205
/
134885
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc tại TP.HCM
tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-den-tham-va-lam-viec-tai-tp-hcm
news

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc tại TP.HCM

Thứ 6, 23/09/2022 | 08:21:00
2,271 lượt xem

Sáng nay, đoàn công tác do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đến thăm và làm việc với Thành ủy TP.HCM về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng từ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến nay.

Sáng 23.9, đoàn công tác của Trung ương Đảng có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về tình hình, kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của TP.HCM từ sau Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TP.HCM, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 8 tháng đầu năm 2022.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc tại TP.HCM - ảnh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (bên phải) đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đến làm việc với Thành ủy TP.HCM. Đình Phú

Trong các năm qua, nhiều đoàn công tác của Trung ương thường xuyên làm việc với TP.HCM để lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của thành phố đông dân nhất nước và đóng góp nhiều nhất vào ngân sách quốc gia.

Một trong các nhiệm vụ trọng tâm những tháng gần đây của TP.HCM là tập trung tổng kết Nghị quyết số 16 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020, và Nghị quyết số 54 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc tại TP.HCM - ảnh 2

Tham gia đoàn công tác còn có Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng và lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương. Đình Phú

Từ thực tiễn triển khai 2 nghị quyết quan trọng nêu trên, TP.HCM sẽ tiếp tục đề xuất những định hướng phát triển mới và cơ chế đặc thù, vượt trội phù hợp cho giai đoạn tới; nhằm phát huy cao nhất các nguồn lực phát triển, củng cố vị trí vai trò “đầu tàu” tăng trưởng kinh tế phía nam và cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc tại TP.HCM - ảnh 1

Buổi làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thành ủy TP.HCM diễn ra tại Hội trường Thành phố, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3. Đình Phú

Trong 2 năm 2020 và 2021, nền kinh tế TP.HCM bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, dẫn đến hệ quả lần đầu tiên trong lịch sử kể từ ngày thống nhất đất nước, tăng trưởng giảm sâu -6,78% trong năm 2021.

Tuy nhiên, với hàng loạt giải pháp đồng bộ và sự hỗ trợ, định hướng của Trung ước, kinh tế thành phố từng bước phục hồi với những kết quả khá toàn diện. Trong đó, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 tăng 3,82% so cùng kỳ; thu ngân sách hết tháng 8 gần 312.000 tỉ đồng (tương đương 80,7% dự toán).

Giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế

Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 đặt mục tiêu đến năm 2025, TP.HCM là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc tại TP.HCM - ảnh 2

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2025 tiếp tục giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế cả nước. TNO

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đặt ra 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu của nhiệm kỳ như: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm là 8%, kinh tế số đóng góp khoảng 25% đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt 8.500 USD/người, tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 35% GRDP, chi đầu tư cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt bình quân trên 1%/GRDP.

Các chỉ tiêu xã hội đáng chú ý như tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm, tạo việc làm mới bình quân 140.000 lao động/năm, tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%, cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước vào cuối năm 2025, đạt tỷ lệ 21 bác sĩ/vạn dân, 42 giường bệnh/vạn dân, duy trì đạt 300 phòng học/vạn dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi)...

Theo Sỹ Đông - Đình Phú/Thanh niên

https://thanhnien.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-den-tham-va-lam-viec-tai-tphcm-post1502738.html

  • Từ khóa

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 30/4

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã...
11:10 - 26/04/2024
238 lượt xem

Quản lý thị trường vàng 'có vấn đề'

Ngày 25.4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 14, cho ý kiến thẩm tra báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2023, các tháng đầu năm 2024. Đây là...
09:15 - 26/04/2024
268 lượt xem

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
598 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
716 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
716 lượt xem