24
/
100222
Lãnh đạo Thượng viện chưa công nhận Biden đắc cử, ủng hộ Trump khởi kiện
lanh-dao-thuong-vien-chua-cong-nhan-biden-dac-cu-ung-ho-trump-khoi-kien
news

Lãnh đạo Thượng viện chưa công nhận Biden đắc cử, ủng hộ Trump khởi kiện

Thứ 3, 10/11/2020 | 08:40:00
377 lượt xem

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell từ chối công nhận việc ông Joe Biden đắc cử tổng thống và cho rằng ông Donald Trump có quyền theo đuổi cuộc chiến pháp lý.

Lãnh đạo Thượng viện chưa công nhận Biden đắc cử, ủng hộ Trump khởi kiện - 1

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện (Ảnh: Reuters)

Trong phát biểu đầu tiên kể từ khi ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden tuyên bố chiến thắng, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, cho rằng kết quả cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ mới chỉ là “sơ bộ”. Ông McConnell cũng chỉ trích việc đảng Dân chủ kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấp nhận kết quả bầu cử.

“Tổng thống Trump 100% có quyền xem xét các cáo buộc về những điểm bất thường và cân nhắc các phương án pháp lý”, ông McConnell nói.

Ông McConnell cũng ủng hộ Tổng thống Trump theo đuổi các vụ kiện để làm rõ các cáo buộc liên quan tới kết quả bầu cử.

"Tại Mỹ, tất cả phiếu bầu hợp pháp phải được kiểm đếm. Bất kỳ phiếu bầu nào không hợp pháp đều không được kiểm đếm. Quy trình này cần minh bạch hoặc có thể được tất cả các bên giám sát, và tòa án sẽ giải quyết những quan ngại", ông McConnell cho biết.

"Hiến pháp của chúng ta được xây dựng để thực hiện điều này. Chúng ta đã có hệ thống để xem xét những quan ngại", lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện nhấn mạnh.

Một tuần sau ngày bầu cử chính thức, nước Mỹ vẫn tranh cãi về kết quả của cuộc đua vào Nhà Trắng giữa hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden. Theo tính toán của truyền thông Mỹ, ông Biden cho đến nay nhận được 290 phiếu đại cử tri, vượt qua 270 phiếu cần thiết để đắc cử tổng thống, trong khi ông Trump nhận được 214 phiếu.

Tổng thống Trump vẫn từ chối chấp nhận thua cuộc. Ứng viên đảng Cộng hòa cáo buộc bầu cử gian lận và tuyên bố sẵn sàng theo đuổi cuộc chiến pháp lý. Chiến dịch tranh cử của ông đã khởi kiện tại một số bang, nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn.

Theo Thành Đạt/Dân trí (nguồn New York Times)

https://dantri.com.vn/the-gioi/lanh-dao-thuong-vien-chua-cong-nhan-biden-dac-cu-ung-ho-trump-khoi-kien-20201110072500303.htm#dt_source=Cate_TheGioi&dt_campaign=Cover&dt_medium=1

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
64 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
286 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
574 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
663 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
668 lượt xem