18
/
79232
Báo giới Malaysia lên giây cót tinh thần cho đội nhà trước trận gặp Việt Nam
bao-gioi-malaysia-len-giay-cot-tinh-than-cho-doi-nha-truoc-tran-gap-viet-nam
news

Báo giới Malaysia lên giây cót tinh thần cho đội nhà trước trận gặp Việt Nam

Thứ 7, 14/09/2019 | 10:28:36
845 lượt xem

 Tờ New Straits Times đánh giá rất cao nỗ lực của đội tuyển Malaysia sau hai trận mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đồng thời khẳng định thầy trò HLV Tang Cheng Hoe tự tin trước cuộc so tài cùng tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Malaysia đã tạo hiệu ứng lớn khi đánh bại Indonesia 3-2 trong bối cảnh chịu áp lực tâm lý lớn ở “chảo lửa” Gelora Bung Karno. Họ cũng thua sát nút UAE 1-2 trên sân nhà, nhưng đã thể hiện phong độ ấn tượng.

Ngày 10/10 tới, Malaysia sẽ làm khách trên sân Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam. Hai lần gần đây nhất so tài ở Hà Nội, Malaysia đều thua 0-2 và 0-1, đều trong khuôn khổ AFF Cup 2018.

Báo giới Malaysia lên giây cót tinh thần cho đội nhà trước trận gặp Việt Nam - 1

Báo giới Malaysia đánh giá rất cao những gì đội nhà thể hiện trước Indonesia và UAE

Mặc dù vậy, báo giới Malaysia tin tưởng vào thực lực đội nhà thời điểm này. Tờ New Straits Times bình luận: “Niềm tin và hy vọng sau trận thua UAE. Đó là điều Tan Cheng Hoe và những chàng trai của ông mang tới cho người hâm mộ trong hai trận mở màn vòng loại World Cup 2022.

Dù chúng ta thua UAE 1-2, điều đó ảnh hưởng rất ít tới hy vọng của đội tuyển. Thất bại ấy không phải ‘dấu chấm hết’ cho chiến dịch của Malaysia. Lần này, thầy trò Cheng Hoe đã không từ bỏ cuộc chiến. Họ có thể mộng mơ trước bất kỳ đối thủ nào trong cùng bảng đấu”.

Nhật báo này cũng tự hào về những gì đoàn quân HLV Malaysia làm được sau hai trận đầu tiên và tin tưởng vào thành tích khả quan sắp tới: “Bóng đá vẫn là câu chuyện của kết quả và các bàn thắng. Nếu bạn không ghi bàn, bạn sẽ thua. Chữ nếu không thể được tính tới.

Nhưng ở một chiều khác, đội tuyển Malaysia đã cho thấy sự đáng gờm của mình. Hãy tính tới một thực tế, UAE xếp hạng 65 thế giới đấu với Malaysia hạng 169. Nhưng họ cũng chỉ có thể ‘sống sót’ rời sân với cách biệt một bàn.

Thua 1-2 không phải kết quả chúng ta muốn. Nhưng cách ‘Harimau Malaya’ khiến ‘gã khổng lồ’ châu Á phải run sợ trong phần lớn thời gian thi đấu, khiến HLV Bert van Marwijk bồn chồn ngoài đường biên, nói lên một câu chuyện lớn hơn nhiều.

Ngay cả cầu thủ hay nhất châu Á 2016 Omar Abdulrahman cũng tỏ ra không thoải mái trên sân. Anh ta có lẽ nhận thấy những đợt công kích dồn dập của Malaysia có thể khiến đội mình tổn thương”.

Theo Thùy Linh/Dân trí

  • Từ khóa

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam thua tiếc nuối nhưng tôi vẫn vui"

HLV Hoàng Anh Tuấn không trách các học trò sau trận thua U23 Iraq, thậm chí còn dành những lời khen ngợi về sự tiến bộ của U23 Việt Nam tại vòng chung kết...
10:10 - 27/04/2024
459 lượt xem

Bí quyết Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39

Mới đây, bí quyết giúp Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39 chính thức được hé lộ.
07:55 - 27/04/2024
488 lượt xem

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
907 lượt xem

Tứ kết Giải U23 châu Á 2024: Chờ bất ngờ từ U23 Việt Nam

Không được đánh giá cao như đối thủ, nhưng U23 Việt Nam vẫn hy vọng có thể làm nên bất ngờ trước U23 Iraq ở trận tứ kết diễn ra vào 0h30 sáng 27-4 (VTV5 &...
10:55 - 26/04/2024
1,027 lượt xem

Thắng Hàn Quốc, U23 Indonesia gây sốc tại Giải U23 châu Á

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây...
09:20 - 26/04/2024
1,034 lượt xem