24
/
128252
Tổng thống Belarus cảnh báo kịch bản có thể dẫn tới Thế chiến III
tong-thong-belarus-canh-bao-kich-ban-co-the-dan-toi-the-chien-iii
news

Tổng thống Belarus cảnh báo kịch bản có thể dẫn tới Thế chiến III

Thứ 3, 24/05/2022 | 13:55:17
3,069 lượt xem

Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus - quốc gia đồng minh thân cận với Nga, đã cảnh báo về những diễn biến có thể dẫn tới nguy cơ bùng phát Thế chiến III.

Tổng thống Belarus cảnh báo kịch bản có thể dẫn tới Thế chiến III - 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn Belta của Belarus đưa tin, trong bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres được công bố hôm 23/5, Tổng thống Lukashenko cảnh báo rằng, việc các nước phương Tây cấp vũ khí cho Ukraine có thể dẫn tới Thế chiến III.

Ông Lukashenko cho rằng, các nỗ lực từ các nước nhằm hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự có nguy cơ biến cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev lan rộng thành một cuộc thế chiến khác. Ông nhấn mạnh, Belarus "kêu gọi các nước đoàn kết và ngăn cuộc xung đột khu vực ở châu Âu leo thang thành một cuộc chiến tranh thế giới toàn diện!"

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine 3 tháng trước, Mỹ và phương Tây đã gửi vũ khí trị giá hàng tỷ USD cho Kiev. Tuy nhiên, các nước này vẫn tỏ ra thận trọng trong việc viện trợ Ukraine để tránh đối đầu trực tiếp với Nga.

Trong bức thư công bố hôm qua, ông Lukashenko nêu ra những cách mà ông cho rằng cộng đồng quốc tế có thể làm để tránh leo thang căng thẳng: Hạn chế cung cấp vũ khí, tránh các cuộc chiến về thông tin và bất kỳ hành động khiêu khích nào, không thổi phồng ngôn từ kích động thù địch trên các phương tiện truyền thông, không khuyến khích phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử, không hợp pháp hóa và gửi lính đánh thuê (tới Ukraine), đồng thời cùng nhau chống lại các biện pháp hạn chế thương mại.

Vào cùng ngày, ông Lukashenko cũng đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi, Nga. Ông Putin nói rằng, nền kinh tế Nga vẫn đang vận hành tốt dù phải hứng chịu hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ông Lukashenko cho biết các biện pháp trừng phạt Nga và Belarus đã tạo động lực cho cả 2 quốc gia tập trung vào nỗ lực phát triển kinh tế một cách tự chủ.

Tuần trước, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Moscow sẽ không cho phép Thế chiến III xảy ra, nhưng cảnh báo Nga có thể tung ra phản ứng "siêu mạnh" ngay lập tức trong trường hợp nước này bị tấn công trước.

Cựu Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng, lá chắn hạt nhân của Nga bao gồm một kho vũ khí tối tân và đáng tin cậy có thể "làm nguội đi tham vọng của những bên sẵn sàng phát động Thế chiến III hoặc thông qua một bên khác".

"Chúng tôi sẽ không cho phép tình huống Thế chiến III xảy ra. Nhưng chúng tôi buộc phải luôn tự nhắc nhở rằng trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào đất nước của chúng tôi, chúng tôi có thể đưa ra phản ứng tức thời và siêu mạnh, đẩy lùi bất kỳ hành động khiêu khích nào đe dọa đất nước của chúng tôi", ông Medvedev tuyên bố.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/the-gioi/tong-thong-belarus-canh-bao-kich-ban-co-the-dan-toi-the-chien-iii-20220524071625157.htm

 

  • Từ khóa

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,3% trong quý I/2024

Sáng 16/4, tại buổi họp báo do Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức, Cục Thống kê nhà nước Trung Quốc đã công bố các chỉ số phát triển kinh...
16:34 - 16/04/2024
177 lượt xem

Tâm trạng hoang mang của người dân Iran khi Israel thề trả đũa

Nhiều người dân Iran tỏ ra hoang mang trước khả năng Israel tấn công trả đũa vụ Tehran bắn UAV và tên lửa vào các mục tiêu tại Israel cuối tuần qua.
15:51 - 16/04/2024
190 lượt xem

Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc, ông Tập nêu điều kiện phát triển quan hệ ổn định

Ngày 16-4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển ổn định, miễn là cả hai đều tôn...
14:49 - 16/04/2024
224 lượt xem

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sẽ được "chào đón" nếu hồi hương

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã lên tiếng sau khi cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra nói muốn em gái mình, bà Yingluck Shinawatra, về nước trong năm...
11:17 - 16/04/2024
303 lượt xem

CEO Apple Tim Cook mang gì đến Việt Nam?

Làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm nay 16-4, dự kiến CEO Tim Cook sẽ đưa ra các đề xuất liên quan đầu tư của Apple tại Việt Nam.
09:22 - 16/04/2024
351 lượt xem