213
/
98132
Các thiết bị nhà thông minh sẽ phục hồi bất chấp Covid-19
cac-thiet-bi-nha-thong-minh-se-phuc-hoi-bat-chap-covid-19
news

Các thiết bị nhà thông minh sẽ phục hồi bất chấp Covid-19

Thứ 3, 29/09/2020 | 14:36:43
304 lượt xem

Hãng nghiên cứu thị trường IDC cho biết họ hy vọng các thiết bị nhà thông minh sẽ tiếp tục được phục hồi trong năm nay, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế thế giới.

Người tiêu dùng vẫn sẽ chi tiêu mạnh cho thiết bị nhà thông minh trong năm nay

Theo Neowin, IDC cho biết lĩnh vực này sẽ có mức tăng trưởng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, với lượng xuất xưởng đạt 854 triệu chiếc. Trong thời gian dài, IDC kỳ vọng doanh số thiết bị thông minh trên toàn thế giới sẽ là hơn 1,4 tỉ vào năm 2024 với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm là 14%. Công ty nói thêm sự tăng trưởng này bắt nguồn từ việc mọi người chi tiêu nhiều hơn và tiếp tục đầu tư vào các thiết bị cũng như dịch vụ tự động hóa gia đình.

Nói về vấn đề, nhà phân tích cấp cao Adam Wright của IDC cho biết: “Từ góc độ nhu cầu, các thiết bị gia đình thông minh vẫn khá bền bỉ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 toàn cầu. Thị trường đã mất điểm vào năm 2020 so với các dự báo trước đó - kết quả của tỷ lệ thất nghiệp cao và các biện pháp đóng cửa biên giới cùng với các yếu tố khác - nhưng chúng tôi dự đoán mức tăng trưởng tích cực qua từng năm vào năm 2020 trên tất cả danh mục thiết bị. Khi người tiêu dùng thay đổi ưu tiên chi tiêu của họ từ các lĩnh vực khác như kỳ nghỉ, du lịch và đi ăn, các thiết bị nhà thông minh vẫn phổ biến rộng rãi”.

Năm 2024, thị phần thiết bị nhà thông minh giải trí video dự kiến sẽ tăng 31,3%, đây là mức giảm khoảng 10% kể từ năm 2020 nhưng vẫn đưa nó trở thành lĩnh vực nhà thông minh lớn nhất. Giám sát và an ninh gia đình tăng từ 19,5% vào năm 2020 lên 21,1% vào năm 2024, trong khi các thiết bị giải trí và loa thông minh dự kiến sẽ giảm từ 15,6% xuống 14,1% trong cùng thời kỳ. 

IDC nói rằng trong khi lĩnh vực nhà thông minh sẽ phát triển trong những năm tới, các lo ngại về an ninh và quyền riêng tư sẽ vẫn còn. Công ty cũng cho biết chi phí trả trước và liên tục của các thiết bị và dịch vụ có thể là một thách thức cho ngành, bên cạnh sự không chắc chắn trong thị trường lao động và tài chính trên toàn thế giới.

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/cong-nghe/cac-thiet-bi-nha-thong-minh-se-phuc-hoi-bat-chap-covid-19-1284944.html

  • Từ khóa

Trung Quốc đang thử nghiệm chip cấy vào não người tương tự của Elon Musk

Trung Quốc đang phát triển một loại chip để cấy vào não người, cho phép con người điều khiển những thứ xung quanh chỉ bằng ý nghĩ. Những thử nghiệm của...
15:23 - 26/04/2024
913 lượt xem

Apple xác nhận việc đóng ứng dụng nền có thể làm hao pin iPhone

Trong một tài liệu hỗ trợ gần đây, Apple đã giải thích về tác dụng của việc đóng một ứng dụng nền trên iPhone không giúp tiết kiệm pin mà thậm chí còn hao...
14:45 - 26/04/2024
913 lượt xem

TikTok ngừng trả tiền thưởng cho người dùng xem video tại châu Âu

Người dùng phiên bản Lite của TikTok tại châu Âu hiện không còn được chi trả một khoản tiền nhỏ khi xem và tương tác với video.
09:59 - 26/04/2024
1,053 lượt xem

Kính thông minh của Facebook tích hợp thêm nhiều tính năng, có trợ lý AI

Meta, công ty mẹ của Facebook, vừa trình làng phiên bản nâng cấp của chiếc kính thông minh do hãng phát triển, bổ sung thêm nhiều tính năng mới hữu...
16:58 - 25/04/2024
1,424 lượt xem

Hàn Quốc phát triển pin natri-ion đột phá có tốc độ sạc chỉ vài giây

Các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) đã phát triển loại pin natri-ion có thể sạc đầy chỉ trong vài giây.
16:00 - 25/04/2024
1,480 lượt xem