24
/
130093
Ukraine tuyên bố ngừng theo đuổi tư cách thành viên NATO
ukraine-tuyen-bo-ngung-theo-duoi-tu-cach-thanh-vien-nato
news

Ukraine tuyên bố ngừng theo đuổi tư cách thành viên NATO

Chủ nhật, 26/06/2022 | 11:28:42
3,025 lượt xem

Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã chấp nhận rằng việc gia nhập NATO không còn được cân nhắc nữa và sẽ không thực hiện bất kỳ động thái nào để tham gia liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu này.

Phát ngôn trên được Financial Times đăng tải ngày 25-6. Mặc dù Ukraine chấp nhận rằng việc gia nhập NATO không còn được bàn đến nhưng Kiev muốn có tiếng nói trong các chính sách của liên minh này.

Các nhà lãnh đạo NATO dự kiến gặp nhau ở thủ đô Madrid - Tây Ban Nha tuần tới. Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, liên minh này sẽ tiết lộ "Khái niệm Chiến lược" - một tài liệu vạch ra nhiệm vụ của liên minh và lập trường với các nước không phải là thành viên NATO, trong đó có Nga và Trung Quốc.

Ông Igor Zhovkva, cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho biết chính quyền ông Volodymyr Zelensky muốn NATO thừa nhận Ukraine là "nền tảng của an ninh châu Âu" và tái khẳng định quan hệ đối tác của liên minh này với Kiev, vốn được thiết lập năm 1997.

Tuy nhiên, theo ông Zhouvkva, Ukraine sẽ không thúc đẩy việc trở thành thành viên NATO. Ông Zhovkva nói: "Các thành viên NATO đã từ chối nguyện vọng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không làm thêm bất cứ điều gì liên quan vấn đề này".

Ukraine tuyên bố ngừng theo đuổi tư cách thành viên NATO - Ảnh 1.

Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu đêm 25-6. Ảnh: Reuters

Theo đài RT, việc Ukraine theo đuổi tư cách thành viên NATO là một trong những lý do dẫn tới xung đột hiện tại với Nga. Ukraine đã đưa mục tiêu trở thành thành viên NATO vào Hiến pháp năm 2019 bất chấp cảnh báo từ Moscow rằng việc các lực lượng và vũ khí của NATO tập trung gần biên giới với Nga sẽ gây ra mối đe dọa an ninh không thể chấp nhận được.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định việc gia nhập liên minh vẫn để mở cho các quốc gia quan tâm, song không hứa hẹn hay loại trừ việc Ukraine gia nhập liên minh này trong tương lai gần.

Theo Tuyên bố Bucharest năm 2008, lập trường chính thức của NATO là Gruzia và Ukraine "sẽ trở thành thành viên của NATO" vào một ngày nào đó trong tương lai.

Ông Zhovkva muốn NATO chấm dứt việc đề cập Nga với tư cách là "đối tác". Ông bày tỏ nguyện vọng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ được nêu trong tài liệu chiến lược của liên minh vì cho rằng "chỉ gạch bỏ từ "đối tác" là chưa đủ".

Ukraine tuyên bố ngừng theo đuổi tư cách thành viên NATO - Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine bốc dỡ lô tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ viện trợ tại sân bay ở ngoại ô Kiev. Ảnh: AP

Về chiến sự ở Ukraine, trong bài phát biểu đêm 25-6, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ giành lại toàn bộ số thành phố đã rơi vào tay Nga, bao gồm cả TP Sievierodonetsk vừa thất thủ. Ông Zelensky quả quyết: "Tất cả thành phố của chúng tôi - Severodonetsk, Donetsk, Lugansk - chúng tôi sẽ giành lại tất cả".

Ông Zelensky cũng khẳng định: "Giai đoạn này của cuộc giao tranh rất khó khăn về mặt cảm xúc và tinh thần. Chúng ta không biết được cuộc giao tranh này sẽ kéo dài bao lâu hay sẽ còn cần bao nhiêu lần đánh, bao nhiêu thất bại và nỗ lực nữa trước khi chúng ta nhìn thấy chiến thắng nơi chân trời".

Theo ông Zelensky, những đòn tấn công tên lửa không ngừng đã cho thấy một thực tế rằng các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga là không đủ để giúp Ukraine, và Kiev cần nhiều vũ khí hơn.

"Những hệ thống phòng không hiện đại trong các đối tác của chúng tôi không nên bị bỏ ở bãi tập hay cất giữ trong kho mà nên có mặt tại Ukraine, nơi đang cần chúng hơn mọi nơi nào khác trên thế giới" - ông Zelensky nói.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ukraine-tuyen-bo-ngung-theo-duoi-tu-cach-thanh-vien-nato-20220626080640573.htm

  • Từ khóa

Tăng vọt loại hộ gia đình đặc biệt ở Hàn Quốc

Trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số nhanh chóng và ngày càng nhiều người trẻ trì hoãn kết hôn, tỉ lệ hộ gia đình chỉ có một người ở Hàn Quốc đã tăng lên...
21:45 - 18/04/2024
157 lượt xem

Philippines phản pháo Trung Quốc, nói có quyền tăng cường quan hệ với Mỹ, Nhật

Philippines cho rằng việc tăng cường quan hệ với Mỹ và Nhật Bản là sự lựa chọn có chủ quyền, đáp lại bình luận của phía Trung Quốc chỉ trích cuộc họp ba...
16:52 - 18/04/2024
267 lượt xem

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô...
09:41 - 18/04/2024
431 lượt xem

Indonesia cảnh báo sóng thần do núi lửa hoạt động

Giới chức Indonesia đã ban bố cảnh báo sóng thần sau khi núi lửa Ruang ở tỉnh Bắc Sulawesi, phun các cột khói bụi.
07:31 - 18/04/2024
465 lượt xem

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Israel làm xung đột lan rộng ở Trung Đông

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc Israel tìm cách làm xung đột lan rộng ở Trung Đông và vụ tấn công lãnh sự quán Iran ở Syria là giọt...
14:12 - 17/04/2024
907 lượt xem