoạn mới nhờ sự hỗ trợ của vũ khí phương Tây.

Ukraine tuyên bố phản công giai đoạn ba, Nga tiết lộ tối hậu thư - 1

Binh sĩ thuộc lực lượng ly khai ở Donetsk, miền Đông Ukraine khai hỏa pháo (Ảnh: Reuters).

Ukraine phản công giai đoạn ba

"Phản công là giai đoạn thứ ba trong kế hoạch chiếm lại các vị trí ở miền Nam và miền Bắc Ukraine", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Pháp hôm nay 12/9.

Ông Reznikov cho biết giai đoạn đầu là nỗ lực ngăn cản Nga tấn công, còn giai đoạn hai nhằm "ổn định mặt trận và kiểm tra khả năng phục hồi của họ".

"Các chỉ huy quân đội của chúng tôi đã lên kế hoạch thử công dụng của các vũ khí mà chúng tôi nhận được từ đối tác. Chúng tôi bắt đầu sử dụng hệ thống pháo phản lực HIMARS (của Mỹ) để cắt đứt đường tiếp tế của đối phương, phá hủy các kho vũ khí và nhiên liệu", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết thêm.

"Chúng tôi sẽ đẩy lùi quân đội Nga, giống như một quả cầu tuyết, nó sẽ bắt đầu lăn, ngày càng lớn hơn. Chúng ta sẽ chứng kiến đội quân lớn thứ hai thế giới phải rút lui", ông Reznikov nói.

Ông Reznikov khẳng định chiến thắng của Ukraine đồng nghĩa với việc khôi phục hoàn toàn các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát, bao gồm bán đảo Crimea - khu vực sáp nhập vào Nga từ năm 2014.

Tuyên bố của quan chức Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục tiến công ở miền Đông và nhắm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine, trong khi Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công ở miền Nam và khu vực Đông Bắc.

Sau cuộc phản công chớp nhoáng vào tuần trước, Ukraine cuối tuần qua tuyên bố đã giành lại hơn 3.000 km2 lãnh thổ chỉ trong vài ngày.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh phía Nam Ukraine hôm nay thông báo, lực lượng quân sự nước này đã giành thêm khoảng 500 km2 lãnh thổ ở phía Nam.

"Chúng tôi đã tiến thêm từ 4 đến vài chục km. Chúng tôi đã giải phóng các khu vực có tổng diện tích khoảng 500 km", người phát ngôn cho biết.

Nga không thấy triển vọng đàm phán

Khi được hỏi liệu Tổng thống Vladimir Putin có ra lệnh tổng động viên để đáp trả cuộc phản công của Ukraine hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết ông sẽ chuyển câu hỏi này cho Bộ Quốc phòng.

"Chiến dịch quân sự vẫn tiếp tục và sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra ban đầu", ông Peskov nói.

"Tất nhiên, bất kỳ hoạt động nào của quân đội liên quan tới chiến dịch quân sự (tại Ukraine) đều được báo cáo cho Tổng tư lệnh tối cao (Tổng thống Putin). Tổng thống thường xuyên liên lạc với Bộ trưởng Quốc phòng và tất cả chỉ huy quân đội", ông Peskov cho biết thêm.

Ông Peskov cũng cho biết Nga không thấy có triển vọng về các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine và không có cơ sở cho các cuộc đàm phán như vậy.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev hôm nay đã phản hồi tuyên bố của Tổng thống Ukraine về việc Kiev sẽ không đàm phán với Moscow cho đến khi xung đột kết thúc.

"Ông Zelensky nói rằng ông ấy không muốn đối thoại với những người ra tối hậu thư. Nhưng các tối hậu thư hiện tại giống như bản xem trước các yêu cầu phải thực hiện trong tương lai. Ông Zelensky biết đó là gì: Kiev phải đầu hàng hoàn toàn theo các điều kiện của Nga", ông Medvedev viết trên Telegram.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Kiev không thể đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh với Nga vì Moscow không đưa ra được bất kỳ đề nghị phù hợp nào ở thời điểm hiện tại.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine muốn khép lại xung đột, nhưng tình thế và cơ hội lúc này đã thay đổi khi dư luận Ukraine hiện không muốn trao đổi với Nga. Theo ông Zelensky, không có gì chắc chắn rằng Nga sẽ làm những điều mà họ cam kết và ông không tin tưởng Moscow vào lúc này.

"Để chúng tôi có thể mở hành lang ngoại giao với Nga, họ phải thể hiện ý chí chính trị rằng, họ phải sẵn sàng trả lại đất đai cho nước ngoài", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho rằng, Nga hiện vẫn "chưa thừa nhận rằng họ đang kiểm soát lãnh thổ của chúng tôi. Điều đó có nghĩa là sẽ không có cuộc đối thoại nào".  

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/the-gioi/ukraine-tuyen-bo-phan-cong-giai-doan-ba-nga-tiet-lo-toi-hau-thu-20220912182203833.htm

  • Từ khóa

Quan hệ Nga - Trung 'nồng ấm nhất lịch sử'

Ngày 15-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố bản Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc quan hệ đối tác toàn diện và...
16:35 - 18/05/2024
95 lượt xem

Ông Kim Jong-un chỉ đạo tăng cường lực lượng hạt nhân, Triều Tiên bắn tên lửa

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên ra lệnh tăng tốc quá trình sản xuất vũ khí và đẩy nhanh tiến độ củng cố lực lượng hạt nhân của nước...
11:40 - 18/05/2024
207 lượt xem

Ông Putin: Nga không chấp nhận tối hậu thư từ Ukraine và phương Tây

Phát biểu ngày 17-5, ông Putin nói Ukraine và các nước phương Tây đang nỗ lực đạt được những mục tiêu mà họ đã thất bại trên mặt trận quân sự bằng ngoại...
07:05 - 18/05/2024
336 lượt xem

Triều Tiên khẳng định không xuất khẩu vũ khí sang Nga

Ngày 17-5, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bác cáo buộc về hoạt động hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga, nhấn mạnh vũ khí của Triều...
15:48 - 17/05/2024
715 lượt xem

Thủ tướng Slovakia đã có thể nói chuyện sau khi bị bắn

Đến sáng 17-5 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã ổn định nhưng vẫn còn trong tình trạng nghiêm trọng, tuy nhiên ông đã bắt đầu nói chuyện...
11:12 - 17/05/2024
802 lượt xem