19
/
65558
Tạm hoãn nhiều sự kiện văn hoá - nghệ thuật dịp Trung thu
tam-hoan-nhieu-su-kien-van-hoa-nghe-thuat-dip-trung-thu
news

Tạm hoãn nhiều sự kiện văn hoá - nghệ thuật dịp Trung thu

Chủ nhật, 23/09/2018 | 10:04:22
586 lượt xem

Nhiều sự kiện văn hoá - nghệ thuật được tổ chức dịp Trung thu sẽ tạm hoãn.

Theo đó, sự kiện đầu tiên tạm hoãn là chương trình “Đêm rằm xuống phố” dự kiến diễn ra vào 18h30 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ và truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 lúc 20h10 ngày 23/09 sẽ hoãn sản xuất.

BTC cho biết, chương trình sẽ gặp lại khán giả vào ngày 7/10 với tên gọi “Đêm thu cổ tích”. Toàn bộ các vé mời của chương trình đã phát ra vẫn có giá trị vào cửa trong sự kiện “Đêm thu cổ tích”.

Đêm rằm xuống phố là chương trình nghệ thuật gồm các tiết mục âm nhạc, hài kịch, xiếc và vũ điệu với sự góp mặt của các gương mặt, nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: Xuân Bắc, Tự Long, Isaac, Ái Phương cùng Nhà hát múa rối Thăng Long, Liên đoàn xiếc Việt Nam và các câu lạc bộ thiếu nhi.

Lễ hội Thành Tuyên sẽ tạm hoãn, chưa có thời gian tổ chức lại.

Lễ hội Thành Tuyên sẽ tạm hoãn, chưa có thời gian tổ chức lại.

BTC Liên hoan Trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên 2018 cũng vừa gửi thông báo đến các cơ quan truyền thông về việc tạm dừng sự kiện này. BTC cũng chưa dự tính được thời gian sẽ tổ chức lại sự kiện này.

Trước đó, Lễ hội Thành Tuyên 2018 dự kiến sẽ diễn ra vào 20h ngày 22/9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Tuyên Quang). BTC đã hoàn tất các khâu chuẩn bị và tiến hành tổng duyệt vào tối 19/9. Sự kiện năm nay có chủ đề “Lung linh sắc màu” được tổ chức nhằm duy trì truyền thống văn hóa tốt đẹp của người dân thành phố Tuyên Quang và tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về truyền thống văn hoá, lịch sử, tiềm năng du lịch cùng vùng đất này.

UBND tỉnh Yên Bái cũng gửi văn bản thông báo sẽ dừng tổ chức 2 sự kiện “Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò” và “Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải”

Trước đó, “Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò” có chủ đề “ Về miền ban trắng Mường Lò” dự kiến sẽ khai mạc vào 20h tối 21/9 với nhiều hoạt động đặc sắc, trong đó, có trình diễn màn đại xòe với hàng nghìn nghệ nhân tham gia và biểu diễn “Chiếc khèn bè lớn nhất Việt Nam”.

Theo Dân trí

  • Từ khóa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhật kí chiến tranh của người lính trẻ

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi.
15:47 - 27/04/2024
260 lượt xem

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
812 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
862 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
857 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
915 lượt xem