19
/
72313
Phục dựng, tôn tạo di tích Hiền Lương- Bến Hải: Cần tôn trọng lịch sử
phuc-dung-ton-tao-di-tich-hien-luong-ben-hai-can-ton-trong-lich-su
news

Phục dựng, tôn tạo di tích Hiền Lương- Bến Hải: Cần tôn trọng lịch sử

Thứ 6, 12/04/2019 | 11:55:15
577 lượt xem

Việc phục dựng dàn loa ở bờ Nam khu di tích Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải gặp nhiều ý kiến phản đối.

Gần đây, du khách và người dân địa phương phản ứng việc sơn dàn loa màu cam trong quá trình phục dựng một số hạng mục tại bờ Nam Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị. Trước sự phản ứng mạnh mẽ của đông đảo người dân, dàn loa sơn màu cam vừa được tháo xuống.

phuc dung, ton tao di tich hien luong- ben hai: can ton trong lich su hinh 1

Hệ thống loa ở bờ Nam di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải được phục dựng.

Dự án “Bảo tồn tôn tạo bờ Nam di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Đơn vị này đã ủy quyền cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị quản lý dự án. Dự án có tổng mức đầu tư 15 tỉ đồng, do thành phố Hải Phòng hỗ trợ và dự kiến sẽ hoàn thành, bàn giao vào dịp lễ 30/4- 1/5 năm nay. Dự án này do Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xây dựng Đức Phát và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thanh Niên thi công. Đơn vị thiết kế là Công ty Cổ phần Tư vấn chất lượng công trình Kiến Trúc Xanh. Các đơn vị này đều có trụ sở tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

phuc dung, ton tao di tich hien luong- ben hai: can ton trong lich su hinh 2

Dàn loa tại bờ Nam di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải (ảnh tư liệu).

Khi thực hiện dự án này, có quá nhiều ý kiến phản đối trong việc phục dựng hạng mục dàn loa tại di tích. Cách đây khoảng 10 ngày, đơn vị thi công đã cho dựng hệ thống cột loa ở bờ Nam khu di tích. Trong đó, 7 chiếc loa được sơn màu cam sặc sỡ gắn trên giàn sắt được sơn 2 màu đỏ - trắng, trong đó 3 chiếc hướng về phía Quốc lộ 1A, 4 chiếc còn lại hướng về phía Nam.Nhiều cán bộ và người dân tỉnh Quảng Trị không đồng tình với việc phục dựng những chiếc loa này, do không đúng với lịch sử. Theo các ảnh tư liệu, tại bờ Nam khu di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải có 8 chiếc loa được lắp trên giàn sắt. Những chiếc loa được sơn màu sẫm chứ không phải màu cam, có 3 chiếc hướng ra phía Bắc, giàn sắt để lắp dàn loa nhỏ hơn nhiều so với mẫu phục dựng.

phuc dung, ton tao di tich hien luong- ben hai: can ton trong lich su hinh 3

Việc phục dựng dàn loa ở bờ Nam khu di tích Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải gặp nhiều ý kiến phản đối.

Ông Phan Văn Thắng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị cho biết, trong thiết kế được phê duyệt không nói rõ màu sơn của loa. Ngoài ra, những thanh sắt được đơn vị thiết kế to hơn nguyên bản vì yếu tố an toàn, chịu lực. Ông Thắng lý giải rằng, khi mua những chiếc loa này chỉ có 1 màu duy nhất là màu cam, đơn vị thi công chưa kịp sơn lại đã dựng lên. Sau đó, Ban Quản lý đã đề nghị tháo xuống để sơn lại nhưng chưa kịp làm thì vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Theo ông Phan Văn Thắng, Ban Quản lý dự án đã đề nghị đơn vị thi công tháo gỡ dàn loa xuống và làm đúng như các hình ảnh tư liệu.

Ông Thắng nói: "Đơn vị thi công vô tình khi chưa có ý kiến của Ban Quản lý đã tự treo loa lên, tôi đã đề nghị tháo xuống để lấy ý kiến về màu sơn để sơn lại. Trước thông tin xã hội, phải lắng nghe để điều chỉnh lại cho đúng. Về phía Ban đã chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu lại ảnh hiện vật để thiết kế, bây giờ cơ bản đã xong. Sắp tới Ban sẽ trình lên cơ quan thẩm quyền".

phuc dung, ton tao di tich hien luong- ben hai: can ton trong lich su hinh 4

Những chiếc loa sặc sỡ được gỡ xuống để phục dựng theo đúng hình ảnh tư liệu.

Ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, trước phản ứng gay gắt của người dân, Sở đã yêu cầu gỡ dàn loa xuống và thi công đúng thiết kế được phê duyệt. Ngoài hệ thống cột loa nói trên, dự án còn phục dựng và tôn tạo nhiều hạng mục khác. Trong đó, có hệ thống cột cờ của Việt Nam Cộng hòa; Đồn Cảnh sát bờ Nam… Những hạng mục này đang thi công, chưa hoàn thiện nhưng cũng có nhiều ý kiến lo ngại khi phục dựng không sát đúng với thực tế.

Ông Đỗ Văn Bình khẳng định, việc phục dựng di tích cần tôn trọng yếu tố lịch sử: "Sở tôn trọng ý kiến của các nhà chuyên môn, du khách, của các nhân chứng lịch sử, khi có những phản ứng thì Sở kịp thời có sự chỉ đạo. Với tư cách là Sở quản lý chuyên môn, Sở sẽ có những ý kiến chính thức với ban quản lý dự án. Nếu phục dựng không đúng theo tư vấn thiết kế đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phê duyệt thì yêu cầu tháo dỡ ngay và tìm hiểu lại các tư liệu"./.

Theo Thanh Hiếu/VOV

  • Từ khóa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhật kí chiến tranh của người lính trẻ

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi.
15:47 - 27/04/2024
552 lượt xem

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
1,093 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
1,158 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
1,144 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
1,208 lượt xem