205
/
118311
Chủ tịch HĐND TPHCM: "Thành phố đã phải trả một cái giá không nhỏ"
chu-tich-hdnd-tphcm-thanh-pho-da-phai-tra-mot-cai-gia-khong-nho
news

Chủ tịch HĐND TPHCM: "Thành phố đã phải trả một cái giá không nhỏ"

Thứ 2, 18/10/2021 | 14:50:49
1,391 lượt xem

Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, thành phố áp dụng biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế-xã hội, đời sống nhân dân - Chủ tịch HĐND TPHCM nhận định.

Sáng 18/10, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc kỳ họp thứ 3 nhằm xem xét, thông qua nhiều nội dung, tờ trình quan trọng của chính quyền thành phố. Theo chương trình dự kiến, kỳ họp sẽ kéo dài trong 1,5 ngày.

Sau lễ chào cờ của buổi làm việc đầu tiên, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm cho đồng bào, chiến sĩ, cán bộ trên địa bàn không may qua đời bởi đại dịch Covid-19.

Chủ tịch HĐND TPHCM: Thành phố đã phải trả một cái giá không nhỏ - 1

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM (Ảnh: HMC).

Phát biểu mở đầu kỳ họp, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM, chia sẻ, những ngày qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã căng mình chống lại dịch Covid-19 từ những ngày đầu của đợt bùng phát thứ 4. 

"Để đạt được những thành công bước đầu trong công tác phòng, chống dịch, thành phố đã phải trả một cái giá không nhỏ. Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, thành phố phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhiều lần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân", bà Nguyễn Thị Lệ nhận định.

Từ 1/10, thành phố đã bắt đầu tiến tới trạng thái "bình thường mới", vừa chống dịch, vừa từng bước phục hồi kinh tế - xã hội, thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

"Đây là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá sâu sắc, toàn diện những nỗ lực, cố gắng của TPHCM trong công tác phòng, chống dịch Covid-19", Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu khai mạc.

Chủ tịch HĐND TPHCM: Thành phố đã phải trả một cái giá không nhỏ - 2

HĐND TPHCM sẽ xem xét, thông qua một số tờ trình liên quan đến chính sách và phát triển hạ tầng TPHCM (Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn).

Tại kỳ họp lần này, UBND TPHCM sẽ báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kết quả thực hiện về chính sách đặc thù hỗ trợ động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Tại kỳ họp lần này, UBND TPHCM sẽ gửi tới một số tờ trình quan trọng liên quan đến lĩnh vực chính sách và việc thực hiện dự án trọng điểm. Một số nội dung nổi bật gồm: Tờ trình về đề xuất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài; Tờ trình về thông qua Nghị quyết chính sách hỗ trợ đặc thù đối với Công ty Thảo Cầm Viên; Tờ trình về quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông; Tờ trình về phê duyệt danh mục lĩnh vực đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 thuộc đối tượng ưu tiên  của Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước…

Theo nguồn tin, trong kỳ họp lần này, HĐND TPHCM sẽ có nội dung làm việc liên quan đến công tác nhân sự của UBND TPHCM vào ngày họp thứ 2. Trong đó, các đại biểu sẽ xem xét, thông qua tờ trình về đề xuất của UBND TPHCM giới thiệu bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/xa-hoi/chu-tich-hdnd-tphcm-thanh-pho-da-phai-tra-mot-cai-gia-khong-nho-20211018083553973.htm

  • Từ khóa

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 30/4

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã...
11:10 - 26/04/2024
68 lượt xem

Quản lý thị trường vàng 'có vấn đề'

Ngày 25.4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 14, cho ý kiến thẩm tra báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2023, các tháng đầu năm 2024. Đây là...
09:15 - 26/04/2024
115 lượt xem

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
447 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
561 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
569 lượt xem