205
/
137216
Thiếu hụt xăng dầu là 'hiện tượng bất thường', đại biểu tiếp tục hỏi về trách nhiệm quản lý
thieu-hut-xang-dau-la-hien-tuong-bat-thuong-dai-bieu-tiep-tuc-hoi-ve-trach-nhiem-quan-ly
news

Thiếu hụt xăng dầu là 'hiện tượng bất thường', đại biểu tiếp tục hỏi về trách nhiệm quản lý

Thứ 4, 02/11/2022 | 14:48:18
2,003 lượt xem

Trước tình trạng nhiều cửa hàng xăng dầu bán nhỏ giọt diễn ra ở nhiều tỉnh miền Nam và lan cả ra phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội, nhiều đại biểu Quốc hội lên tiếng cho rằng các bộ ngành liên quan cần chịu trách nhiệm cao hơn.

Thiếu hụt xăng dầu là hiện tượng bất thường, đại biểu tiếp tục hỏi về trách nhiệm quản lý - Ảnh 1.

Đại biểu Trần Văn Lâm cho rằng diễn biến thị trường hiện nay là "hiện tượng bất thường" - Ảnh: Quochoi.vn

Chia sẻ với báo chí ngày 2-11, đại biểu Trần Văn Lâm, ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách, cho rằng cần xem xét lại thực tế nguồn cung xăng dầu hiện nay có đáp ứng đủ hay không, đặc biệt là các số liệu đã báo cáo có "sai lệch" với nhu cầu diễn biến thị trường hay không, bởi thực tế đang diễn ra là "hiện tượng bất thường".

"Cuối cùng vẫn phải là trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt thông tin, điều hòa điều phối thị trường, nguồn cung một cách hài hòa, hợp lý, chứ còn bây giờ thì đã để xảy ra đứt gãy, thiếu hụt nguồn cung", đại biểu Lâm nhấn mạnh.

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) thì thẳng thắn chỉ ra nguồn cung xăng dầu đứt gãy là do cơ chế quản lý. Thực tế, với mức chiết khấu xuống quá thấp, chi phí kinh doanh không được điều chỉnh kịp thời, khiến doanh nghiệp bị thua lỗ, nên doanh nghiệp buộc phải nghỉ bán.

"Vấn đề ở đây là sự phối hợp quản lý giữa hai cơ quan quản lý là Bộ Công Thương về nguồn cung, xuất nhập khẩu xăng dầu và Bộ Tài chính trong quản lý giá, chi phí… chưa tốt", ông Cường nói và đặt thêm câu hỏi là tại sao các nước không có tình trạng này, mà Việt Nam lại xảy ra khi chúng ta đã sản xuất được xăng dầu (hai nhà máy lọc dầu chiếm 70% thị phần).

Đại biểu Trần Văn Lâm cũng chỉ ra thêm là hiện nhiều bộ, ngành cùng quản lý mặt hàng xăng dầu nhưng trách nhiệm chính là Bộ Công Thương, vấn đề là bộ có kịp thời nhạy bén, đầy đủ thông tin, căn cứ để đề xuất cơ chế, điều tiết thị trường này hay không.

"Cái gì vướng thì cần đề xuất lên Chính phủ xem xét, chỉ đạo. Còn trách nhiệm quản lý chính mặt hàng này là Bộ Công Thương, không thể đùn đẩy trách nhiệm cho bộ nọ, bộ kia được", ông Lâm nêu quan điểm thêm rằng vấn đề của thị trường xăng dầu không chỉ dừng lại ở chiết khấu, mà còn là điều tiết nguồn cung và cơ quan quản lý nhà nước cần có trách nhiệm giải quyết vấn đề này.

Thiếu hụt xăng dầu là hiện tượng bất thường, đại biểu tiếp tục hỏi về trách nhiệm quản lý - Ảnh 2.

Các đại biểu Quốc hội nêu quan điểm về trách nhiệm các bộ trong quản lý điều hành xăng dầu - Ảnh: Quochoi.vn

Đại biểu Hoàng Văn Cường thì đề nghị để ngành xăng dầu vận hành theo thị trường hoàn toàn, đa dạng hóa tổ chức kinh doanh phân phối xăng dầu, không nên tập trung quá. Còn hiện tại, xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, chiếm tỉ trọng trong rổ tính chỉ số giá tiêu dùng, ảnh hưởng tới lạm phát… nên Nhà nước vẫn cần quản lý, can thiệp.

Ông Cường cho rằng đề xuất của bộ trưởng Bộ Tài chính giao lại quản lý xăng dầu về một đầu mối Bộ Công Thương là hợp lý. Tuy nhiên, ông cho rằng dù Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ chính quản lý nguồn cung, tính toán chi phí, giá, vẫn cần vai trò kiểm tra, giám sát, thẩm định.

Ông Trần Văn Lâm cũng đồng tình quan điểm trên bởi hiện nay đang sửa đổi Luật giá, theo hướng tăng phân cấp, phân quyền quản lý đối với một số mặt hàng thuộc diện Nhà nước quản lý về cho các bộ, ngành liên quan quản lý trực tiếp chứ không tập trung hết về đầu mối quản lý giá là Bộ Tài chính.

"Việc giao xăng dầu về Bộ Công Thương quản lý về xăng dầu là hợp lý, sẽ giảm tải đầu mối. Bộ Tài chính quản lý nhà nước chung về giá, khó sâu sát cụ thể. Đề cao trách nhiệm từng cơ quan quản lý nhà nước với từng mặt hàng cụ thể sẽ giúp đề cao trách nhiệm hơn nữa của từng bộ, ngành địa phương trong quản lý giá trên thị trường", đại biểu Lâm nhấn mạnh.

Theo N.An - T.Chung/Tuổi trẻ

 https://tuoitre.vn/thieu-hut-xang-dau-la-hien-tuong-bat-thuong-dai-bieu-tiep-tuc-hoi-ve-trach-nhiem-quan-ly-20221102123808573.htm

  • Từ khóa

Giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, được giới thiệu...
19:33 - 18/05/2024
182 lượt xem

Bộ Chính trị quy định 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai...
16:00 - 18/05/2024
191 lượt xem

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 18-5, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Bác.
11:28 - 18/05/2024
306 lượt xem

Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 6% từ 1.7

Bộ LĐ-TB-XH cho rằng, điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng là rất cần thiết, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và đề xuất Chính phủ điều...
06:36 - 18/05/2024
407 lượt xem

Cục Cảnh sát giao thông: Giữ nguyên phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết việc sử dụng rượu bia khi lái xe gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng và liên quan đến các hành vi khác như giết...
19:03 - 17/05/2024
689 lượt xem