190
/
61121
Cần tăng cường vai trò tuyến y tế cơ sở
can-tang-cuong-vai-tro-tuyen-y-te-co-so
news

Cần tăng cường vai trò tuyến y tế cơ sở

Thứ 4, 16/05/2018 | 13:48:11
948 lượt xem

BGTV- Nhu cầu khám chữa bệnh của người dân hiện rất lớn, trong khi những bệnh viện tuyến tỉnh, huyện luôn trong tình trạng đông đúc, quá tải thì hiện nay nhiều trạm y tế (TYT) xã trên địa bàn tỉnh lại rất ít người bệnh đến khám và điều trị, đặc biệt tại khu vực vùng sâu vùng xa. Do đó, khu vực nông thôn rất cần được đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ để nâng cao chất lượng y tế cơ sở và giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên.

Tại nhiều TYT xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay, ngoài các ngày tiêm chủng thì hoạt động khám chữa bệnh khá thưa vắng, trung bình chỉ khoảng 4 – 5 bệnh nhân đến khám/ngày. Một trong những nguyên nhân khiến người bệnh chưa mặn mà đến TYT xã khám, chữa bệnh là vì người dân thật sự chưa tin trình độ y, bác sĩ tại đây. Ngoài ra trang thiết bị còn thiếu, chưa đáp ứng hết nhu cầu, cùng với đó là có quy định thông tuyến khám, chữa bệnh nên hầu hết người dân khi có bệnh thường đến thẳng bệnh viện huyện, thành phố.

Các bác sỹ có trình độ và chuyên môn tại các tuyến y tế cơ sở là rất cần thiết để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Tại một số tuyến y tế cơ sở khu vực miền núi, những vùng khó khăn tại các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam... hoạt động khám, chữa bệnh tại TYT cũng còn hạn chế. Chị Trần Thị Phượng (xã Thanh Hải, Lục Ngạn) đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang chia sẻ: “Tôi có dấu hiệu của đau, viêm loét dạ dày, cũng có đến TYT xã để khám trước rồi nhưng ở đó thiếu thiết bị máy móc, thuốc thang cũng không đủ nên thôi mình xuống tỉnh khám chữa luôn cho an tâm, đi lại cũng tiện nên hầu như người nhà tôi có bệnh thường đến bệnh viện huyện hoặc tỉnh luôn chứ ít khi khám chữa bệnh ở xã”.

Người dân đến khám bệnh tại trạm y tế xã Lãng Sơn, Yên Dũng

Thực tế hiện nay, năng lực cung cấp dịch vụ y tế tại các tuyến cơ sở so với tuyến tỉnh có sự khác biệt rõ rệt mà nguyên nhân cơ bản là sự thiếu hụt nguồn nhân lực, đặc biệt là bác sĩ có trình độ chuyên môn giỏi. Để từng bước nâng cao hiệu quả y tế tại cơ sở, thời gian qua Sở Y tế đã đề ra các biện pháp cấp bách nhằm giải quyết tình trạng trên như thực hiện kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn, tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên được học tập, bồi dưỡng theo đúng chuyên khoa, chuyên ngành. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, duy tu bảo dưỡng và vận dụng có hiệu quả trong công tác điều trị như: Máy sắc thuốc, tủ sấy, máy X-quang, máy xét nghiệm sinh hóa, máy siêu âm, nồi hấp đảm bảo phư­ơng tiện phục vụ công tác khám chữa bệnh và cấp cứu bệnh nhân... Bên cạnh đó nhiều trạm y tế xã tại các địa phương thường xuyên tổ chức học tập quy chế bệnh viện, đặc biệt chú trọng quy chế hội chẩn, giáo dục và nâng cao y đức, thực hiện quy tắc ứng xử của Bộ Y tế, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh nhiệt tình. Thực hiện đúng quy định khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế, người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. Nhờ vậy chất lượng khám chữa bệnh ngày càng cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cần đi đôi cùng cải tiến trang thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân

Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, thời gian tới để tuyến y tế cơ sở hoạt động hiệu quả, tạo niềm tin và hướng tới sự hài lòng của người bệnh, thì quan trọng hàng đầu là các giải pháp cải tiến, nâng chất lượng khám chữa bệnh cho người dân bởi đây là nơi chăm sóc nhanh chóng và thuận tiện, đặc biệt là với khu vực vùng sâu vùng xa. Ngoài ra, việc đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao, hiện đại về y tế cơ sở cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu để giảm tình trạng quá tải ở y tế tuyến trên, người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu mà không phải mất nhiều thời gian cũng như chi phí điều trị. Chăm sóc, khám chữa ban đầu tại tuyến y tế cơ sở tốt sẽ góp phần tăng cường tính hiệu quả của các dịch vụ y tế thông qua tăng tính tiếp cận dịch vụ, quản lý các vấn đề sức khoẻ sớm hơn, giảm khám chuyên, chuyển tuyến với trường hợp không cần thiết, tránh các can thiệp trùng lặp, chồng chèo.

Minh Anh

Dưa hấu và dưa lưới: Loại quả nào tốt hơn cho sức khỏe?

Nhờ hàm lượng nước cao, dưa là lựa chọn tối ưu cho chế độ ăn kiêng vào mùa hè. Nhưng ăn dưa hấu và dưa lưới, loại nào tốt hơn cho sức khỏe?
12:39 - 04/05/2024
205 lượt xem

AstraZeneca thừa nhận vắc xin có thể gây cục máu đông, có đáng lo?

Lần đầu tiên AstraZeneca thừa nhận vắc xin COVID-19 của hãng có thể gây cục máu đông, nói đây là tác dụng phụ hiếm gặp. Nhiều người ở Việt Nam đã tiêm...
14:51 - 03/05/2024
734 lượt xem

WHO: Không chỉ rượu, thức uống này cũng dễ gây ung thư gan

Nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan có thể tăng đến 83% bởi một loại đồ uống mà nhiều người tưởng rằng không liên quan đến cơ quan này.
11:21 - 03/05/2024
811 lượt xem

Phát hiện dạng đậu mùa khỉ mới dễ lây, có thể khiến 10% người bệnh tử vong

Theo Tổ chức Y tế thế giới, CHDC Congo đã báo cáo gần 300 trường hợp tử vong nghi ngờ do đậu mùa khỉ (mpox) kể từ tháng 1-2024.
09:39 - 03/05/2024
853 lượt xem

Bệnh nghề nghiệp nào được Bộ Y tế đề xuất hưởng bảo hiểm xã hội?

Bộ Y tế đề xuất quy định Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội và hướng dẫn chẩn đoán, giám định bệnh nghề nghiệp.
07:44 - 03/05/2024
919 lượt xem