190
/
168330
Vì sao WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đậu mùa khỉ?
vi-sao-who-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-toan-cau-dau-mua-khi
news

Vì sao WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đậu mùa khỉ?

Thứ 6, 16/08/2024 | 06:50:09
2,141 lượt xem

Ngày 14-8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu lần thứ 2 trong vòng 2 năm, vì bệnh đậu mùa khỉ lây lan ở châu Phi.

Vì sao WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đậu mùa khỉ?- Ảnh 1.

Một em bé tại Congo trong quá trình điều trị bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 14-8, một ủy ban khẩn cấp đã họp để cố vấn cho Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus về việc liệu dịch bệnh đậu mùa khỉ (mpox) bùng phát có phải là "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu" (PHEIC) hay không.

Phát biểu tại họp báo, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Hôm nay, ủy ban chuyên gia đã họp khẩn cấp và thông báo với tôi rằng, theo quan điểm của họ, tình hình này là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đang được quốc tế quan tâm. Tôi đã chấp nhận lời khuyên đó".

Theo tổng giám đốc WHO, ủy ban chuyên gia đã đưa ra đề xuất về việc sử dụng vắc xin phòng ngừa mpox trong thời gian tới.

PHEIC là mức cảnh báo cao nhất của WHO, cho phép kích hoạt các phản ứng khẩn cấp ở các quốc gia trên toàn thế giới theo Quy định y tế quốc tế có ràng buộc về mặt pháp lý.

Đây là PHEIC thứ hai liên tiếp trong vòng hai năm về bệnh đậu mùa khỉ, cho thấy tình hình đang có diễn biến xấu.

Trước đó, Liên minh châu Phi (AU) ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng cấp châu lục vì đợt bùng phát đậu mùa khỉ đang lan mạnh, với hơn 17.000 trường hợp nghi nhiễm và hơn 500 ca tử vong trong năm nay, chủ yếu là trẻ em ở Congo.

Do vi rút Orthopox gây ra, bệnh đậu mùa khỉ lần đầu tiên được phát hiện ở người vào năm 1970 tại CHDC Congo. 

Bệnh này được coi là đặc hữu ở các nước Trung và Tây Phi.

Đợt bùng phát ở Congo bắt đầu bằng sự lây lan của một chủng đặc hữu, được gọi là chủng I. 

Nhưng một biến thể mới, gọi là chủng Ib, dường như lây lan dễ dàng hơn thông qua tiếp xúc gần thông thường, bao gồm cả đường tình dục.

Bệnh đậu mùa khỉ đã lan rộng khắp Congo trước khi lây lan sang các quốc gia khác, bao gồm Burundi, Kenya, Rwanda, Uganda...

Vào tháng 7-2022, đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ đa quốc gia đã được tuyên bố là PHEIC khi nó lây lan nhanh chóng thông qua tiếp xúc tình dục ở một loạt các quốc gia chưa từng thấy vi rút này trước đây. 

Tháng 5-2023, WHO dỡ bỏ PHEIC với bệnh đậu mùa khỉ.

Bệnh đậu mùa khỉ lây qua đường nào, dấu hiệu là gì?

Bệnh đậu mùa khỉ có thể lây qua tiếp xúc gần, có nhiều dấu hiệu và triệu chứng khác nhau.

Ở một số người, bệnh chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ, nhưng với một số người khác bệnh có triệu chứng nặng hơn và cần được chăm sóc tại cơ sở y tế.

Các triệu chứng điển hình của bệnh đậu mùa khỉ bao gồm phát ban có thể kéo dài từ 2-4 tuần, sốt, đau đầu, đau cơ, đau lưng, suy nhược cơ thể và sưng hạch bạch huyết.

Phát ban trông giống như mụn nước hoặc vết loét, và có thể xuất hiện ở mặt, lòng bàn tay, lòng bàn chân, háng, bộ phận sinh dục và/hoặc hậu môn...

Những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng hoặc biến chứng bao gồm phụ nữ mang thai, trẻ em và người bị suy giảm miễn dịch.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/who-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-toan-cau-vi-dau-mua-khi-20240815101425434.htm

  • Từ khóa

7 cách giúp bạn tăng cường sức khỏe đường ruột

Nếu không gặp vấn đề về tiêu hóa, bạn có thể nghĩ rằng không cần phải làm gì để chăm sóc đường ruột. Tuy nhiên, các vi khuẩn đường ruột sẽ ảnh hưởng đến...
12:20 - 20/09/2024
48 lượt xem

Thí điểm tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Bộ Y tế vừa hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh triển khai thí điểm tích hợp sổ sức khỏe điện tử (SKĐT) trên VNeID. Theo đó, dữ liệu sổ SKĐT VNelD được...
10:10 - 20/09/2024
116 lượt xem

Thu hồi lô thuốc trị đau đầu không đạt chất lượng

Mẫu thuốc do Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM lấy tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú có kết quả xét nghiệm không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu độ hòa...
10:35 - 20/09/2024
96 lượt xem

Làm gì nếu sốt kéo dài hơn 24 giờ không khỏi?

Nếu cơ thể bị sốt thì cơn sốt thường sẽ hết trong vòng 24 đến 48 giờ. Phần lớn là những cơn sốt nhẹ. Nếu cơn sốt này kéo dài vài ngày không khỏi thì rất...
08:03 - 20/09/2024
146 lượt xem

Phát hiện hệ nhóm máu mới ở người

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một hệ nhóm máu mới, có tên là MAL, khi đang tìm cách giải mã bí ẩn kéo dài hơn 50 năm qua về một kháng nguyên bị thiếu...
16:59 - 19/09/2024
507 lượt xem