190
/
177004
Đau ngực dữ dội: Khi nào là dấu hiệu cảnh báo phình động mạch nguy hiểm?
dau-nguc-du-doi-khi-nao-la-dau-hieu-canh-bao-phinh-dong-mach-nguy-hiem
news

Đau ngực dữ dội: Khi nào là dấu hiệu cảnh báo phình động mạch nguy hiểm?

Thứ 6, 28/02/2025 | 13:15:00
2,071 lượt xem

Đau ngực là triệu chứng phổ biến liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau, từ căng thẳng, rối loạn tiêu hóa đến các bệnh lý tim mạch nghiêm trọng. Trong đó, phình động mạch là có thể gây nguy hiểm.

Phình động mạch là tình trạng giãn nở bất thường của thành động mạch. Nguyên nhân là do yếu tố bẩm sinh hay tổn thương thành mạch máu âm thầm tiến triển qua thời gian. Khi mạch máu bị phình to quá mức, nguy cơ vỡ động mạch sẽ tăng cao, gây chảy máu ồ ạt và có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đau ngực dữ dội: khi nào là dấu hiệu cảnh báo phình động mạch nguy hiểm ? - Ảnh 1.

Phình động mạch có thể gây nguy hiểm, thậm chí tử vong nếu bị vỡ ẢNH MINH HỌA: AI

Phình động mạch xảy ra ở nhiều vị trí khác nhau. Trong đó, phổ biến nhất là phình động mạch chủ ở vùng bụng hoặc ngực, phình động mạch não và phình động mạch ngoại biên ở các mạch máu chi dưới hoặc vùng chậu.

Không phải tất cả cơn đau ngực đều liên quan đến phình động mạch. Tuy nhiên, nếu đau ngực dữ dội kèm theo một số triệu chứng sau thì rất có thể là phình động mạch.

Đau dữ dội

Cơn đau ngực do phình động mạch sẽ ập đến một cách đột ngột. Cường độ đau dữ dội, có thể lan ra lưng, cổ hoặc hàm, giống với cơn đau tim nhưng thường kéo dài hơn.

Khó thở

Vị trí trên động mạch bị phình sẽ to ra, làm chèn áp các mô xung quanh. Nếu động mạch ngực bị phình thì có thể chèn ép lên khí quản hoặc phổi, dẫn đến triệu chứng khó thở, hụt hơi.

Tim đập nhanh

Động mạch bị tổn thương sẽ gây rối loạn tuần hoàn. Hệ quả là nhịp tim tăng lên, huyết áp không ổn định.

Khó nuốt

Phình động mạch chủ ngực sẽ gây chèn ép thực quản và dây thanh quản, khiến người bệnh cảm thấy khó nuốt và khàn giọng.

Ngất xỉu

Phình động mạch có thể gây cản trở lưu thông máu lên não hoặc đến tứ chi, khiến người bệnh bị ngất xỉu và cảm thấy yếu sức ở tay chân.

Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra. Các yếu tố nguy cơ chính của phình động mạch là xơ vữa động mạch, huyết áp cao, hút thuốc lá, di truyền, chấn thương hay nhiễm trùng.

Tùy theo bệnh tình của từng người mà bác sĩ sẽ có cách điều trị phù hợp. Các phương pháp điều trị cho phình động mạch là uống thuốc để kiểm soát huyết áp, cholesterol. Mục đích là giảm áp lực lên thành động mạch. Nếu vị trí phình động mạch là nhỏ thì bác sĩ sẽ chỉ định theo dõi định kỳ bằng siêu âm hoặc chụp CT. Trong trường hợp phình động mạch lớn hoặc có nguy cơ vỡ cao, bác sĩ có thể yêu cầu phẫu thuật đặt stent hoặc mổ mở để sửa chữa mạch máu, theo Healthline.

Theo Ngọc Quý/ Thanh niên

https://thanhnien.vn/dau-nguc-du-doi-khi-nao-la-dau-hieu-canh-bao-phinh-dong-mach-nguy-hiem-185250226133601992.htm 

  • Từ khóa

Thay đổi về cấp thẻ bảo hiểm y tế, trường hợp nào được cấp mới thẻ giấy?

Thay đổi mới liên quan đến cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế người dân cần biết vừa được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.
15:45 - 31/03/2025
298 lượt xem

Bưởi rất tốt nhưng 'tối kỵ' với những người này

Bưởi và nước ép bưởi có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Chúng chứa vitamin C và kali, các chất dinh dưỡng rất cần cho cơ thể.
14:54 - 31/03/2025
327 lượt xem

Phát hiện “ổ khóa” có thể chặn ung thư

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Bath (Anh) đã phát triển chất ức chế peptide không thể đảo ngược đầu tiên có thể ngăn chặn protein cJun gây ung thư.
11:35 - 31/03/2025
387 lượt xem

Tăng cường phân luồng, thu dung, điều trị và kiểm soát lây nhiễm sởi

Trước diễn biến gia tăng và kéo dài của bệnh sởi ở hầu hết các tỉnh, thành phố, đặc biệt số bệnh nhân sởi tăng cao trong quý I/2025, một số ca tử vong, Bộ...
10:10 - 31/03/2025
417 lượt xem

Món ăn tối cực hay giúp người lớn tuổi ngủ ngon

Chuyên gia cho biết thực phẩm chứa đầy melatonin và magiê này sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn.
07:50 - 31/03/2025
496 lượt xem