24
/
100146
Ông Trump chưa kích hoạt chuyển giao quyền lực cho ông Biden
ong-trump-chua-kich-hoat-chuyen-giao-quyen-luc-cho-ong-biden
news

Ông Trump chưa kích hoạt chuyển giao quyền lực cho ông Biden

Chủ nhật, 08/11/2020 | 15:30:52
565 lượt xem

Ông Donald Trump chưa xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Ảnh: AFP

Ông Donald Trump chưa xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Ảnh: AFP

Theo AP, cho đến thời điểm chiều 8.11 theo giờ Việt Nam, chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump chưa chính thức kích hoạt quá trình chuyển giao quyền lực cho ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden, sau khi các hãng truyền thông lớn của Mỹ thông báo ông Biden đắc cử Tổng thống thứ 46 của Mỹ.

“Tổng thống Donald Trump vẫn kiên quyết từ chối nhượng bộ cuộc đua, hoặc thậm chí giao thiệp với chiến dịch của ông Joe Biden” - Phó Giám đốc chiến dịch của ông Biden, Kate Bedingfield, xác nhận tin này trong một cuộc phỏng vấn với CNN ngay sau khi ông Joe Biden và bà Kamala Harris có bài phát biểu chiến thắng ở Wilmington, Delaware.

“Chúng tôi nhận báo cáo từ các phóng viên Nhà Trắng về việc Tổng thống đương nhiệm chưa có ý định nhượng bộ sớm bất kỳ lúc nào và ông ấy cũng chưa gọi cho ông Joe Biden. Có bất kỳ ai hay bất kỳ liên lạc nào giữa chính quyền của ông Donald Trump với các vị chưa?” - CNN đặt câu hỏi cho bà Kate Bedingfield.

“Chưa có” - bà Bedingfield xác nhận. “Và rõ ràng, chúng tôi hy vọng trong thời điểm này, thời điểm cực kỳ quan trọng đối với đất nước, Tổng thống Donald Trump sẽ chọn làm điều đúng đắn, làm điều mà các tổng thống đã làm kể từ khi đất nước chúng ta được thành lập”.

Bà Bedingfield nói thêm: “Chúng tôi hy vọng nghe tin từ Tổng thống Donald Trump, đó sẽ là một điều tốt cho người dân Mỹ. Nhưng đó là quyết định của ống ấy”.

Phát ngôn viên Cơ quan Dịch vụ tổng hợp (GSA) của chính phủ Mỹ cho biết, GSA vẫn chưa chính thức chắc chắn rằng ông Joe Biden “rõ ràng” là người thắng cuộc.

Trên thực tế, chưa bang nào có xác nhận chính thức của uỷ ban bầu cử tiểu bang rằng ông Joe Biden thắng cử, mà toàn bộ là do các hãng tin lớn của Mỹ thông báo.

Phát ngôn viên của GSA khẳng định, sau khi xác định chắc chắn người thắng cuộc là ông Joe Biden, GSA mới mở cửa các cơ quan liên bang để đội ngũ chuyển tiếp của ông Joe Biden triển khai kế hoạch chuyển tiếp. GSA nhấn mạnh sẽ tiếp tục tuân thủ và hoàn thành mọi yêu cầu được đặt ra trong khuôn khổ pháp luật Mỹ.

Trong nhiều tuần qua, ông Donald Trump cáo buộc cuộc bầu cử có nhiều gian lận, sai phạm và đã kiện lên toà án ở một số bang.

Theo Ngọc Vân/Lao động

https://laodong.vn/the-gioi/ong-trump-chua-kich-hoat-chuyen-giao-quyen-luc-cho-ong-biden-852697.ldo

  • Từ khóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
151 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
431 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
534 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
541 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
538 lượt xem